Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 83: Mưa Axit

admin 3.484 Chữ Cài Đặt

Buổi sáng sau khi Tòa nhà Hành chính được nâng lên Cấp 5, sảnh tiếp nhận mới chính thức mở cửa.

Người dân vẫn đến đông, nhưng hàng người không còn kéo dài ra tận quảng trường. Những tấm bảng đặt trong sảnh chia rõ từng khu vực: đăng ký cư trú, nhà ở, phân công công việc và y tế. Người chỉ cần hỏi thông tin được hướng dẫn tại quầy đầu tiên; những trường hợp phải kiểm tra hồ sơ mới chuyển vào phía trong.

Thầy Thành đứng gần cầu thang quan sát mọi người làm việc. Trên tay ông không còn là một chồng giấy tờ lẫn lộn, chỉ có danh sách những trường hợp cần giải quyết trong ngày.

Minh bước vào, nhìn những lối đi vẫn thông thoáng dù bên trong có gần năm mươi người.

Minh hỏi:

“Ổn hơn hôm qua không, thầy?”

Thầy Thành đáp:

“Ổn hơn nhiều. Vài người chưa quen nên vẫn đi nhầm quầy, nhưng không còn cảnh ôm giấy chạy từ phòng này sang phòng khác nữa.”
Ở quầy nhà ở, Nam đang giải quyết trường hợp của một gia đình có người lớn tuổi. Danh sách phòng trống được đặt trước mặt anh, bên cạnh là xác nhận sức khỏe do bác sĩ Đức chuyển tới.

Nam chỉ vào sơ đồ khu dân cư:

“Căn này ở tầng một, lại gần khu y tế hơn. Nếu gia đình đồng ý, chiều nay chúng tôi sẽ giúp chuyển đồ.”

Người đàn ông đối diện nhìn sang mẹ mình rồi gật đầu. Việc hôm qua khiến cả gia đình đi lại gần nửa buổi, hôm nay được giải quyết chưa tới mười phút.

Thầy Thành nhìn theo họ:

“Nhà rộng hơn chỉ là một phần. Có người biết nhận việc, biết chuyển thông tin cho nhau mới thực sự giải quyết được vấn đề.”

Minh gật đầu.

Một nghìn người đã khiến Tòa nhà Hành chính Cấp 4 trở nên chật chội. Nếu dân số Bình An tiếp tục tăng, những khu vực khác cũng sẽ lần lượt gặp vấn đề tương tự.
Khu y tế hiện tại chỉ đủ xử lý những bệnh thông thường và một số ca bị thương nhẹ. Nhà ăn phải chia nhiều lượt mới phục vụ hết cư dân. Trẻ em trong căn cứ vẫn được các bảo mẫu và vài người từng làm giáo viên dạy tạm tại những phòng sinh hoạt chung. Đội bảo vệ chủ yếu là những người có kinh nghiệm được tập hợp lại, chưa có nơi huấn luyện hay cách tổ chức rõ ràng.

Bình An đã có hình dáng của một khu dân cư ổn định, nhưng còn cách một thành phố rất xa.

Minh vừa nghĩ đến đó, một tiếng keng vang lên trong đầu.

Khung sáng của hệ thống xuất hiện trước mắt anh.

[Điều kiện mở khóa nhiệm vụ đã được đáp ứng.]

Minh dừng bước.

Hệ thống tiếp tục hiển thị:

[Tòa nhà Hành chính đã đạt Cấp 5.]

[Dân số căn cứ đã đạt 1.000 người.]

[Căn cứ đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với Chính phủ sở tại.]
[Đang đánh giá trạng thái Căn cứ Bình An…]

Những dòng chữ lần lượt hiện lên rồi dừng lại.

Minh nhìn chăm chú vào giao diện. Sau nhiệm vụ [Thành Trấn Sơ Khai], anh đã đoán hệ thống sẽ đưa ra mục tiêu lớn hơn. Nhưng chỉ riêng việc tập hợp và sắp xếp chỗ ở cho một nghìn cư dân đã khiến toàn bộ Bình An bận rộn suốt nhiều ngày.

Anh không biết lần này hệ thống muốn bao nhiêu người.

Một âm thanh khác vang lên.

[Nhiệm vụ Chính tuyến mới đã được mở.]

