Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 84: Mưa Axit

admin 2.155 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Minh đứng trước cửa sổ tầng cao của Tòa nhà Hành chính Cấp 5, nhìn vùng đất phía đông vừa được mở rộng. Hôm qua nơi đó vẫn chỉ là một khoảng đất trống nằm dưới Tấm Bảo Vệ Cấp 3. Hôm nay, từng cọc gỗ đã xuất hiện trên mặt đất, chia khu vực thành bệnh viện, trường học, khu dân cư và những tuyến đường sẽ nối chúng với trung tâm Bình An.

Một thành phố mười nghìn người không thể được xây bằng cách thiếu gì đặt thêm thứ đó. Minh đã hiểu chuyện này từ lúc một nghìn cư dân khiến cả Tòa nhà Hành chính phải nâng cấp. Anh mở giao diện, gọi ra Cây Công nghệ.

[Điểm Công nghệ: 7.]

Hai điểm đến từ thành tựu [Vượt Qua Mưa Axit Cấp 1]. Năm điểm còn lại là phần thưởng của nhiệm vụ [Thành Trấn Sơ Khai]. Phía dưới, những công nghệ Bình An đã nghiên cứu vẫn phát sáng. Phía trên chúng, nhiều nhánh mới được đánh dấu sau khi nhiệm vụ xây dựng thành phố xuất hiện.
Minh không nhìn từng công nghệ thật lâu như những lần trước. Anh đã có bản quy hoạch, biết thành phố đang thiếu gì và cũng hiểu bảy điểm này không thể giải quyết tất cả.

Đầu tiên là [Y tế Cộng đồng].

[Y tế Cộng đồng — 1 Điểm Công nghệ.]

[Mở khóa công trình: Bệnh viện Cấp 1.]

[Mở khóa chức năng Hồ sơ Sức khỏe Cư dân.]

Tiếp theo là [Quản lý Dân cư].

[Quản lý Dân cư — 1 Điểm Công nghệ.]

[Mở khóa khả năng phân chia khu dân cư.]

[Mở khóa hệ thống tiếp nhận và quản lý cư dân quy mô lớn.]

Nhánh điện lực có hai công nghệ Bình An đã trì hoãn từ lâu.

[Điện lực Cấp 2 — 1 Điểm Công nghệ.]

[Mạng lưới Phân phối Điện — 1 Điểm Công nghệ.]

Sau khi nhiệm vụ mới xuất hiện, một nhánh khác cũng được mở trong phần quản lý căn cứ.

[Giáo dục Cơ bản — 1 Điểm Công nghệ.]

[Mở khóa công trình: Trường học Cấp 1.]
[Mở khóa chức năng quản lý giáo viên và học sinh.]

Năm công nghệ, năm điểm.

Minh nhìn hai điểm còn lại. Nếu dùng hết, anh có thể phát triển nhanh hơn trong thời gian ngắn, nhưng nhiệm vụ vẫn còn dịch vụ công cộng và lực lượng phòng vệ. Anh không muốn tới lúc thật sự cần lại chỉ còn một con số không tròn trĩnh.

Hệ thống nhắc nhở: [Người chơi đang chuẩn bị sử dụng phần lớn Điểm Công nghệ hiện có.]

Minh đáp: “Tao biết.”

Hệ thống hỏi: [Người chơi đã cân nhắc kỹ?]

Minh hơi bất ngờ: “Hôm nay mày còn biết hỏi tao câu này à?”

Hệ thống đáp: [Sau khi xác nhận, Điểm Công nghệ sẽ không được hoàn trả.]

Minh nói: “Bệnh viện, trường học, quản lý dân cư và điện đều là thứ thành phố bắt buộc phải có. Không dùng hôm nay thì cũng phải dùng sau này.”

Anh lần lượt xác nhận.
[Đã nghiên cứu: Y tế Cộng đồng.]

