Thân nấm khổng lồ lao vút trong không khí như một mũi tên đỏ rực.
Khoảng cách ba bước chân bị rút ngắn trong nháy mắt.
Gai nhọn trên mũ nấm đã nhắm chuẩn xác vào bên cổ của thanh niên mù lòa.
Cô chuẩn bị cắm rễ vào da thịt anh.
Ngay tại khoảnh khắc gai nấm chỉ còn cách cổ anh ta chưa đến ba centimet, thanh niên trên xe lăn khẽ cong môi.
Bóng tối dưới chân anh đột nhiên vặn vẹo.
Nguyễn Đông Thanh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tầm nhìn của cô đã bị một màu đen đặc kịt bao phủ.
Vô số sợi bóng tối sắc như dao mổ từ mặt sàn ban công phóng thẳng lên không trung.
Bọn chúng không phải là ảo ảnh, mà mang theo sức mạnh vật lý cực kỳ khủng khiếp.
Những sợi dây bóng tối bện chặt lại với nhau, quấn vòng quanh mũ nấm đỏ rực của Nguyễn Đông Thanh, sau đó siết mạnh.
Cô lập tức dừng khựng lại giữa không trung.
Lực siết mạnh đến mức thân nấm sần sùi của cô phát ra những tiếng rắc rắc khe khẽ, như thể sắp bị nghiền nát thành bã.
Nguyễn Đông Thanh vùng vẫy kịch liệt.
Hàng chục sợi rễ nấm điên cuồng quật loạn xạ trong không khí, cố gắng tìm điểm tựa để thoát thân.
Nhưng vô ích.
Bóng tối của thanh niên kia linh hoạt như những con rắn sống.
Chúng trườn dọc theo thân nấm, tóm gọn từng sợi rễ của cô rồi trói gập chúng lại với nhau.
Gai nhọn chứa độc trên người cô cọ xát vào những sợi bóng tối, không hề tạo ra bất kỳ một vết xước nào, chất độc cũng vô tác dụng vì đối phương hoàn toàn không phải là thực thể sinh học.
Nguyễn Đông Thanh bị treo lơ lửng ngay trước mặt thanh niên ngồi xe lăn.
Cô hoảng loạn tột độ.
Cái quái gì thế này?
Cô chỉ định đi ăn một bữa khuya thôi mà?
Tại sao tên mù lòa yếu ớt này lại có thể điều khiển bóng tối?
Dị năng!
Đây chắc chắn là dị năng biến dị trong truyền thuyết!
Mạt thế chỉ vừa mới bùng nổ chưa được một đêm, tại sao tên này lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến mức này?
Yến Hàn Xu tựa lưng vào thành xe lăn, nhàn nhã vắt chéo hai chân.
Anh không hề chạm tay vào người cô, chỉ dùng dị năng bóng tối giữ chặt gốc nấm ký sinh khổng lồ ở khoảng cách ngang tầm mắt.
“Một gốc nấm biết đi?” Yến Hàn Xu cất giọng.
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng và một sự lạnh lẽo thấu xương: “Còn biết nhắm vào động mạch cổ để cắn. Đột biến nhanh thật đấy.”
Nguyễn Đông Thanh sợ đến mức hệ rễ run rẩy liên hồi.
Cô điên cuồng gào thét trong lòng.