[Nhiệm vụ Chính tuyến: Xây Dựng Thành Phố Bình An.]

Minh khẽ siết bàn tay.

Phía dưới tên nhiệm vụ, phần mô tả dần hiện rõ.

[Căn cứ Bình An đã hoàn thành giai đoạn phát triển ban đầu.]

[Tuy nhiên, một căn cứ với một nghìn cư dân chưa đủ khả năng trở thành nền móng cho sự tồn tại lâu dài của con người.]

[Mưa Axit sẽ không kết thúc.]

[Mức độ nguy hiểm của Mưa Axit sẽ tiếp tục gia tăng.]

[Người chơi phải phát triển Bình An thành một căn cứ thành phố có khả năng bảo vệ cư dân, duy trì trật tự và tự vận hành trước sự gia tăng không ngừng của Mưa Axit.]

Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Minh lập tức biến mất khi danh sách yêu cầu mở ra.

[Yêu cầu nhiệm vụ:]

[Dân số: 1.000/10.000 người.]

[Xây dựng bệnh viện: Chưa hoàn thành.]

[Xây dựng trường học: Chưa hoàn thành.]

[Hoàn thiện hệ thống dịch vụ công cộng: Chưa hoàn thành.]

[Thành lập lực lượng phòng vệ: Chưa hoàn thành.]

[Hoàn thiện bộ máy quản lý thành phố: Chưa hoàn thành.]

[Đảm bảo khả năng cung cấp điện, nước và lương thực cho 10.000 cư dân: Chưa hoàn thành.]

Minh đọc từ đầu tới cuối một lần.

Sau đó anh đọc lại lần thứ hai.

Con số trên dòng đầu tiên vẫn không thay đổi.

Mười nghìn người.

Bình An hiện tại có một nghìn cư dân. Nói cách khác, anh phải tiếp nhận thêm chín nghìn người, đồng thời xây dựng đủ nhà ở, điện, nước, lương thực và các công trình cần thiết cho họ.

Hệ thống lên tiếng:

[Người chơi đã đọc yêu cầu dân số hai lần.]

Minh đáp thầm:

“Tao đang kiểm tra xem mình có nhìn nhầm một số không.”

Hệ thống xác nhận:

[Yêu cầu dân số là 10.000 người.]

Minh nói:

“Mày không cần nhấn mạnh.”

Hệ thống trả lời:

[Tôi đang hỗ trợ Người chơi xác nhận thông tin.]

Minh nhìn dòng [1.000/10.000 người], cảm thấy sự hỗ trợ này không khiến con số còn thiếu trở nên nhỏ hơn chút nào.

Anh tiếp tục kéo giao diện xuống.

Một khung cảnh báo màu đỏ hiện lên dưới danh sách yêu cầu.

[Cảnh báo thế giới.]

[Mưa Axit sẽ tăng thêm một cấp sau mỗi tháng.]

[Thời gian đến lần tăng cấp tiếp theo đang được tính toán.]

Minh sững người.

Anh lập tức mở trạng thái môi trường. Mưa Axit hiện tại đang ở Cấp 2. Chỉ riêng cấp độ này đã đủ ăn mòn kim loại, phá hỏng những công trình không được bảo vệ và giết chết một người nếu không kịp tìm nơi trú.

Vậy mà sau mỗi tháng, nó còn tăng thêm một cấp.

Minh hỏi thầm:

“Mưa sẽ tăng cấp tới khi nào?”

Hệ thống đáp:

[Không xác định.]

Minh hỏi:

“Có giới hạn cao nhất không?”

Hệ thống trả lời:

[Không có dữ liệu để công bố.]

Minh nhìn những người đang làm việc trong sảnh.

Không ai trong số họ biết rằng trên giao diện trước mắt anh vừa xuất hiện một bản án kéo dài không có ngày kết thúc. Hôm nay họ có thể đi lại dưới bầu trời Bình An nhờ Tấm Bảo Vệ Cấp 3. Nhưng tháng sau, Mưa Axit sẽ mạnh hơn. Tháng tiếp theo, nó lại tiếp tục tăng cấp.

Không một ai biết tấm bảo vệ có thể chống đỡ tới bao giờ.

Thầy Thành nhận ra vẻ mặt khác thường của anh.

Thầy Thành hỏi:

“Có chuyện gì vậy, con?”

