Thẩm Linh Quân ngủ một mạch đến bảy giờ sáng hôm sau, phải đợi Hà Văn vào gọi dậy đi học mới mơ màng mở mắt.
Cậu không lạ giường, chất lượng giấc ngủ có thể ví như sấm đánh bên tai cũng chẳng tỉnh. Thẩm Linh Quân vác mái tóc ngủ đến rối bù, cười hì hì với Hà Văn một cái. Tuy trong lòng có cả ngàn cái không nguyện ý chuyện đi học, nhưng hành động thực tế thì chẳng dám trái lời nửa phần, nhanh nhẹn chạy đi rửa mặt mũi.
Bộ đồng phục đã được ủi phẳng phiu treo trên giá quần áo. Hiện tại Thẩm Linh Quân chẳng có dự tính gì cho việc học hành của mình, chỉ thầm cầu nguyện Lương Ký An đừng bắt cậu học lại từ lớp 10. May sao lúc ăn sáng, Hà Văn đã nói sơ qua tình hình cho cậu biết, tiện thể dặn dò thêm: “Thiếu gia, tường của trường Nhất Trung rất cao, cơ sở vật chất tổng thể cũng rất hiện đại, tiên tiến.”
Nghe đến câu này, Thẩm Linh Quân đang nhét trứng gà vào miệng suýt chút nữa thì nghẹn chết. Cậu vốn không quen khi ăn cơm có người đứng bên cạnh canh chừng, chỉ muốn “đánh nhanh rút gọn”, nào ngờ Hà Văn lại uyển chuyển nhắc nhở cậu đừng có trèo tường trốn học. Cậu bị sặc đến đỏ mặt tía tai, ho sù sụ chảy cả nước mắt.
Hà Văn thức thời đưa ly sữa cho cậu, mỉm cười quan tâm: “Thời gian còn dư dả lắm, thiếu gia không cần vội.”
“Tiên sinh đã chuẩn bị chút đồ dùng học tập cho cậu, đều để cả trong cặp sách rồi ạ.”
Lương Ký An coi cậu như học sinh tiểu học mới vào lớp 1, nhưng Thẩm Linh Quân lại rất hưởng thụ sự quan tâm này. Trước mặt Hà Văn cậu ngại mở ra xem, mãi đến khi ngồi lên xe đến trường mới háo hức lục cặp kiểm tra từng món một.
Ông anh trai này quả thực đã tốn không ít tâm tư cho chuyện đi học của cậu. Không chỉ chuyển cậu vào trường Nhất Trung tốt nhất thành phố, sắp xếp vào lớp chọn khối 12, mà cái gọi là “đồ dùng học tập” cũng chẳng phải giấy bút thông thường, toàn là điện thoại, máy tính bảng và máy hỗ trợ học tập đời mới nhất.
Thẩm Linh Quân mừng rơn. Cái điện thoại “cục gạch” của cậu dùng hơn ba năm nay, giờ chỉ còn mỗi chức năng nhắn tin là không bị giật lag. Lương Ký An đổi đồ mới cho cậu chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Nhưng sau một hồi hí hoáy, cậu phát hiện không ngoại lệ món nào, tất cả đều đang ở “Chế độ trẻ em”. Không có mật khẩu thì đừng hòng cài đặt bất kỳ ứng dụng giải trí nào, phim hoạt hình toàn là Baby Bus, chỉ có từ điển và các ứng dụng học tập là hoạt động mượt mà.
Trái tim đang nhảy nhót của Thẩm Linh Quân lập tức nguội lạnh. Cậu không ôm chút hy vọng nào nhấn vào hai ứng dụng còn sót lại, quả nhiên số dư tài khoản đều là con số không tròn trĩnh.
Cậu ôm cặp sách ngồi ở ghế sau mà lòng tuyệt vọng tràn trề. Cậu vốn tưởng Lương Ký An có thể cảm thấy việc đưa tiền mặt trực tiếp sẽ khiến quan hệ anh em trở nên xa cách, biết đâu sẽ lén chuẩn bị cho cậu chút đỉnh. Cậu cũng ngại mở miệng xin, càng không thể bóng gió hỏi Hà Văn, ai ngờ hắn ta cũng mặt dày đến mức không cho một xu!
Lương Ký An không biết người ta đi ra ngoài là cần tiền dằn túi sao?
Thẩm Linh Quân ôm đống đồ công nghệ đắt tiền mà lòng như tro tàn dựa vào cửa kính xe. Đến cổng trường, hồn vía cậu đã bay lên chín tầng mây. Lâu lắm rồi không đi học, giờ nhìn thấy đông người thế này, lại nghĩ đến đống bài vở và thi cử là cậu lại buồn nôn.
Ở cổng trường có giáo viên đợi sẵn, là một thầy giáo già rất hiền từ. Sau khi dẫn cậu vào lớp và để cậu giới thiệu bản thân đơn giản, cậu được sắp xếp ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Lớp học chỉ có khoảng ba mươi người, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy giàn hoa tử đằng của trường.
Đến đây cậu mới biết trường Nhất Trung hóa ra là trường tư thục, học phí mỗi năm cao ngất ngưởng. Tám mươi phần trăm học sinh ở đây là con nhà giàu chuẩn bị đi du học, ba năm cấp ba chỉ là giai đoạn chuyển tiếp. Số còn lại là những học sinh xuất sắc được tuyển chọn kỹ càng, miễn toàn bộ chi phí, được nhà trường cung cấp nền tảng và tài nguyên tốt nhất.
Thẩm Linh Quân thuộc dạng “lửng lơ con cá vàng”, chẳng thuộc bên nào. Cậu thầm oán thầm trong bụng, đống tiền học phí này thà đưa trực tiếp cho cậu còn hơn, đằng nào cậu cũng học không vào, số tiền đó đủ cho cậu tiêu xài rất lâu.