Anh dùng tay kia tháo nhanh chiếc bình tông nhôm đựng nước quân dụng mang bên hông. Lớp vỏ nhôm chà xát vào thắt lưng phát ra tiếng lạch cạch, vẫn còn tỏa ra hơi nóng rực.
“Cầm lấy.”
Bình nước nóng hổi được nhét thẳng vào giữa hai lòng bàn tay Lương Thu Thiềm.
Bàn tay anh bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của cô, ép chặt những ngón tay đang đông cứng phải bám sát lấy nguồn nhiệt.
Sự tiếp xúc da thịt ngắn ngủi truyền đến một cảm giác thô ráp, chai sạn, nhưng lại nóng rực như than hồng cháy trong lò sưởi.
Nhiệt lượng từ chiếc bình nhôm nhanh chóng truyền qua lớp da mỏng, xâm nhập thẳng vào từng mạch máu, cưỡng ép các mao mạch đang co thắt phải giãn nở.
Cảm giác tê buốt như kim châm dần bị đẩy lùi, thay vào đó là một trận ngứa ngáy râm ran khi máu bắt đầu lưu thông trở lại.
Lương Thu Thiềm ngẩng đầu nhìn sang.
Tạ Hoài Thời đã thu tay về, khoanh tay trước ngực, ánh mắt ném ra ngoài màn tuyết trắng xóa không rõ điểm dừng.
Anh dùng chính cơ thể mình làm tấm lá chắn, mặc cho gió tuyết quất từng luồng tàn nhẫn vào lưng áo.
“Nhiệt độ đang giảm sâu. Giữ chặt bình nước, đừng để bản thân bị cóng.”
Anh không quay đầu lại, giọng điệu vẫn cứng nhắc, không chứa đựng bất kỳ sự an ủi hay thương hại nào.
Nhưng hành động của anh lại mang tính mệnh lệnh bảo bọc tuyệt đối, không cho phép cự tuyệt, không cho phép phản kháng.
Bóng tối ập xuống rất nhanh, màn đêm đen nuốt chửng những rặng thông gai góc hai bên đường.
Lương Thu Thiềm ôm khư khư chiếc bình nước trong tay, hơi ấm đã truyền khắp tứ chi, giữ cho nhịp tim và thân nhiệt của cô ổn định trở lại ngưỡng an toàn.
Cô liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Tạ Hoài Thời vẫn duy trì tư thế như một bức tượng tạc từ đá tảng, cản lại mọi luồng gió độc.
Đôi mắt anh nhắm hờ, nhịp thở sâu và đều đặn, hòa nhịp hoàn hảo với sự khắc nghiệt của môi trường xung quanh.
Anh giống như một con sói hoang đã quá quen thuộc với quy luật sinh tồn tàn khốc của vùng biên giới này.
Hai cá thể hoàn toàn xa lạ, một bác sĩ dã chiến từ trung tâm và một quân nhân vũ trang vùng ven, bị ép buộc gắn kết bởi một tờ giấy chứng nhận.
Lương Thu Thiềm từng tính toán tỷ lệ phát sinh xung đột, cô chuẩn bị sẵn phương án đối phó với một người lính cục cằn, bạo lực hoặc hoàn toàn lạnh nhạt.
Nhưng người đàn ông này lại nằm ngoài mọi biến số dữ liệu của cô.
Anh không nói một lời thừa thãi, không hứa hẹn, không dỗ dành, chỉ dùng hành động thực tế nhất để duy trì mạng sống và sự an toàn cho cô.