Minh nhìn quanh sảnh rồi nói:

“Hệ thống vừa đưa ra nhiệm vụ chính tuyến mới.”

Thầy Thành hỏi:

“Nhiệm vụ gì?”

Minh đáp:

“Xây dựng Bình An thành một thành phố.”

Thầy Thành im lặng vài giây. Ông nhìn lên khoảng trần cao của Tòa nhà Hành chính vừa được nâng cấp, sau đó nhìn những quầy tiếp nhận đang hoạt động.

Thầy Thành hỏi:

“Bao nhiêu người?”

Minh đáp:

“Mười nghìn.”

Bàn tay đang cầm danh sách của thầy Thành khựng lại.

Thầy Thành hỏi lại:

“Mười nghìn người?”

Minh gật đầu:

“Dạ. Không chỉ có dân số. Hệ thống yêu cầu xây bệnh viện, trường học, hoàn thiện dịch vụ công cộng, lập lực lượng phòng vệ và bộ máy quản lý thành phố. Điện, nước với lương thực cũng phải đủ cho mười nghìn người.”

Thầy Thành nhìn khắp tầng một.

Chỉ mới hôm qua, một nghìn người đã khiến nơi này phải nâng cấp và sắp xếp lại toàn bộ cách tiếp nhận. Nếu dân số tăng gấp mười lần, Bình An sẽ không còn là một căn cứ có vài khu nhà nằm quanh Tòa nhà Hành chính.

Nó sẽ trở thành một thành phố thực sự.

Thầy Thành hỏi:

“Thời hạn bao lâu?”

Minh lắc đầu:

“Hệ thống chưa đưa ra thời hạn cụ thể. Nhưng nó vừa cảnh báo Mưa Axit sẽ tăng một cấp sau mỗi tháng.”

Sắc mặt thầy Thành lập tức trầm xuống.

Ông đã nhìn thấy những gì Mưa Axit Cấp 2 để lại bên ngoài căn cứ. Tường bê tông bị ăn mòn, mái kim loại thủng lỗ chỗ, cây cối chỉ còn những thân đen cháy. Nếu mỗi tháng mưa lại mạnh hơn, những khu dân cư chưa được bảo vệ sẽ ngày càng khó tồn tại.

Thầy Thành nói:

“Chúng ta cần báo cho tiến sĩ Châu và ông Khánh.”

Minh đáp:

“Dạ. Nhưng trước hết con muốn họp những người đang phụ trách Bình An. Mình không thể đưa chín nghìn người vào rồi mới bắt đầu nghĩ xem họ sẽ ở đâu.”

Thầy Thành lập tức gọi người thông báo cho Nam, bác sĩ Đức, bộ phận nhà ăn, khu sản xuất và những người đang phụ trách an ninh.

Cuộc họp được tổ chức tại phòng lớn ở tầng hai.

Bản đồ Bình An được trải kín mặt bàn. Phần đất vừa mở rộng ở phía đông vẫn còn trống. Những khu Nhà dân hiện tại tập trung quanh các trục đường chính. Tòa nhà nghiên cứu, khu y tế, nhà ăn và kho vật tư được đánh dấu bằng những màu khác nhau.

Khi mọi người đã có mặt, Minh không vòng vo.

Minh nói:

“Hệ thống vừa đưa ra nhiệm vụ mới. Bình An phải phát triển thành một căn cứ thành phố với mười nghìn cư dân.”

Căn phòng lập tức im lặng.

Nam là người phản ứng đầu tiên.

Nam hỏi:

“Mười nghìn người ở trong phạm vi hiện tại sao?”

Minh đáp:

“Chắc chắn không đủ. Chúng ta sẽ phải tiếp tục mở rộng.”

Đại diện khu sản xuất nhìn vào bản đồ:

“Nếu tăng lên mười nghìn người, số lương thực hiện tại không duy trì được lâu. Diện tích sản xuất phải tăng trước khi tiếp nhận toàn bộ số người đó.”

Người phụ trách nhà ăn tiếp lời:

“Nhà ăn hiện tại đã phải chia nhiều lượt. Mười nghìn người không thể dùng chung một nơi.”

Bác sĩ Đức đặt cây bút xuống:

“Khu y tế càng không thể đáp ứng. Chỉ cần một phần nhỏ trong số người mới có bệnh nền hoặc bị thương, chúng ta sẽ quá tải ngay.”

