Đến nội dung chính

Chương 6: Hổ phách

admin 1.028 Chữ Cài Đặt

Thân thể màu mật ong dưới ánh trăng tựa như khối hổ phách tan chảy.

…

Trong tẩm cung trống trải, Úc Nguy Minh vẫn tiếp tục tham lam ngắm nhìn món quà của mình.

Thân thể màu mật ong dưới ánh trăng tựa như một khối hổ phách đang tan chảy.

Trên gương mặt hốc hác loang lổ những vệt nước mắt, không rõ là dấu tích của sự thống khổ triền miên hay là của khoái cảm đến tột cùng. Trên yết hầu đang co giật, một chiếc cùm điện tử cứ vài giây lại nhấp nháy một lần, trong khi sợi xích vàng vắt ngang eo cũng khẽ lay động theo từng nhịp thở thoi thóp.

Úc Nguy Minh híp mắt, để mặc cho dục vọng cuộn trào nơi đáy mắt.

Tra tấn, hành hình, lăng nhục… trên làn da màu mật ong ấy chi chít những lằn roi và vết sắt nung.

Chỉ cần tưởng tượng đến cách mà vị anh hùng Liên Bang này bị đối đãi, hơi thở của hắn tức thì đã trở nên gấp gáp và nóng hổi.
Hắn cúi đầu ghé người xuống, để những sợi tóc bạch kim rủ xuống hõm xương quai xanh của Cố Viễn Trạch.

Vị tân hoàng của Đế Quốc đang chìm đắm trong những tưởng tượng của riêng mình:

Hắn tưởng tượng mình ôm trọn cái cơ thể tàn tạ đó vào lòng, cảm nhận hơi ấm mong manh đang áp vào da thịt của mình.

Tưởng tượng mình hôn lên những vệt nước mắt kia, nếm lấy vị mặn chát của sự run rẩy.

Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập, tựa như con thú hoang muốn phá cũi xông ra ngoài.

“Quả thật là một món quà tuyệt vời…”

Bảo sao lão nghị sĩ họ Ô mặt mũi tối tăm, thân hình gầy đét kia lại tự tin như vậy. Đây, không còn nghi ngờ gì nữa chính là món quà mà Úc Nguy Minh yêu thích nhất trong cả cuộc đời này.

Và rồi, đầu ngón tay của hoàng đế cuối cùng cũng đã chạm vào làn da mà hắn khao khát từ lâu.
Dù đã gầy đi rất nhiều vì bị tra tấn và hành hình, nhưng những đường cơ bắp còn sót lại trên người Cố Viễn Trạch vẫn căng đầy sức mạnh, mang lại cảm giác mượt mà hệt như que kem bơ mà Úc Nguy Minh vẫn hằng hình dung.

Khi đầu ngón tay hắn lướt qua đường nhân ngư nơi bụng dưới, tấm thân tàn tạ dưới lòng bàn tay bỗng căng cứng.

Tân hoàng không kìm được mà run lên, dứt khoát nhắm mắt lại để tận hưởng thứ xúc cảm tuyệt vời này.

Mùi tinh dầu hoa hồng nồng nặc quyện lẫn với vị tanh của máu khuếch tán trong không khí, hoá thành một tấm lưới bện bằng dục vọng vây hãm con người ta vào trong.

Cuối cùng, hắn vớt con người đã vỡ nát đến cùng cực ấy lên, ôm chặt vào lòng.

Da thịt kề cận, hương hoa hồng càng thêm nồng. Hắn điên cuồng dịu má vào cơ thể đầy thương tích ấy, chóp mũi áp lên nhịp tim yếu ớt – mùi rỉ sắt, mùi cơ thể cùng với khí tức lạnh lẽo đặc trưng chỉ Cố Viễn Trạch mới có, tất cả như cơn lũ tràn vào lồng ngực hắn.
Cơ thể trong vòng tay nhẹ bẫng, nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều.

Tựa như thứ bị khoét đi không chỉ là tứ chi, mà còn là trọng lượng của linh hồn.

Nhưng lúc này Úc Nguy Minh chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn, hệt như một kẻ đói khát lâu ngày cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê, chỉ biết tham lam siết chặt người trong lòng hơn, quên cả đất trời mà hút lấy từng hơi thở trên người đối phương.

Đây là món quà người khác dâng tặng cho hắn.

“Cho nên, là của ta…”

“Đã là của ta rồi.”

Cố Viễn Trạch vẫn còn sống, và từ nay về sau sẽ là vật sở hữu của riêng hắn.

Nghĩ đến đó, Úc Nguy Minh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Dù cho món quà này trông có vẻ đã hoàn toàn hỏng rồi, nhưng cũng không sao cả.

Bởi lẽ, hắn cũng chưa bao giờ có cái chấp niệm kiểu “quà tặng nhất định phải lành lặn, tứ chi nguyên vẹn” cả.

Phải, vị Tư lệnh Liên Bang thông minh xảo quyệt trên chiến trường kia đương nhiên rất thú vị, nhưng biết đâu một phiên bản bị hủy hoại lại càng hợp ý hắn hơn thì sao.

Suy cho cùng, chỉ có một Cố Viễn Trạch tan nát, đau đớn cùng cực, tinh thần sụp đổ, mới có thể để hắn mặc sức làm bậy, không phải sao?

Dù có căm ghét… thì cũng chẳng còn tay chân để phản kháng.

Thật tốt.

Đêm đó, trong hương hoa hồng ngào ngạt, Úc Nguy Minh đã dịu dàng mà tham lam hôn lên “món quà” của mình.

Từng tấc da thịt, từng vết bỏng một, đều khiến hắn lưu luyến không nỡ rời tay.

Thậm chí khi ánh trăng dịch chuyển, hắn còn cắn lên yết hầu mong manh kia, khiến Cố Viễn Trạch vô thức ngửa đầu, yết hầu dưới môi hắn cuộn lên một vòng cong đầy tuyệt vọng. Sự co giật trong câm lặng đó khiến hoàng đế hoàn toàn mất kiểm soát, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi lụa của mình, để lồng ngực nóng hổi áp sát hơn vào cái cơ thể đầy sẹo kia.

Vào khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh, Úc Nguy Minh cuối cùng cũng ôm chiến lợi phẩm của mình chìm vào giấc ngủ.

Hoàng đế đặc biệt hài lòng với món quà này.

Nhưng sang ngày hôm sau, hắn vẫn không chút lưu tình tống giam lão nghị sĩ họ Ô vào ngục, mặc cho lão phải chịu đựng những màn tra tấn tàn khốc nhẩt, mặc cho những tiếng gào khóc cầu xin trong đau đớn vang vọng khắp nhà lao.

Hoàng đế điên làm gì cũng chẳng cần lý do và cũng chẳng ai dám can ngăn.

Hắn vui là được.