Buổi sáng có ba tiết, lần lượt là Toán, Lý, Sinh. Cậu nghe như vịt nghe sấm, ngủ lại không dám ngủ, cái gen sợ giáo viên từ nhỏ đã khắc sâu vào xương tủy. Mãi đến giờ giải lao giữa giờ, cậu rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa mà gục xuống. Vì buồn ngủ quá độ, mặt cậu đập thẳng xuống bàn, nhưng lạ thay lại không thấy đau. Có người đã đưa tay ra đỡ cho cậu một nhịp. Thẩm Linh Quân chỉ cảm thấy mũi mình va vào lòng bàn tay người khác, giật mình tỉnh cả ngủ.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu vỗ vỗ mặt, tưởng người này chỉ thuận tay giúp đỡ, không ngờ lúc ngẩng đầu lên ánh mắt lại chạm nhau. Thẩm Linh Quân liếc nhìn cậu ta, ngại ngùng nói: “Cảm ơn cậu nhé.”
Chu Thư Nam nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mới nói: “Không có gì.”
“Vừa nãy cậu đập mạnh thế kia khéo chảy máu cam đấy, buồn ngủ thì cứ nằm xuống mà ngủ, giáo viên không nói gì đâu.”
Thẩm Linh Quân ậm ừ cho qua chuyện. Cậu mới chuyển đến ngày đầu tiên, lạ nước lạ cái, tự dưng có người bắt chuyện khiến cậu vừa cảm kích, lại vừa vì những chuyện trước đây mà không khỏi nâng cao cảnh giác. Thấy người này cứ đứng mãi ở đó, cậu lại thấy đứng ngồi không yên.
Chu Thư Nam dường như nhận ra điều gì, cười híp mắt nói: “Tôi tên là Chu Thư Nam, ngồi ngay sau lưng cậu. Giờ giải lao sắp hết rồi, lát nữa cùng đi ăn trưa nhé?”
“Cơm nhà ăn trường này cũng được lắm.”
Trường Nhất Trung có tới năm nhà ăn, khuôn viên lại rộng, nếu không có người dẫn đường thì rất dễ đi lạc. Thẩm Linh Quân lập tức quẳng sự cảnh giác ra sau đầu, vội vàng đồng ý.
Cậu rất sợ bị bỏ lại một mình, hơn nữa nhỡ đâu Lương Ký An quên nạp tiền vào thẻ cơm cho cậu, có người bạn tạm thời này cũng đỡ xấu hổ.
Thẩm Linh Quân nghĩ, vẻ ngoài lẫn tính cách của người này đều toát lên vẻ ôn hòa, chắc không phải người xấu.
Trong hàng người xếp hàng lấy cơm, cậu và Chu Thư Nam đứng kẻ trước người sau. Chu Thư Nam bắt chuyện, hỏi tại sao cậu lại đột ngột chuyển trường vào học kỳ hai năm lớp 12. Thẩm Linh Quân ấp úng chọn những điều có thể nói để trả lời, không dám tiết lộ mình là con riêng của ai.
Cậu nghiêng mặt đi, Chu Thư Nam nhìn từ trên cao xuống, nhận ra trên mí mắt đang cụp xuống của cậu có một nốt ruồi nhỏ. Nhìn xuống thấp hơn một chút, qua cổ áo sơ mi chưa cài hết cúc, ở xương quai xanh cũng thấp thoáng một nốt ruồi nhỏ xinh.
Công bằng mà nói, Thẩm Linh Quân trông rất đẹp, là kiểu đẹp mà dù đặt ở đâu cũng khiến người ta liếc mắt là chú ý ngay. Nếu không thì Chu Thư Nam đã chẳng hứng thú với cậu đến thế. Trong trường Nhất Trung này thiếu gia ăn chơi trác táng thì nhiều, nhưng kiểu người không mang tính công kích, mềm mại như Thẩm Linh Quân mới là hàng hiếm.
Bàn tay đút trong túi quần của Chu Thư Nam có chút ngứa ngáy, muốn sờ thử dái tai cậu. Thẩm Linh Quân lại bị ánh mắt của hắn làm cho như có gai ở sau lưng. Cậu không biết là do ảo giác hay sao, chỉ mong hàng người này mau mau đến lượt.
“Cho một phần sườn xào chua ngọt, tôm chiên mù tạt và rau cải xào.” Cậu gọi món nhanh như gió rồi quẹt mặt thanh toán. Máy báo số dư trong thẻ cơm còn lại 9972 tệ.
Thẩm Linh Quân nhìn chằm chằm bốn con số kia, rơi vào một sự im lặng quỷ dị. Ngay cả Chu Thư Nam đang nói gì bên cạnh cậu cũng chẳng nghe lọt, cứ thế bưng khay cơm đi thẳng, mặt đỏ bừng vì tức.
Tính công kích cũng lập tức trỗi dậy, xù lông như một con nhím.
Chu Thư Nam lấy cơm xong ngồi xuống đối diện cậu, quan tâm hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Linh Quân miệng nói không có gì, chỉ hậm hực cắn miếng sườn, nhưng trong lòng đã mắng Lương Ký An từ đầu đến chân một lượt. Rốt cuộc tại sao lại phải lo lắng chu toàn đến thế? Sợ cậu chết đói hay sao mà nạp vào thẻ cơm nhiều tiền như vậy? Thế này thì cậu lấy cớ gì để xin tiền tiêu vặt nữa?
Bây giờ cậu muốn mua chai nước ngọt mà trong túi chỉ có đúng hai xu lẻ. Lương Ký An vừa keo kiệt lại vừa hào phóng, rốt cuộc là đang quản cậu cái kiểu gì vậy?