Cứu mạng!
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng quèn thôi mà, tôi chưa từng làm việc ác!
Lần đầu tiên đi cướp bóc đã đụng trúng trùm cuối rồi!
Yến Hàn Xu hơi ngửa cổ ra sau, dường như đang đánh giá cô thông qua lớp băng gạc trắng.
Dị năng cảm thấu tinh thần của anh có thể quét sạch mọi hình ảnh 3D trong bán kính vài trăm mét, rõ ràng và chi tiết hơn bất kỳ con mắt vật lý nào.
Anh nhìn thấy một cây nấm đỏ chót, to bằng nửa người thật, trên thân mọc đầy gai nhọn, lúc này đang bị bóng tối của anh trói gô lại như một đòn bánh tét.
“Sắc đỏ tươi tắn, gai nhọn chứa độc thần kinh, hệ rễ phát triển mạnh.” Yến Hàn Xu chậm rãi nhận xét, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt để tay của xe lăn: “Trông cô rất hợp để làm nguyên liệu nhúng lẩu cay đấy.”
Nguyễn Đông Thanh nghe hai từ “lẩu cay” thì linh hồn suýt chút nữa bay màu.
Cô vùng vẫy mạnh hơn, cố gắng bung những sợi rễ đang bị trói chặt ra khỏi mạng lưới bóng tối.
Cô há cái miệng nhỏ ẩn dưới lớp mũ nấm, định phun ra một màn sương bào tử gây ảo giác để tìm đường tẩu thoát.
Ngay khi cô vừa nén khí, Yến Hàn Xu đã nhấc nhẹ ngón tay trỏ.
Một sợi bóng tối mỏng như sợi cước vút qua, quấn chặt lấy phần cuống nấm ngay sát dưới mũ đỏ, siết chặt.
Nguyễn Đông Thanh bị bóp nghẹt họng.
Lượng bào tử vừa gom lại chưa kịp phun ra đã bị nuốt ngược trở lại vào trong.
Cô sặc sụa, thân nấm giật giật.
“Đừng làm bẩn không khí của tôi.” Yến Hàn Xu cảnh cáo.
Thái độ của anh thản nhiên như đang răn dạy một con thú cưng không vâng lời.
Nguyễn Đông Thanh thực sự muốn khóc.
Cô phát hiện ra bản thân sai lầm quá lớn.
Tên thanh niên tàn tật này tuyệt đối không phải là con mồi yếu ớt.
Anh là một tên điên đội lốt người tàn tật, một kẻ sở hữu dị năng Ám Ảnh cấp bậc S+ ngay từ những giây phút đầu tiên của mạt thế.
Cô đụng phải đá tảng rồi!
Yến Hàn Xu dường như cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng của gốc nấm nhỏ.
Anh khẽ cười.
Nụ cười không mang theo chút ấm áp nào, chỉ có sự tàn nhẫn và hờ hững.
Anh đưa tay ra.
Những sợi bóng tối lập tức điều khiển Nguyễn Đông Thanh bay về phía trước, đặt phần mũ nấm đỏ rực vào ngay giữa lòng bàn tay nhợt nhạt của anh.
Yến Hàn Xu dùng những ngón tay dài lạnh buốt vuốt ve dọc theo thân nấm sần sùi.
Anh hoàn toàn không sợ những chiếc gai độc của cô.