Đến nội dung chính

Chương 3

admin 484 Chữ Cài Đặt

Bóng tối bao trùm lấy không gian.

Phía sau lưng, tiếng cửa gỗ vỡ nát vang lên.

Lũ xác sống đã tràn vào bên trong.

Chúng gầm gừ, bắt đầu đuổi theo mùi máu và mùi con người.

Ba người chạy đến khu vực cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Khu vực này vốn là nơi xử lý rác thải sinh học và các mẫu vật thí nghiệm hỏng, bị bỏ hoang từ lâu.

Lối đi hẹp, ẩm mốc và nặc mùi hóa chất cũ.

Trần Minh chạy đầu tiên, Vương Lệ bám sát phía sau, còn Nguyễn Đông Thanh chạy cuối cùng.

Lúc chạy ngang qua một khúc cua, một con xác sống mặc áo blouse trắng từ trong phòng thí nghiệm bên cạnh bất ngờ lao ra.

Nó túm chặt lấy vạt áo khoác của Vương Lệ.

Vương Lệ hét lên thất thanh, trượt chân ngã nhào xuống bậc thang.

Con xác sống đè lên người cô ta, há cái miệng đầy máu đen định cắn vào cổ.

Nguyễn Đông Thanh lập tức dừng lại.
Cô giơ chiếc túi xách đang cầm trên tay đập mạnh vào đầu con xác sống, dùng hết sức lực đá bồi thêm một cú vào mạng sườn nó.

Con xác sống mất thăng bằng, lăn lông lốc xuống mấy bậc cầu thang.

Trần Minh kéo Vương Lệ đứng dậy.

Hai người họ liếc nhìn Nguyễn Đông Thanh một cái rồi tiếp tục co chân chạy thục mạng xuống dưới, hoàn toàn không có ý định đợi cô.

Nguyễn Đông Thanh cắn răng bỏ qua sự bực dọc, cắm đầu chạy theo.

Cuối cùng, bọn họ cũng tới được cánh cửa thép dày ngăn cách khu vực xử lý sinh học ở tầng hầm.

Trần Minh hối hả đẩy mạnh cánh cửa thép ra.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn tối om, giữa phòng có một cái hố rất sâu dùng để chứa bã sinh học và bào tử nấm đột biến từ các thí nghiệm thất bại.

Trần Minh và Vương Lệ vừa bước qua ngưỡng cửa, Nguyễn Đông Thanh lao tới định chạy vào theo.
Đúng lúc này, ba con xác sống từ trên cầu thang đã đuổi kịp.

Bọn chúng nhảy chồm xuống, vươn những cánh tay khô héo dính đầy máu nhắm thẳng vào lưng Nguyễn Đông Thanh.

Trần Minh nhìn thấy cảnh đó.

Anh ta không hề đưa tay ra kéo Nguyễn Đông Thanh vào trong.

Ngược lại, Trần Minh nắm lấy bả vai cô, dồn sức đẩy mạnh một phát.

Nguyễn Đông Thanh không kịp phòng bị, mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Cô loạng choạng bước hụt, cả người chúi thẳng vào khoảng không đen thui giữa căn phòng.

Trần Minh kéo cửa thép lại.

“Cứu tôi với! Mở cửa ra!” Nguyễn Đông Thanh thét lên, nhưng tiếng của cô bị cắt đứt hoàn toàn.

“Cạch!”

Trần Minh đóng chặt cánh cửa thép rồi hạ thanh chốt bên ngoài xuống.

Anh ta khóa chặt Nguyễn Đông Thanh ở bên trong hầm cùng với lũ xác sống đang lao tới.