Trong đoạn video, bộ quân phục Liên Bang từng phẳng phiu nay nhăn nhúm treo trên thân hình gầy gò mà vẫn thẳng tắp của Cố Viễn Trạch, cầu vai cấp tướng đã bị xé toạc một cách thô bạo.
Vị Tư lệnh Hạm đội Liên Bang đã liên tục viết nên những chiến tích huyền thoại trong suốt sáu năm ấy, thật ra cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi.
Tóc đen, mắt đen, không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc dạng anh tuấn, chính khí.
Dưới đuôi mắt trái của anh có một vết sẹo cũ không dễ nhận ra. Vết sao đó cùng với bên tai trái bị mất đi thính lực, đều là di chứng còn sót lại sau một vụ nổ trong chiến dịch Pháo đài Thiên Khung lần thứ hai. Chúng khiến cả thị lực và thính lực của anh đều rơi vào tình trạng nguy cấp, lúc ra tòa phải đeo thiết bị trợ thính.
Không chỉ vậy, chiến tranh còn cướp đi cánh tay trái và chân phải của anh.
Khoa học kỹ thuật của Liên Bang vốn lạc hậu hơn Đế Quốc, nên bao năm qua anh vẫn phải dùng loại chi giả cơ học kiểu cũ.
Nghe nói, loại chi giả này nếu phải đứng lâu sẽ chèn ép dây thần kinh, gây ra cảm giác đau đớn khôn cùng.
Ấy vậy mà, đối mặt với vị anh hùng vì nước mà thân tàn ma dại, một con người gần như sụp đổ như thế mà đám quan chức béo tốt của Liên Bang lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Chúng thi nhau chà đạp bức hại anh.
Bao nhiêu tội danh ô nhục, những oan khuất và sỉ nhục tột cùng đều bị chúng đổ lên đầu vị Tư lệnh đã tận tụy hết lòng bảo vệ Liên Bang bao nhiêu năm nay.
Tề Thiệu Châu dù sao cũng là người bình thường.
Dù cho người đang đứng trên vành móng ngựa kia là tướng địch khiến Đế Quốc phải đau đầu nhất, nhưng y cũng không kiềm được mà phải chau mày khi thấy bọn họ ép cung một cách tàn nhẫn, ngay cả khi Cố Viễn Trạch đã đau đớn đến không thể đứng vững.
Thế nhưng Úc Nguy Minh ngồi cạnh y hôm đó lại hoàn toàn khác thường.
Hình ảnh ấy, Tề Thiệu Châu vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Trên gương mặt xưa nay vốn lạnh lùng, kiềm chế và hiếm khi để lộ cảm xúc của “mặt trời Đế Quốc” lại ngập tràn một sự hưng phấn điên cuồng không hề che giấu.
Nhưng lúc đó Tề Thiệu Châu chỉ ngây ngô cho rằng Úc Nguy Minh vui sướng trước kết cục bi thảm của kẻ thù truyền kiếp, hả hê vì Cố Viễn Trạch không thể chết vinh quang trên chiến trường, mà lại phải chết trong ngục tù oan khuất dưới tay của chính những kể mà anh đã hết lòng bảo vệ.
Nhưng giờ nghĩ lại, Tề Thiệu Châu mới nhận ra mình đã lầm.
Ánh mắt của Bệ hạ ngày hôm đó, rõ ràng là đang tham lam nuốt trọn từng đường nét của Cố Viễn Trạch. Ánh mắt ấy, từng giây từng khắc đều dán chặt vào cái chau mày nín nhịn, vào từng cơn run rẩy vì đau đớn, vào đôi môi mím chặt và vòng eo gồng siết của Cố Viễn Trạch.
Để rồi đến khi Cố Viễn Trạch không thể gắng gượng thêm được nữa, mà hoàn toàn suy sụp trong đau đớn, niềm khoái trá trên mặt vị tân hoàng rõ ràng đã đạt tới đỉnh điểm.
