Kỷ nguyên Tinh tế năm 6026, nhân loại kiêu hãnh ngự trị trên đỉnh cao của công nghệ vũ trụ. Để tối ưu hóa thời gian sinh tồn, con người đã từ bỏ việc nấu nướng suốt hàng ngàn năm. Họ duy trì năng lượng bằng những tuýp dịch dinh dưỡng vô vị, được bơm thẳng vào dạ dày như thể tra dầu cho máy móc.
Một xã hội không khói bếp, không hương vị, không chút hơi ấm của tình người đã khiến tinh thần của cư dân toàn vũ trụ kiệt quệ, dễ rơi vào trạng thái bạo động bế tắc.
Thế rồi, một biến cố bất ngờ đã đưa Lâm Tuyền đến đây.
Cô vốn là hậu duệ đời thứ mười bảy của gia tộc Ngự trù hoàng gia lừng lẫy ở thế kỷ 21, được người người săn đón, ngưỡng mộ, sống một cuộc đời vô cùng sung túc. Đang sống vui vẻ là thế, Lâm Tuyền lại bị ném vào một căn nhà lắp ghép thô sơ tại Hành tinh rác nằm ở rìa dải ngân hà.
Không cần suy nghĩ cũng biết Lâm Tuyền tuyệt vọng và sợ hãi đến nhường nào.
Ông trời cũng không quá đỗi bất công, ít ra cô đã có được một sự trợ giúp nho nhỏ. Kích hoạt được chiếc vòng ngọc không gian chứa đầy những hạt giống thuần chủng của Lam Tinh thế kỷ 21.
Nhờ thế, cô mới có động lực dọn dẹp khoảnh đất hoang, tự mình nhóm lên ngọn lửa bếp đầu tiên trong kỷ nguyên vũ trụ. Từ đây, một quán ăn nhỏ ấm áp bập bùng ánh lửa chính thức ra đời nơi cuối ngân hà, mang theo mùi thơm ngào ngạt chưa từng có trong lịch sử Tinh tế.
Giữa những ngày tháng yên ả gieo hạt, tưới rau và tỉ mỉ hầm canh, Lâm Tuyền vô tình “nhặt” được một người đàn ông mình đầy thương tích đang thoi thóp bên hàng rào.
Khi anh tỉnh lại đã mất đi toàn bộ ký ức, năng lượng tinh thần thì bạo động dữ dội tưởng như có thể nổ tung ngay lập tức, chỉ nhớ mỗi tên mình là Tạ Từ.
Lâm Tuyền thương tình giữ anh lại nuôi dưỡng. Đổi lại, anh tình nguyện làm người giúp việc cho cô. Tận dụng sức khỏe kinh người để giúp cô chẻ củi, xới đất, lau thớt và bảo vệ quán nhỏ.
Lâm Tuyền không hề hay biết, chú sói hoang thầm lặng ngày ngày bám đuôi phụ bếp cho cô thực chất lại là Thái tử của Đế quốc Ánh Sao cao cao tại thượng.
Vị vương giả từng hô mưa gọi gió chốn tinh cầu ấy, nay lại bị những món ăn thơm ngon của Lâm Tuyền khuất phục hoàn toàn. Anh thích ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bận rộn bên bếp lửa, thích tiếng dao thái đều đặn trên thớt gỗ, thích hơi ấm dịu dàng từ bát cháo hoa cá lóc nóng hổi hay đĩa thịt kho tàu mềm tan trong miệng.
Hương vị từ bàn tay cô không chỉ nuôi sống cơ thể anh, mà còn xoa dịu vùng biển tinh thần đang rạn nứt, mang đến cho anh một bến đỗ bình yên.





Bình Luận (0)