Chu Thư Nam có vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ Thẩm Linh Quân lại là em trai của Lương Ký An.
Nhà hắn có tiền, tuy không với tới được vòng tròn thượng lưu của Lương gia nhưng ít nhiều cũng biết được chút tin đồn lá cải bên ngoài, hắn chưa từng nghe nói Lương Tấn Vĩ còn có đứa con thứ hai.
Hơn nữa cho dù có thì cũng chỉ là con riêng. Vậy mà Lương Ký An lại có thể độ lượng đến mức đón đứa con riêng đó về nhà, thậm chí còn nuôi nấng đàng hoàng, nghe thế nào cũng thấy giống chuyện nghìn lẻ một đêm.
Theo tính cách của Lương Ký An, chẳng phải hắn nên âm thầm xử lý ở bên ngoài sao?
Chu Thư Nam ôm một bụng nghi vấn về nhà, hắn cũng chẳng dám đi hỏi thăm bất cứ ai. Suy cho cùng đây là tin tức Lương gia chưa từng công khai ra bên ngoài, nếu hắn đi dò la, Lương Ký An sẽ rất nhanh biết được tin tức bị lộ ra từ chỗ hắn.
Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi xen lẫn may mắn, cũng may hắn chưa làm ra hành động gì quá trớn với Thẩm Linh Quân.
…
Thẩm Linh Quân ngồi trong xe đợi chưa tới nửa tiếng thì Lương Ký An đã quay lại. Cậu muốn hỏi xem xử lý Kỷ Vũ Hiên thế nào rồi, Lương Ký An chỉ nói hắn đã báo cảnh sát, những việc tiếp theo tạm thời chưa biết.
Thế là cậu cũng không hỏi nhiều nữa. Lương Ký An lái xe đưa cậu về, dọc đường Thẩm Linh Quân cứ thấp thỏm lo âu, trong đầu sắp xếp lại bảy tám lần xem nên giải thích chuyện tối nay thế nào. Tối hôm qua vừa mới bảo không được nói dối, hôm nay đã bị bắt quả tang, người ta có xui xẻo cũng không thể xui xẻo đến mức này chứ?
Về đến nhà, trong nhà thế mà lại không có ai, ngay cả Hà Văn bình thường hay đứng đón ở cửa cũng không thấy. Thẩm Linh Quân giống như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo đi theo sau lưng Lương Ký An mãi cho đến khi hắn dừng lại trước cửa thư phòng.
Chốn cũ thăm lại, Thẩm Linh Quân theo phản xạ có điều kiện cảm thấy cái mông vừa mới khỏi của mình lại bắt đầu đau nhức. Tròng mắt lưu manh đảo một vòng, cậu tóm lấy áo sơ mi của Lương Ký An, vùi mặt vào lưng hắn, giọng nghèn nghẹt nói: “Anh ơi, em sai rồi.”
“Em không nên ăn cơm xong không về nhà mà còn lừa anh.”
“Nhưng những chuyện khác đều là ngoài ý muốn, em đã nói lời chia tay với cậu ta rồi, em không biết cậu ta sẽ tìm đến đây.”
Lương Ký An vòng tay ra sau tóm lấy gáy cậu, xách cậu ra đằng trước mặt mình, cười như không cười nói: “Nhận lỗi thì thuần thục đấy, tiếc là lời nói ra độ tin cậy thực sự rất thấp.”
Thẩm Linh Quân vội vàng tuôn hết những lời ngụy biện mong giảm nhẹ tội lỗi mà cậu đã vắt óc suy nghĩ suốt dọc đường ra: “Em đi quán bar chỉ là vì trước giờ chưa từng đi nên tò mò thôi, nhưng em chẳng làm gì cả, một giọt rượu em cũng không động vào, thật đấy.”
“Không tin anh ngửi xem, không có tí mùi rượu nào đâu.” Cậu kiễng chân, cứ lăng xăng sán lại gần Lương Ký An, lại bị người ta dùng một ngón tay ấn vào trán đẩy ra.
Lương Ký An không nói gì, tiếp tục đợi câu tiếp theo của cậu.
Thẩm Linh Quân giống như một con ong mật vo ve không ngừng: “Hơn nữa hôm nay trên lớp em có nghe giảng đàng hoàng.”
“Em cũng quyết định sẽ lên kế hoạch cho cuộc sống sau này rồi.”
Ánh mắt Lương Ký An dừng lại ở phần eo hông của cậu một thoáng. Thẩm Linh Quân cứ tưởng hắn lại muốn tẩn mình, trong lòng có chút nơm nớp lo sợ nhưng lại không thấy phản cảm đến thế. Ngược lại, Lương Ký An nhìn thấu suy nghĩ của cậu bèn khẽ cười một tiếng: “Trông tôi có vẻ rất thích đánh người sao?”
Thẩm Linh Quân lập tức lắc đầu.
“Chuyện này tôi không giận đến thế, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Lương Ký An cởi chiếc áo khoác dính nước mắt của cậu ra: “Những người quay video tại hiện trường vừa nãy đều đã xóa hết rồi, sẽ không bị đăng lên mạng đâu. Còn về Kỷ Vũ Hiên cũng sẽ không đến quấn lấy cậu nữa, không cần lo.”