Lớp bóng tối mỏng đã bao bọc lấy tay anh như một chiếc găng tay vô hình, cách ly hoàn toàn mọi chất nhầy và độc tố.
“Rất ngoan.” Yến Hàn Xu nói: “Biết sợ là tốt. Những kẻ không biết sợ thường chết rất nhanh.”
Nguyễn Đông Thanh cắn răng chịu đựng bàn tay đang vuốt ve trên người mình.
Nếu cô có miệng, cô đã cắn nát tay anh rồi.
Nhưng hiện tại, cô chỉ là một gốc thực vật bị khống chế hoàn toàn, mạng sống nằm gọn trong tay kẻ khác.
Yến Hàn Xu rời tay khỏi thân nấm.
Anh quay đầu sang hướng khác, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trên ban công.
Ở bậu cửa sổ phòng khách thông ra ban công, có một cái chậu hoa đất nung cỡ lớn.
Chậu hoa này ban đầu trồng một cây quất cảnh, nhưng chủ nhà trước chắc hẳn lười tưới nước nên cây quất đã chết khô từ lâu, chỉ còn lại lớp đất đen nứt nẻ bên dưới.
Yến Hàn Xu chỉ ngón tay về phía cái chậu hoa đất nung.
Đám bóng tối đang trói chặt Nguyễn Đông Thanh lập tức nhấc bổng cô lên không trung.
Cô lơ lửng di chuyển qua ban công, bay thẳng về phía bậu cửa sổ.
Không!
Tránh ra!
Định làm gì hả!
Nguyễn Đông Thanh gào thét trong câm lặng.
Cô liên tục uốn éo thân mình, cố gắng níu kéo lại lan can ban công nhưng vô dụng.
Bóng tối ném thẳng cô vào trong cái chậu hoa đất nung.
Cú va chạm khiến thân nấm của Nguyễn Đông Thanh nảy lên một cái.
Bộ rễ của cô cắm phập xuống lớp đất khô khốc trong chậu.
Chưa dừng lại ở đó, Yến Hàn Xu tiếp tục vung tay.
Những xúc tu bóng tối vươn ra, nhổ bật gốc cây quất cảnh đã chết khô ném ra ngoài cửa sổ, sau đó đào xới lớp đất trong chậu lên.
Nguyễn Đông Thanh hoảng sợ thu rễ lại.
Cô định nhảy ra ngoài.
Yến Hàn Xu lập tức đè tay xuống.
Một bàn tay bóng tối khổng lồ từ trên không trung ấn mạnh xuống đỉnh mũ nấm đỏ rực, ép chặt cô nằm im trong chậu.
Nguyễn Đông Thanh bị đè đến mức mũ nấm bẹp rúm.
Xúc tu bóng tối bắt đầu vung vẩy, xúc từng tảng đất khô trong chậu đắp lên trên bộ rễ của cô.
Chúng đắp đất, nhào nặn, rồi nện chặt lớp đất xuống để cố định gốc nấm.
Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, Nguyễn Đông Thanh đã bị trồng thành công vào trong một cái chậu hoa đất nung.
Yến Hàn Xu thu hồi bàn tay bóng tối lại.
Anh điều khiển xe lăn quay lại đối diện với bậu cửa sổ.
Băng gạc trắng trên mắt anh vẫn không hề xê dịch, nhưng Nguyễn Đông Thanh biết chắc chắn tên điên này đang quan sát thành quả của mình với vẻ mặt cực kỳ hài lòng.