[Đã nghiên cứu: Quản lý Dân cư.]

[Đã nghiên cứu: Điện lực Cấp 2.]

[Đã nghiên cứu: Mạng lưới Phân phối Điện.]

[Đã nghiên cứu: Giáo dục Cơ bản.]

[Điểm Công nghệ còn lại: 2.]

Năm nhánh công nghệ cùng lúc sáng lên. Những đường nối mới lan rộng trên Cây Công nghệ, mở ra hàng loạt công trình và chức năng dành cho thành phố. Trong danh sách xây dựng xuất hiện [Bệnh viện Cấp 1], [Trường học Cấp 1] và những hạng mục liên quan đến mạng điện. Trong Tòa nhà Hành chính, bảng quản lý cư dân cũng được chia lại theo từng khu vực thay vì chỉ là một danh sách dài như trước.

Minh còn chưa xem hết, hệ thống đã hiện cảnh báo: [Mở khóa công nghệ không đồng nghĩa đã hoàn thành điều kiện xây dựng.]

Minh bình thản: “Lần này tao không cần mày nhắc.”

Hệ thống đáp: [Đã ghi nhận.]

Minh đóng giao diện. Bảy Điểm Công nghệ chỉ còn hai, nhưng năm nền móng quan trọng nhất của thành phố đã được mở. Việc còn lại không thể giải quyết bằng cách đứng nhìn Cây Công nghệ.

Đoàn xe Chính phủ tới Bình An vào gần chín giờ sáng. Chiếc đầu tiên chở ông Khánh và đại diện các ngành y tế, giáo dục, điện lực, xây dựng cùng an ninh. Những xe phía sau mang theo thiết bị khảo sát, vật tư y tế và nhiều thùng hồ sơ được đánh dấu theo từng lĩnh vực.

Phòng họp lớn của Tòa nhà Hành chính nhanh chóng kín người. Trên bàn là hai tấm bản đồ: một tấm thể hiện Bình An hiện tại, tấm còn lại là quy hoạch cho mười nghìn cư dân. Vùng đất phía đông được chia thành những khu vực rõ ràng, nhưng phần lớn vẫn chưa có gì ngoài các đường mực và cọc đánh dấu.

Ông Khánh nhìn bản quy hoạch một lúc rồi hỏi: “Hệ thống thật sự yêu cầu mười nghìn người?”

Minh đáp: “Đúng. Bình An phải có bệnh viện, trường học, dịch vụ công cộng, lực lượng phòng vệ và bộ máy quản lý thành phố. Điện, nước cùng lương thực cũng phải đủ cho toàn bộ cư dân.”

Đại diện điện lực chỉ vào khu phía đông: “Nguồn điện hiện tại không thể gánh thêm chín nghìn người.”

Minh đáp: “Tôi vừa mở [Điện lực Cấp 2] và [Mạng lưới Phân phối Điện]. Bình An có thể nâng cấp hệ thống, nhưng vẫn cần máy móc, vật tư và người vận hành.”

Một kỹ sư xây dựng hỏi: “Chúng tôi có được tiếp cận bản thiết kế của hệ thống không?”

Minh lắc đầu: “Không. Công nghệ hệ thống không thể chuyển giao hoặc sao chép. Tôi có thể dùng nó để phát triển Bình An, nhưng không thể mang bản thiết kế ra xây tại nơi khác.”

Căn phòng yên lặng trong chốc lát. Ông Khánh đã biết giới hạn này từ trước nên không tỏ ra thất vọng.

Ông Khánh nói: “Chính phủ không tới đây để yêu cầu cậu giao công nghệ. Bình An cần vật tư và nhân lực, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể. Đổi lại, nơi này phải tiếp nhận người dân theo kế hoạch chung, không thể chỉ nhận những người có ích cho căn cứ.”

