Đến nội dung chính

Chương 4

admin 505 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe xóc mạnh một lần nữa khi rẽ vào khúc cua gắt sát mép vực.

Bản năng phòng vệ của cơ thể khiến Lương Thu Thiềm nghiêng ngả.

Lần này, cô không đổ vào thùng xe lạnh lẽo, mà đổ ập thẳng vào một bả vai vững chắc, mùi sương tuyết, mùi thuốc súng và hơi ấm đàn ông dày đặc xộc thẳng vào khứu giác.

Cơ bắp Tạ Hoài Thời trong khoảnh khắc đó căng cứng lên.

Phản xạ tác chiến của một người lính gác khiến anh suýt chút nữa đã vung tay khóa gáy kẻ xâm nhập.

Nhưng khi nhận ra trọng lượng mềm mại đang tỳ lên vai mình, anh lập tức khống chế bản năng chiến đấu.

Anh ngồi bất động, để mặc cho đầu cô tựa lên vai mình. Cánh tay đặt trên đùi anh hơi co lại, bàn tay cuộn thành nắm đấm giấu đi sự bối rối không quen thuộc, nhưng tuyệt đối không đẩy cô ra.

Lương Thu Thiềm cũng không nhúc nhích. Bờ vai của anh cứng như sắt, chẳng hề êm ái, nhưng nhiệt lượng tỏa ra lại khiến cô vô thức muốn dựa dẫm.
Khoảng cách phòng bị được thiết lập từ Thủ đô lạnh lẽo, bỗng chốc bị hơi ấm dã chiến này cạy mở một khe hở.

Phía trước, qua lớp kính chắn gió mờ đục sương giá, những đốm sáng le lói bắt đầu hiện ra giữa màn đêm.

Tiếng phanh xe rít lên chói tai, người lái xe gõ mạnh vào vách tôn thùng xe.

“Đội trưởng Tạ, đến Trạm kiểm lâm Bắc Phong rồi!”

Tạ Hoài Thời mở mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi đao quét qua cảnh vật mờ ảo bên ngoài, sau đó dừng lại trên đỉnh đầu người phụ nữ đang tựa vào vai mình.

Anh khẽ hắng giọng, lùi vai lại một chút để cô ngồi thẳng dậy.

“Đến nơi rồi. Chuẩn bị xuống xe.”

Lương Thu Thiềm hít sâu một hơi không khí buốt giá, thu hồi lại mọi cảm xúc mềm yếu vừa nảy sinh do kiệt sức. Cô siết chặt bình nước, đôi mắt khôi phục lại sự dứt khoát và điềm tĩnh vốn có.
Cánh cửa thùng xe bật mở, Tạ Hoài Thời nhảy xuống trước, đôi giày quân dụng đạp vững chãi trên nền tuyết dày ngang bắp chân.

Anh xoay người, vươn cánh tay to lớn về phía Lương Thu Thiềm, ánh mắt kiên định chờ đợi giữa trời bão tuyết mù mịt.

Lương Thu Thiềm không do dự, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay thô ráp của anh, bước thẳng vào vùng biên giới khắc nghiệt nhất Bắc Quốc.

Trạm kiểm lâm Bắc Phong hiện ra giữa màn đêm bão tuyết như một pháo đài bằng gạch xám cô độc bị thế giới văn minh ruồng bỏ, xung quanh trạm là hàng rào dây thép gai chằng chịt, bám đầy những lớp băng nhọn như răng cưa.

Lương Thu Thiềm bước xuống xe, đôi bốt da lún sâu vào lớp tuyết xốp lạnh buốt ngang bắp chân.