Cô quay lại nhìn màn hình máy tính, quyết định gõ nhanh cho xong việc rồi dọn đồ về ngủ.
“Rầm!”
Một âm thanh va đập cực lớn vang lên từ phía cổng chính của trạm nghiên cứu, kéo theo đó là tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Nguyễn Đông Thanh giật mình đứng bật dậy khỏi ghế.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trần Minh và Vương Lệ đã chạy ngược trở lại phòng làm việc với khuôn mặt tái mét, hoảng loạn tột độ.
“Đóng cửa! Đóng cửa lại nhanh lên!” Trần Minh gào lên, lao tới đẩy mạnh cánh cửa gỗ của phòng làm việc.
Vương Lệ vấp ngã nhào xuống sàn, đầu gối đập xuống nền gạch đập mạnh nhưng cô ta không thèm kêu ca, chỉ lồm cồm bò dậy rồi chui tọt vào gầm bàn của Nguyễn Đông Thanh trốn.
Toàn thân Vương Lệ run bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nguyễn Đông Thanh bước ra khỏi vị trí, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Ai đập cổng ngoài kia?”
Trần Minh tựa lưng vào cánh cửa phòng, thở dốc liên tục, mồ hôi vã ra ướt đẫm trán.
Anh ta lắp bắp không thành tiếng: “Quái vật… Điên rồi… Bọn họ điên hết rồi! Bên ngoài có người ăn thịt người!”
Nguyễn Đông Thanh cau mày, cảm thấy Trần Minh đang nói sảng.
Cô bước lại gần cửa sổ, hé mắt nhìn qua khe rèm rách nát.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ của khu ngoại ô, cảnh tượng đập vào mắt cô giống hệt như một cơn ác mộng.
Vài bóng người lao lảo đảo trên con đường nhựa.
Bọn họ di chuyển bằng những bước chân cứng đờ, vặn vẹo.
Một bảo vệ của trạm nghiên cứu đang bị ba bóng người đè nghiến xuống đất.
Cổ bảo vệ bị cắn đứt, máu chảy ròng ròng trên mặt đường.
Những kẻ kia điên cuồng xé toạc lớp áo đồng phục, nhét thẳng những miếng thịt sống vào miệng nhai ngấu nghiến.
“Rầm! Rầm!”
Tiếng đập cửa chuyển hướng sang khu vực hành lang.
Những bóng người đẫm máu kia đã phát hiện ra hơi người bên trong tòa nhà.
Bọn chúng đâm sầm vào các lớp cửa kính, dùng đầu và móng tay cào cấu liên tục.
“Chúng ta không thể ở lại đây được!” Trần Minh quay phắt lại, chụp lấy tay Vương Lệ lôi ra khỏi gầm bàn: “Phòng làm việc này chỉ có một lớp cửa gỗ, chúng nó phá vào được ngay. Đi ra cửa sau! Xuống khu hầm ngầm của trạm nghiên cứu!”
Nguyễn Đông Thanh biết Trần Minh nói đúng.
Cô vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi chạy theo hai người kia.
Bọn họ lao ra khỏi phòng làm việc, chạy thục mạng dọc theo dãy hành lang dài tăm tối.
Hệ thống điện của trạm nghiên cứu đột ngột chập chờn rồi tắt ngấm.