Minh đáp: “Tôi đồng ý. Nhưng không thể đưa chín nghìn người tới cùng lúc. Bình An sẽ tiếp nhận theo từng giai đoạn. Mỗi đợt phải có đủ nhà ở, nước sạch và lương thực trước khi người tiếp theo được đưa vào.”

Thầy Thành đặt ba mốc dân số lên bàn: hai nghìn, năm nghìn và mười nghìn. Giai đoạn đầu, Bình An sẽ chuẩn bị thêm chỗ ở cho một nghìn người. Chính phủ phụ trách lập danh sách, tổ chức phương tiện và ưu tiên những khu vực bị Mưa Axit tàn phá nghiêm trọng. Bác sĩ, giáo viên, kỹ sư cùng nhân sự vận hành sẽ được bố trí trong các đoàn đầu tiên, nhưng người già, trẻ em và những gia đình mất nơi ở vẫn phải chiếm phần lớn.

Đại diện y tế mở tập hồ sơ: “Chúng tôi có thể điều động một nhóm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và kỹ thuật viên tới Bình An. Trang thiết bị sẽ lấy từ các cơ sở không còn đủ điều kiện hoạt động sau Mưa Axit Cấp 2.”

Bác sĩ Đức hỏi: “Thiết bị có thể chuyển tới khi nào?”

Đại diện y tế đáp: “Đợt đầu tiên trong ba ngày. Phần còn lại cần kiểm tra tình trạng trước khi vận chuyển.”

Đại diện giáo dục tiếp lời: “Danh sách giáo viên đã được chuẩn bị. Có nhiều người đang ở trong các điểm trú tạm. Nếu Trường học Cấp 1 được xây xong, chúng tôi có thể đưa họ tới cùng gia đình.”

Thầy Thành hỏi: “Số trẻ em trong đợt đầu là bao nhiêu?”

Người đại diện đưa ông một tập danh sách: “Nhiều hơn số lớp học tạm của Bình An có thể tiếp nhận. Chúng ta cần một trường học chính thức.”

Cuộc họp không kéo dài bằng những lời tranh luận không cần thiết. Từng bộ phận nhận công việc cụ thể. Nam cùng nhóm xây dựng xác định vị trí bệnh viện và trường học. Đội điện lực khảo sát tuyến phân phối mới. Bộ phận cấp nước nối hạ tầng từ khu cũ sang phía đông. Bác sĩ Đức hoàn thiện danh sách trang thiết bị, còn thầy Thành bắt đầu phân loại giáo viên và học sinh.

Chỉ trong một buổi sáng, vùng đất phía đông đã thay đổi.

Tiếng máy móc vang lên trên mặt đất vốn yên tĩnh. Cọc quy hoạch được thay bằng những đường đánh dấu rõ ràng. Xe chở vật tư nối nhau qua cổng. Một tuyến đường tạm được mở từ khu trung tâm tới vị trí bệnh viện, đồng thời hành lang điện nước cũng được kéo dài theo bên dưới.

Minh không đứng chỉ huy từng người. Anh đi giữa các khu vực, kiểm tra điều kiện trên giao diện rồi giao lại cho người phụ trách. Khi hệ thống điện cũ không đủ, nhóm kỹ sư sử dụng công nghệ vừa mở để chia lại mạng lưới, bổ sung thiết bị và chuẩn bị một tuyến riêng cho bệnh viện. Máy phát điện Diesel tiếp tục phục vụ khu cũ, còn nguồn điện mới được bố trí để có thể mở rộng về sau.

Ba ngày trôi qua nhanh chóng.

Những chuyến xe đầu tiên mang thiết bị y tế tới Bình An. Giường bệnh, tủ thuốc, máy theo dõi và các thùng vật tư được chuyển vào kho chờ lắp đặt. Nhóm bác sĩ cùng gia đình cũng tới trong ngày. Sau khi đăng ký cư dân, họ lập tức cùng bác sĩ Đức kiểm tra vị trí bệnh viện.