Sau hôm đó, Úc Nguy Minh đã thu giữ tất cả các bản ghi hình của phiên tòa. Thỉnh thoảng Tề Thiệu Châu lại nghe phong thanh rằng, tân hoàng thường tự nhốt mình trong phòng, xem đi xem lại những đoạn phim đó.
Sẽ chẳng có ai đủ điên để nghĩ rằng Úc Nguy Minh lại lấy đoạn phim xử án của kình địch để tự xử cả.
Mọi chuyện vẫn mơ hồ cho đến khi hắn nghe Ludwig kể rằng Úc Nguy Minh đã đặt làm búp bê silicon… Khụ!
Tề Thiệu Châu bất giác nhớ đến người cha quá cố của mình, Tề tướng quân.
Y vẫn nhớ ngày còn thơ bé, cha vẫn thường hoài niệm về những ngày tháng tuổi trẻ theo phò tiên đế, khi ngài vẫn còn là một vị vua anh minh. Đó là một thời đại mà những người trẻ tuổi như ông đã cháy hết mình với hy vọng đổi thay cái đế quốc già cỗi, mục nát này. Ông gọi đó là “một thời hoàng kim rực rỡ như ánh mặt trời” mà cả đời ông không thể nào quên.
Thế nhưng, tiên đế đột ngột sa ngã, chìm đắm trong dục vọng để rồi phát điên, cơ nghiệp Tề gia cũng vì thế mà lụi tàn.
Dù vậy, Tề tướng quân vẫn có con mắt tinh đời. Giữa lúc rối ren, ông đã nhìn trúng tiềm năng của tam hoàng tử Úc Nguy Minh và gửi gắm con trai mình đến phò tá hắn từ tấm bé.
Tề tướng quân đã qua đời vào năm ngoái, trong di ngôn, ông căn dặn Tề Thiệu Châu phải dốc lòng phò tá tân hoàng, tìm lại vinh quang đã mất cho Đế Quốc.
“Thiệu Châu, chỉ có Úc Nguy Minh, mới là hy vọng duy nhất của cái Đế Quốc mục nát này.”
Tề Thiệu Châu từ nhỏ đã rất nghe lời, và y đương nhiên trung thành với người bạn của mình.
Nhưng gần đây khi nhìn vào Úc Nguy Minh, y càng lúc càng thấy một thứ gì đó, giống như huyết thống sa đọa của hoàng tộc đã thức tỉnh.
Cha còn nói hắn là “hy vọng duy nhất”.
Mà người bạn điên rồ của y, nhìn chỗ nào mà giống niềm hy vọng chứ?
Lời tác giả:
Các tình yêu ơi, thì là, đọc tới đây thì chắc mọi người cũng thấy được độ điên của truyện này rồi ha???
Công nhà ta ngoài việc lên cơn hàng ngày ra thì bản chât vẫn là một câu chuyện tình yêu trong sáng lắm (thật đó = =+), chủ đề của truyện này là “tình yêu thuần khiết ẩn dưới lớp vỏ biến thái sắc tình”, cá nhân tui thấy cũng khá là thơm.
Nhưng do trạng thái tinh thần của anh công thật sự hơi bị vượt trội, nếu nó vượt quá mức chấp nhận của một số bạn đọc thì làm ơn hãy nhấn dấu X nhé!
Truyện ngắn viết để bung xõa thôi, mọi người cứ tự nhiên, hê hê. =w=…
Rào trước:
Trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc + chính trị hai nước cực kỳ mục nát, các chuẩn mực đạo đức gần như bị bỏ xó, việc tù binh hay “quà tặng” bị đối xử tùy tiện là chuyện rất bình thường. Thêm nữa là tính cách anh công cũng khá là âm u biến thái, điều này không có nghĩa là tác giả đồng tình hay khuyến khích những hành vi méo mó này đâu nha.
Tay chân sau này gắn lại được nha, trình độ công nghệ tinh tế cả rồi!