Tân hoàng Úc Nguy Minh bị mất ngủ triền miên.
Nhưng kể từ sau khi có được Cố Viễn Trạch, cuối cùng hắn cũng được nếm trải cảm giác có được một giấc no đủ là như thế nào.
Kẻ thù mà hắn căm hận nhất, ngưỡng mộ nhất, kính trọng nhất và trân quý nhất, giờ đây đã trở thành vật sở hữu riêng của hắn. Dù cho tinh thần đã sụp đổ, hơi tàn sức kiệt, chẳng khác gì một cái xác chết biết thở, một tiêu bản sống có nhịp tim, có hơi ấm trong vòng tay hắn.
Vậy mà chỉ cần ôm chặt người ấy vào lòng, hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Vuốt ve mái tóc đen mượt như lụa ấy luôn có thể khiến hắn say mê mà yên lòng chìm vào giấc mộng. Ngủ một giấc thật sâu, thật ngọt, cho đến khi trời hửng sáng.
Và sau khi tỉnh dậy, lại chỉ vì hơi ấm trong lòng mà cảm thấy an tâm.
Hắn luôn không kìm được mà hôn người ấy.
Khóe môi, đuôi mắt, cần cổ, không hề quan tâm đến việc đối phương hoàn toàn không có phản ứng.
Hắn không cần Cố Viễn Trạch phải có phản ứng.
Giống như một tín đồ cuồng si hết lần này đến lần khác hôn lên tượng thần, cũng chẳng cần pho tượng ấy phải đáp lại bất cứ điều gì.
Chỉ khác là, vị thần của hắn vẫn còn một trái tim ấm nóng đang đập.
Tân hoàng của Đế Quốc cứ thế say sưa chìm đắm trong trò báng bổ thần linh mà không hề thấy chán, liên tiếp mấy ngày trời không nỡ rời khỏi tẩm cung nửa bước.
…
Cũng trong khoảng thời gian đó, Tề Thiệu Châu, Natalie, Ludwig lại hết sức bình tĩnh.
Dù sao thì dòng dõi nhà họ Úc cũng có truyền thống gia tộc lâu đời, nếu so với ao rượu rừng thịt*, hiến tế người sống hay sự hoang dâm vô độ mà các đời tiên đế trước từng làm, thì hành vi nhất thời chìm đắm trong nam sắc của Úc Nguy Minh thực sự không đáng gọi là điên.
*: Nguyên văn 酒池肉林 (jiǔchí ròulín) là một điển tích về sự hoang dâm vô độ của Trụ Vương khi ông cho người đào một cái hồ rượu lớn, rồi treo các xâu thịt lên cây trong một khu rừng và truyền lệnh cho các quan lại, cung nữ của mình chạy nhảy khỏa thân trong khu vực “ao rượu rừng thịt” này, rồi cùng nhau ăn uống, chè chén, mua vui thâu đêm suốt sáng.
Huống chi, hắn cũng không giống như những kẻ đó, hoàn toàn bỏ bê triều chính.
Mặc dù si mê kẻ từng là Tư lệnh của phe địch, nhưng những công văn cần xử lý vẫn được hắn giải quyết ngay trong tẩm cung.
Bên ngoài hoàng cung, chiến sự với Liên Bang vẫn đang được tiến triển, đường biên giới được mở rộng từng ngày.
Bên trong Đế Quốc, những cơn sóng ngầm, những ván cờ quyền lực, vẫn lặng lẽ xoay vần.
Hôm nay ánh nắng vô cùng rực rỡ.
Ba vị công thần trẻ tuổi của Đế Quốc cùng nhau ngồi trong hoa viên tắm nắng. Giữa không gian yên bình ấy, cả ba không hẹn mà cùng nhớ đến bảy mươi hai giờ không ngủ nửa năm trước khi họ theo chân Úc Nguy Minh phát động chính biến.
Đó là quãng thời gian treo mình trên lằn ranh sinh tử, giữa gươm đao giáo mác, ai nấy đều kiệt sức nhưng không một ai cảm thấy buồn ngủ.
Mạch máu trong thái dương như muốn nổ tung, cả người chìm đắm trong một cơn cuồng loạn đầy phấn khích.
Cùng với thời gian qua đi, những kẻ chống đối lần lượt ngã xuống, Bắc Cảnh, Tây Cảnh, Đông Cảnh nối tiếp nhau tuyên thệ thần phục. Hội đồng Quý tộc cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, thỉnh cầu Hoàng Thái tử ngay lập tức tham dự nghị sự đăng cơ.
Và rồi khoảnh khắc cuối cùng cũng đến, ba người họ sát cánh theo chân Úc Nguy Minh bước vào Hoàng cung, đi dưới mái vòm của hành lang dài, chiếc áo choàng đỏ thẫm thêu hoa văn của Hoàng Thái tử tung bay trong gió, đôi bốt quân đội giẫm lên tấm thảm đỏ tươi như máu, đế giày vẫn còn lấm lem máu chưa kịp khô của Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử.
Mùi máu tanh hòa quyện với hương trầm, tạo thành một thứ ngọt ngấy dị thường.
Phía sau cánh cửa lớn của tẩm cung, kẻ cầm quyền cũ của Đế Quóc đang hấp hối nằm trong thiết bị duy trì sự sống.
Hoàng Thái tử bước tới, nắm lấy bàn tay khô héo đó.
Tiên đế thật ra chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, nhưng vì nhiều năm hoang dâm trụy lạc mà trông chẳng khác nào một bộ xương khô quấn lụa. Con ngươi vẩn đục của ông ta đảo qua đảo lại, hơi thở như làn sương mờ mang đầy ác ý và chế nhạo phả lên từ mặt nạ dưỡng khí.
“Ngươi tưởng… ngươi thắng rồi…?”
“Ngươi tưởng… ngồi lên ngôi vị đó… là có thể thay đổi Đế Quốc ư?”
Lão hoàng đế ho su sụ khóe miệng trào ra bọt máu đen đỏ, miệng phát ra những lời ai oán khàn đặc như lời nguyền rủa: “Ngây thơ… quá ngây thơ rồi…”
“Ngai vàng đó là một lời nguyền, nó sẽ chỉ thay đổi ngươi thôi! Úc Nguy Minh, con trai của ta… ngươi rồi cũng sẽ bị nó thay đổi, trở nên bất hạnh, điên cuồng như ta, cuối cùng trở thành… dáng vẻ mà ngươi căm hận nhất.”
“Ta sẽ chờ ngươi… ở địa ngục.”
Máy móc phát ra một tiếng bíp dài, bàn tay gầy khô kia cuối cùng cũng buông thõng, vô lực rủ xuống mép giường.
Nhưng đôi mắt ông ta vẫn mở trừng trừng, ghim chặt một tia khoái trá méo mó, như thể cái chết ấy cũng mang màu sắc chiến thắng.