Minh gật đầu:

“Vì vậy hệ thống yêu cầu phải có bệnh viện.”

Bác sĩ Đức ngẩng lên:

“Bệnh viện thực sự?”

Minh đáp:

“Đúng vậy. Bệnh viện là một điều kiện bắt buộc.”

Anh lần lượt đọc những yêu cầu còn lại. Khi nghe tới trường học, thầy Thành nhìn danh sách trẻ em trong tập hồ sơ của mình lâu hơn một chút. Khi Minh nhắc đến lực lượng phòng vệ, những người phụ trách an ninh nhìn sang nhau.

Nam chống hai tay lên bàn:

“Đây không còn là chuyện xây thêm vài dãy Nhà dân nữa.”

Minh nói:

“Đúng. Nếu chúng ta vẫn xây theo cách thiếu gì đặt thêm thứ đó, Bình An sẽ sớm trở thành một đống công trình chen chúc. Đường không đủ rộng, điện nước chồng chéo, người dân muốn làm việc gì cũng phải chạy về Tòa nhà Hành chính.”

Thầy Thành chỉ lên phần bản đồ phía đông:

“Phải quy hoạch trước. Chia rõ khu dân cư, bệnh viện, trường học và các khu dịch vụ. Những phần đất mở rộng sau này cũng phải nối được vào hệ thống hiện tại.”

Người phụ trách điện hỏi:

“Nhưng chúng ta lấy đâu ra đủ thiết bị cho mười nghìn người?”

Minh đáp:

“Chính phủ có thể cung cấp máy móc, vật tư và nhân lực. Bình An có thể dùng Điểm Xây dựng cùng tài nguyên để dựng công trình. Nhưng mình phải nói rõ ngay từ đầu rằng công nghệ của hệ thống không thể chuyển giao.”

Một vài người trong phòng quay sang nhìn anh.

Minh tiếp tục:

“Những công trình do hệ thống xây dựng chỉ thuộc Bình An. Chúng ta không thể mang bản thiết kế ra ngoài, cũng không thể giúp nơi khác sao chép công nghệ của hệ thống.”

Bác sĩ Đức hỏi:

“Vậy Bình An giúp được đất nước tới đâu?”

Minh nhìn bản đồ Việt Nam được đặt bên cạnh bản đồ căn cứ.

Minh đáp:

“Chúng ta không thể dựng Tấm Bảo Vệ cho từng thành phố. Nhưng có thể đưa người dân vào nơi an toàn, giữ lại bác sĩ, giáo viên, kỹ sư và những người cần thiết để đất nước tiếp tục vận hành. Chính phủ vẫn quản lý các khu vực bên ngoài, tổ chức cứu hộ và cung cấp nguồn lực. Bình An sẽ là nơi họ có thể dựa vào khi Mưa Axit ngày càng mạnh.”

Thầy Thành nói:

“Không cần chuyển giao công nghệ của hệ thống. Chỉ cần nơi này giữ được người, giữ được kiến thức và giữ được bộ máy của đất nước, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Minh nhìn ông.

Từ lúc nhận nhiệm vụ, anh chỉ nhìn thấy con số chín nghìn người còn thiếu và những công trình chưa được xây. Nhưng câu nói của thầy Thành khiến ý nghĩa của thành phố này trở nên rõ ràng hơn.

Bình An không thể che phủ toàn bộ Việt Nam.

Nhưng nó có thể bảo vệ một phần người dân, tiếp nhận những người đang gìn giữ y tế, giáo dục, sản xuất và quản lý. Từ nơi này, Chính phủ có thể tiếp tục điều hành các khu vực còn lại, đưa thêm người tới nơi an toàn và duy trì hy vọng cho đất nước.

Minh nói:

“Con sẽ liên lạc với ông Khánh. Chính phủ phải tham gia ngay từ giai đoạn quy hoạch. Mình cần biết họ có thể đưa tới bao nhiêu bác sĩ, giáo viên, kỹ sư và lực lượng an ninh. Nếu chỉ nhận người mà không chuẩn bị công việc cho họ, thành phố sẽ hỗn loạn.”

Nam hỏi:

“Còn dân số thì sao? Mình nhận đủ chín nghìn người cùng lúc à?”