Ở khu đất bên cạnh, những giáo viên đầu tiên giúp thầy Thành sắp xếp danh sách trẻ em theo độ tuổi. Trường học chưa xuất hiện, nhưng chương trình học, số lớp và người phụ trách đã được chuẩn bị.

Đến cuối ngày thứ ba, hai công trình trên giao diện đồng loạt thay đổi trạng thái.

[Bệnh viện Cấp 1.]

[Công nghệ Y tế Cộng đồng: Đã hoàn thành.]

[Nhân sự: Đã đáp ứng.]

[Trang thiết bị: Đã đáp ứng.]

[Điện và nước: Đã đáp ứng.]

[Địa điểm xây dựng: Đã xác nhận.]

Ngay bên cạnh là:

[Trường học Cấp 1.]

[Công nghệ Giáo dục Cơ bản: Đã hoàn thành.]

[Giáo viên: Đã đáp ứng.]

[Học sinh: Đã đáp ứng.]

[Điện, nước và địa điểm: Đã đáp ứng.]

Minh đứng giữa hai khu đất. Bên trái là bệnh viện, bên phải là trường học. Phía sau chúng, Nam đã để sẵn đất cho khu dân cư mới. Những người xung quanh dừng công việc, chờ quyết định của anh.

Minh mở danh sách xây dựng, kiểm tra Điểm Xây dựng và vật tư trong kho. Nguồn lực Chính phủ đưa tới đã giúp Bình An đáp ứng phần vật liệu. Tuy nhiên, nếu xây đồng thời cả hai công trình, lượng dự trữ sẽ giảm mạnh.

Thầy Thành đứng bên cạnh hỏi: “Con định xây cái nào trước?”

Minh đáp: “Cả hai.”

Thầy Thành hơi bất ngờ: “Cùng lúc sao?”

Minh nhìn những bác sĩ đang kiểm tra thiết bị, rồi nhìn đám trẻ đứng gần khu đất trường học. Minh nói: “Bình An sắp tiếp nhận thêm một nghìn người. Nếu chỉ chuẩn bị chỗ chữa bệnh mà không chuẩn bị nơi cho trẻ em học, mình vẫn chưa xây thành phố.”

Anh xác nhận hai công trình.

Ánh sáng hệ thống đồng thời trỗi dậy ở hai khu đất. Một bên, đường nét của Bệnh viện Cấp 1 dần thành hình. Bên còn lại, Trường học Cấp 1 xuất hiện quanh một khoảng sân rộng. Những bức tường sáng màu vươn lên giữa tiếng reo của trẻ nhỏ và ánh mắt sửng sốt của đoàn công tác.

Không ai trong số họ có thể sao chép công nghệ đang diễn ra trước mắt.

Nhưng họ có thể mang bác sĩ, giáo viên, thiết bị và những con người sẽ khiến các công trình ấy thật sự sống.

Khi ánh sáng tan đi, hệ thống thông báo:

[Bệnh viện Cấp 1 đã hoàn thành.]

[Trường học Cấp 1 đã hoàn thành.]

[Tiến độ Nhiệm vụ Chính tuyến đã cập nhật.]

[Xây dựng bệnh viện: Hoàn thành.]

[Xây dựng trường học: Hoàn thành.]

Minh chưa kịp vui mừng, ngoài cổng đã vang lên tiếng động cơ.

Đoàn xe tiếp nhận cư dân đầu tiên chậm rãi tiến vào Bình An. Trên những chiếc xe là người già, trẻ nhỏ, những gia đình mất nhà và những người được Chính phủ đưa tới để tham gia vận hành thành phố.

Thầy Thành nhìn đoàn xe kéo dài ngoài cổng: “Đợt đầu có bao nhiêu người?”

Ông Khánh bước tới, đưa Minh tập danh sách mới: “Ba trăm người. Những đoàn sau sẽ tới khi Bình An xác nhận đủ chỗ.”