Trong lòng khó chịu là một chuyện, nhưng miệng Thẩm Linh Châu vẫn không ngừng nhai nuốt. Cơm nước ở nhà ăn nấu nướng chẳng giống cơm tập thể chút nào, sườn không bị khô, tôm cũng rất tươi, Thẩm Linh Quân ăn sạch sành sanh. Ngược lại, Chu Thư Nam ngồi đối diện chẳng động đũa mấy lần. Dường như nhận ra sự cảnh giác lúc tăng lúc giảm của cậu, lần này hắn không nhìn chằm chằm nữa, cũng chẳng hỏi han nhiều, chỉ bảo với cậu rằng giáo viên ở Nhất Trung quản không nghiêm, học sinh được phép mang điện thoại, cậu không cần phải nơm nớp lo sợ mà cố chống mắt nghe giảng như thế.
Thẩm Linh Quân gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Ở đây có hay thi cử không?”
Chu Thư Nam đáp: “Cuối tháng này có bài kiểm tra định kỳ, nhưng thường sẽ có hơn một nửa số học sinh không tham gia, chỉ cần phụ huynh đồng ý là được.”
Thẩm Linh Quân méo xệch mặt mày, cả người lập tức ỉu xìu. Lương Ký An thích bắt cậu đi học như thế, chắc chắn sẽ bắt cậu tham gia thi cử. Đến lúc đó cậu thi ra cái kết quả nát bét rồi mang về, không biết chừng sẽ bị mắng té tát thế nào.
Mặc dù đến giờ Lương Ký An chưa tiếp xúc nhiều với cậu, nhưng trong lòng cậu, hắn nghiễm nhiên đã trở thành một câu chuyện kinh dị, chỉ cần nghĩ đến thôi là thấy trời sập đến nơi.
Lúc cậu nhíu mày rõ ràng là đang phiền muộn, nhưng nhìn vào lại thấy toát lên vài phần đáng thương vô cớ. Chu Thư Nam nhướng mày: “Cậu lo lắng chuyện thi cử à? Có cần tôi kèm cho không?”
Thẩm Linh Quân bưng khay cơm đi về phía khu vực thu hồi, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định từ chối trước, dù sao bọn họ cũng chẳng thân quen gì nhau: “Thôi để tôi tự nỗ lực thử xem.”
Trường Nhất Trung có phòng nghỉ trưa chuyên biệt. Thẩm Linh Quân đặc biệt đi dạo một vòng trong nhà vệ sinh, thấy toàn là các buồng riêng biệt có cửa đóng kín mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây, nhà vệ sinh trường học từ tiểu học lên đến cấp ba của cậu đều là kiểu rãnh thông nhau không có cửa che chắn. Cơ thể cậu lại đặc biệt, nên từ nhỏ ông bà nội đã dặn đi dặn lại rằng đi vệ sinh phải tránh người khác, thế nên cậu chẳng bao giờ dám đi cùng mọi người trong giờ giải lao, chỉ dám cố gắng xin đi trong giờ học. Nhưng đi nhiều lần quá ngay cả giáo viên cũng thấy lạ, cậu lại chẳng dám làm kẻ chơi trội, đành phải cố nhịn.
Nhịn quen rồi, cơ thể cũng sinh ra chút tật xấu nhỏ.
Cũng may không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Thẩm Linh Quân khóa trái cửa, lôi chiếc điện thoại trong túi quần vẫn đang rung bần bật nãy giờ ra. Lúc ở nhà ăn nó đã rung liên hồi, nhưng điện thoại của cậu nát quá, chút lòng tự trọng cỏn con khiến cậu không dám lôi ra trước mặt người khác.
Một số lạ gửi cho cậu năm sáu tin nhắn, nhưng nhìn giọng điệu này thì chắc chắn là Kỷ Vũ Hiên.
[Thẩm Linh Quân, mày chặn WeChat với QQ của tao làm cái gì? Đây là sim rác tao mượn của người khác đấy.]
[Mày bỏ nhà đi rồi? Đi theo cái thằng lái ô tô tối hôm đó hả? Không phải mày bảo mày không quen hắn sao?]
[Sống cuộc sống nhà giàu sướng thật rồi nhỉ, đến tin nhắn của tao cũng không thèm trả lời. Có phải mày quên tao là bạn trai mày rồi không?]
Tin nhắn đến đây thì dừng lại một lúc, mười phút sau mới tiếp tục.
[Hai hôm nay mày không vào game, tao đăng nhập nick mày làm nhiệm vụ hàng ngày hộ rồi.]
[Đúng rồi, hai hôm nay game cập nhật ra trang phục mới đấy, hiệu ứng kỹ năng ngầu lắm, tao với mày mua trang phục tình nhân đi.]
Thẩm Linh Quân lướt xuống cuối đoạn tin nhắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đừng nói đến mua trang phục game (skin), bây giờ cậu đến cơ hội chơi game còn chẳng có. Hơn nữa nhìn ý tứ của Kỷ Vũ Hiên, rõ ràng là đến đòi tiền cậu để mua trang phục.