Minh lắc đầu:

“Không. Chia thành từng giai đoạn. Mỗi lần tiếp nhận phải dựa vào số nhà ở, điện, nước và lương thực đã chuẩn bị xong.”

Anh cầm bút, viết ba con số lên tờ giấy trắng.

Hai nghìn.

Năm nghìn.

Mười nghìn.

Minh nói:

“Trước tiên nâng khả năng tiếp nhận lên hai nghìn người. Sau khi bệnh viện, trường học và các khu dịch vụ đầu tiên hoạt động ổn định, chúng ta mới tiến tới năm nghìn. Giai đoạn cuối là mười nghìn.”

Người phụ trách kho vật tư hỏi:

“Công trình nào làm trước?”

Mọi ánh mắt trong phòng cùng nhìn về phía Minh.

Điện, nước và lương thực đều quan trọng. Nhà ở cũng không thể thiếu. Nhưng nếu chỉ xây Nhà dân, Bình An sẽ có thêm chỗ ngủ mà không có khả năng chăm sóc số người sống bên trong.

Minh nhìn sang bác sĩ Đức.

Minh nói:

“Bệnh viện.”

Bác sĩ Đức hơi bất ngờ:

“Xây bệnh viện trước?”

Minh đáp:

“Mỗi đoàn người tới đều có thể mang theo người bị thương, người mắc bệnh hoặc người cần điều trị lâu dài. Khu y tế hiện tại đã gần hết khả năng. Nếu tiếp nhận thêm người trước khi có bệnh viện, chúng ta sẽ tự đẩy mình vào thế bị động.”

Thầy Thành hỏi:

“Trường học thì sao?”

Minh đáp:

“Sẽ bắt đầu chuẩn bị cùng lúc, nhưng bệnh viện được ưu tiên xây trước. Trong thời gian đó, thầy giúp con thống kê số trẻ em, độ tuổi và những người từng làm giáo viên.”

Thầy Thành gật đầu:

“Thầy sẽ lo phần đó.”

Minh phân công từng người lập báo cáo. Nam phụ trách quy hoạch khu dân cư và đường sá. Bộ phận điện nước tính nhu cầu cho hai nghìn, năm nghìn rồi mười nghìn người. Khu sản xuất thống kê diện tích cần mở rộng. Bác sĩ Đức lập danh sách nhân sự và thiết bị tối thiểu cho bệnh viện. Đội an ninh chuẩn bị phương án thành lập lực lượng phòng vệ chính thức.

Cuộc họp vừa kết thúc, điện thoại Minh đã rung.

Anh gửi yêu cầu trao đổi khẩn cho ông Khánh. Chưa đầy một phút sau, cuộc gọi được kết nối.

Ông Khánh hỏi:

“Bình An xảy ra chuyện gì sao?”

Minh đáp:

“Không phải sự cố. Hệ thống vừa giao nhiệm vụ chính tuyến mới.”

Ông Khánh hỏi:

“Nội dung là gì?”

Minh nhìn dòng nhiệm vụ vẫn còn trên giao diện.

Minh nói:

“Phát triển Bình An thành một căn cứ thành phố. Dân số mục tiêu là mười nghìn người.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, ông Khánh mới lên tiếng:

“Cậu chắc chắn là mười nghìn?”

Minh đáp:

“Chắc chắn. Hệ thống còn yêu cầu bệnh viện, trường học, dịch vụ công cộng, lực lượng phòng vệ và bộ máy quản lý thành phố.”

Ông Khánh hỏi:

“Cậu cần Chính phủ hỗ trợ điều gì?”

Minh nói:

“Tất cả những gì một thành phố cần mà hệ thống không tự cung cấp. Bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhân sự quản lý, thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển, lương thực và vật tư.”

Anh dừng lại rồi nhấn mạnh:

“Nhưng tôi phải nói rõ, công nghệ hệ thống không thể chuyển giao. Những công trình của Bình An không thể sao chép ra bên ngoài.”

Ông Khánh đáp:

“Chúng tôi hiểu. Chính phủ chưa từng đặt điều đó làm điều kiện hợp tác.”

Giọng ông trở nên nghiêm túc hơn.

Ông Khánh nói:

“Nếu Bình An thật sự có thể tiếp nhận mười nghìn người, đây không còn là vấn đề của riêng căn cứ. Tôi sẽ báo cáo ngay. Nhưng việc lựa chọn người vào trước sẽ rất khó khăn.”

