Sáng nay Lương Ký An đến công ty sớm, không dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, bù lại hắn cố giải quyết hết công việc để tan làm về nhà sớm.
Dù sao hắn cũng vừa đón em trai về.
“Em trai…” Hắn lẩm bẩm đầy vẻ nghiền ngẫm. Danh xưng này đối với hắn không nên xa lạ, bởi Lương gia phát tích từ ba đời trước, gia nghiệp lớn người đông, anh em cùng thế hệ với hắn đếm hai bàn tay không hết. Chỉ là đến đời bố hắn thì bắt đầu phân chia tài sản, bản thân hắn từ nhỏ lại không lớn lên trong nước, tình cảm gia đình đạm bạc, qua lại với đám họ hàng kia cũng chỉ dừng ở mức xã giao lễ nghĩa. Lại thêm chuyện Lương Tấn Vĩ qua đời dạo trước, không ít người nhà họ Lương giờ nhìn thấy hắn e là còn hận hơn kẻ thù.
Giờ bỗng nhiên có một người có quan hệ huyết thống gần gũi dọn vào nhà, cái tinh thần trách nhiệm chẳng biết đã vứt ở xó xỉnh nào của Lương Ký An thế mà lại hiếm hoi trỗi dậy. Suy cho cùng, dù là đón một con chó con mèo về nhà thì mấy ngày đầu cũng khó tránh khỏi bận lòng, huống chi là một con người.
Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, dùng ánh mắt dò hỏi xem có nên gọi vị tiểu thiếu gia mới về kia xuống ăn cơm không. Lương Ký An hỏi: “Vẫn chưa dậy à?”
Hà Văn đáp: “Vâng, chắc là đi đường xa mệt quá, ngủ một mạch từ lúc về đến giờ.”
Lương Ký An cởi áo khoác vest, thuận miệng nói: “Để tôi lên xem cậu ấy thế nào.”
Cửa phòng được gõ tượng trưng ba cái, bên trong không có tiếng động. Lương Ký An mặc định cậu đồng ý cho mình vào. Hắn bước đến bên giường thấy cậu ngủ rất say, một bên má hằn lên những vết đỏ nông sâu do tì vào gối.
Hắn cứ lặng lẽ đứng nhìn như vậy rất lâu, lâu đến mức Hà Văn đứng sau lưng cũng thấy hơi kỳ lạ, mới nghe Lương Ký An khẽ nói: “Cậu ấy chắc là trông rất giống mẹ.”
Hà Văn không biết nên tiếp lời thế nào, may mà Lương Ký An rất nhanh đã đổi chủ đề: “Chuyện bảo chú đi điều tra có kết quả chưa?”
Trực giác mách bảo Hà Văn rằng đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời.
Sợ đánh thức Thẩm Linh Quân, ông cũng hạ thấp giọng: “Đã tra rõ rồi ạ.”
“Người đi cùng tiểu thiếu gia tối hôm qua tên là Kỷ Vũ Hiên, là một tên du côn lêu lổng, năm nay vừa tròn mười tám, tốt nghiệp cấp hai xong thì bỏ học, nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ.”
Lương Ký An hơi nhíu mày: “Chú Hà, chú học được cái thói nói giảm nói tránh từ bao giờ thế?”
Hà Văn thở dài, nhìn Thẩm Linh Quân đang ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì đầy bất lực. Ông thầm nghĩ: Cứ nhất thiết phải đứng ngay đầu giường người ta mà nói chuyện này sao? Nhỡ cậu chủ nghe được điều gì không lọt tai, giây sau lại dựng người ta dậy mắng như tối qua thì làm thế nào?
“Cậu ta và tiểu thiếu gia có lẽ đang quen nhau.” Hà Văn đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn: “Chúng tôi đã hỏi vài bạn học của thiếu gia, đều nói không biết cụ thể họ bắt đầu từ bao giờ, có thể chỉ là tâm tính trẻ con, hứng lên thì yêu đương chơi bời thôi.”
Lương Ký An cười khẩy một tiếng: “Quen nhau?”
Tối qua ngồi trong xe, qua gương chiếu hậu hắn nhìn rõ mồn một tên tóc vàng hoe kia dán mắt vào mặt Thẩm Linh Quân, những suy nghĩ dơ bẩn chẳng thèm che giấu chút nào.
Vậy mà Thẩm Linh Quân dường như chẳng hề hay biết.
Lại nhớ đến chuyện cậu tự nhận mình dốt đến mức bị lưu ban, Lương Ký An nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu hồi lâu, bỗng thấy thái dương giật giật đau nhói.
Nếu đứa em trai này cứ mãi không có ai trông nom, cứ thế lớn lên ở cái thị trấn nhỏ hẻo lánh kia, thì rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì?
Một lúc lâu sau, hắn khép cửa phòng lại, dặn dò Hà Văn: “Đừng để tên Kỷ Vũ Hiên đó liên lạc với cậu ấy nữa.”
“Cậu ấy đi học phải có người đưa đón chuyên biệt, hạn chế tối đa việc để cậu ấy tiếp xúc với đám người không đàng hoàng.”
Hà Văn vâng dạ ghi nhớ từng việc, trong lòng lại lấy làm lạ vô cùng. Ông ở Lương gia hai mươi năm, gần như nhìn Lương Ký An lớn lên, chưa bao giờ thấy vị đại thiếu gia này là người giàu lòng đồng cảm hay có tinh thần trách nhiệm gì cho cam.
Ông thậm chí từng nghĩ Lương Ký An sẽ chẳng coi di nguyện của Lương Tấn Vĩ ra gì, nào ngờ hắn không những đón Thẩm Linh Quân về, mà còn quan tâm đến cả những chuyện vặt vãnh thường ngày.
Cứ như thể thật sự muốn gánh vác trách nhiệm làm anh trai vậy.
“Bảo nhà bếp để phần một suất ăn khuya cho cậu ấy.” Lương Ký An nói: “Tránh để nửa đêm cậu ấy tỉnh dậy lại đói.”