Minh hiểu ý ông.

Ngoài kia có nhiều hơn chín nghìn người cần được bảo vệ. Con số chỗ trống dù lớn tới đâu vẫn trở nên nhỏ bé khi đặt cạnh dân số của cả một đất nước.

Minh nói:

“Chúng ta không chọn chỉ dựa vào chức vụ. Trẻ em, người già, người bị thương và những khu vực nguy hiểm phải được tính đến. Thành phố cũng cần bác sĩ, giáo viên, kỹ sư và người lao động để tự vận hành.”

Ông Khánh đáp:

“Tôi sẽ chuẩn bị một phương án sơ bộ. Ngày mai, tôi dẫn đoàn công tác tới Bình An.”

Minh nói:

“Tôi chờ ông.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Minh một mình đi lên tầng cao nhất của Tòa nhà Hành chính.

Qua cửa sổ, toàn bộ khu vực hiện tại của Bình An trải rộng dưới mắt anh. Những dãy Nhà dân nằm dọc các con đường đá. Nhà ăn đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Khu sản xuất phía xa có người đang làm việc. Trẻ em chạy qua khoảng sân giữa hai dãy nhà, tiếng cười của chúng vọng lên giữa buổi sáng.

Phía đông là vùng đất vừa được mở rộng.

Nơi đó phần lớn vẫn còn trống.

Minh mở bản đồ căn cứ. Lưới tọa độ phủ lên từng khu vực, nối từ những công trình hiện có ra phần đất chưa xây dựng. Anh đánh dấu vị trí dự kiến của bệnh viện, sau đó kéo rộng phạm vi dành cho đường chính và khu dân cư mới.

Chỉ vài dấu nhỏ đã chiếm một phần đáng kể diện tích.

Mười nghìn người sẽ cần nhiều hơn thế.

Hệ thống lên tiếng:

[Người chơi đã bắt đầu quy hoạch nhiệm vụ.]

Minh đáp thầm:

“Nếu không quy hoạch, sau này muốn sửa cũng không kịp.”

Hệ thống trả lời:

[Quy hoạch hợp lý có thể nâng cao hiệu quả phát triển căn cứ.]

Minh hỏi:

“Mày có bản quy hoạch mẫu không?”

Hệ thống đáp:

[Người chơi có thể tự do xây dựng căn cứ.]

Minh nhìn khung chữ.

Minh nói:

“Nói thẳng là không có đi.”

Hệ thống trả lời:

[Tôi không đưa ra kết luận đó.]

Minh hỏi:

“Vậy đưa tao xem.”

Hệ thống im lặng.

Minh chờ vài giây rồi bật cười khô khốc. Anh đóng khung hội thoại, tiếp tục nhìn bản đồ.

Ở góc giao diện, nhiệm vụ chính tuyến vẫn hiện rõ:

[Xây Dựng Thành Phố Bình An.]

[Dân số: 1.000/10.000 người.]

Phía dưới là hàng loạt yêu cầu chưa hoàn thành.

Minh từng bắt đầu Bình An bằng một Tòa nhà Hành chính nằm giữa Khu liên hợp thể thao Biên Hòa. Khi ấy, trong căn cứ chỉ có mình anh. Sau đó là thầy Thành, những đứa trẻ của mái ấm, các bảo mẫu, nhóm nghiên cứu rồi từng đoàn người được đưa vào.

Bây giờ, một nghìn người đã sống dưới Tấm Bảo Vệ.

Nhưng Mưa Axit sẽ tăng cấp sau mỗi tháng. Những mái nhà bên ngoài sẽ tiếp tục bị ăn mòn. Những nơi trú ẩn của thành phố rồi sẽ có ngày không còn chịu nổi. Càng trì hoãn, số người có thể đến được Bình An càng ít.

Minh đặt dấu xác nhận đầu tiên lên vùng đất phía đông.

Một khung ghi chú xuất hiện trên bản đồ:

[Khu vực quy hoạch: Bệnh viện.]

Anh nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Bình An sẽ không thể cứu tất cả mọi người ngay lập tức. Nó cũng không thể thay thế toàn bộ đất nước.

Nhưng từ hôm nay, nơi này có thể sẽ trở thành một Việt Nam mới ở thời kỳ tận thế.