Đó là một vết sẹo nhỏ hình chữ thập, hơi lồi lên, tiệp vào làn da màu lúa mạch thô ráp của anh.
Đầu óc Hân Nhiên như nổ tung một tiếng oanh đoàng.
Ký ức buổi chiều mưa năm mười bảy tuổi hiện về rõ mồn một. Khi nam sinh u ám kia ném viên gạch cứu cô vì dùng lực quá mạnh và góc áo đồng phục xộc xệch bị kéo căng, một góc nhọn của viên gạch vỡ đã sượt qua cổ áo cậu ta, để lại một vết cào rướm máu hình chữ thập ngay trên xương quai xanh. Lúc đó cô đã nhìn thấy vệt máu ấy đỏ tươi trên làn da thiếu niên và nó đã hằn sâu vào tâm trí cô suốt những năm tháng trưởng thành, trở thành nguồn cảm hứng để cô nhào nặn nên những nhân vật nam chính điên tình trong các tác phẩm của mình.
Hóa ra không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Người đàn ông đang đè trên người cô, chiếm đoạt cô bằng sự thô bạo đầy ngọt ngào này, chính là người con trai năm xưa cô hằng tìm kiếm. Anh không hề biến mất, anh vẫn luôn ở đây, âm thầm quan sát cô, bảo vệ cô từ trong bóng tối.
Sự bàng hoàng và xúc động tột cùng khiến Hân Nhiên ngẩn người ra. Đôi mắt cô nhìn trân trân vào vết sẹo chữ thập kia, bàn tay đang đặt trên vai anh cũng vô thức siết chặt lại.
Trần Ngạn lập tức nhận ra sự xao nhãng của người dưới thân. Đôi mắt đen thẳm của anh tối sầm lại, một tia u ám và ghen tuông điên cuồng lóe lên trong đáy mắt. Anh không thích ánh mắt cô lúc này. Dù cô đang nhìn vào vết sẹo của anh nhưng thần trí cô dường như đang trôi dạt về một khoảng không gian khác, như thể đang tìm kiếm một hình bóng nào đó không phải là anh của hiện giờ.
Sự chiếm hữu vặn vẹo trong lòng Trần Ngạn trỗi dậy mạnh mẽ. Anh muốn cô chỉ được nghĩ về anh, nhìn thấy anh và cảm nhận một mình anh ở ngay giây phút này.
Không một lời báo trước, Trần Ngạn siết chặt lấy vòng eo con kiến của cô, dứt khoát xoay người cô lại đối diện với mình. Anh nâng hai chân cô lên, ép sát vào hông mình rồi đột ngột dùng lực mạnh hơn, thúc đẩy một đợt sóng cao trào mới dồn dập và bão liệt hơn gấp bội.
Á!
Hân Nhiên hét lên một tiếng thất thanh, cả người cong lên như một cánh cung xinh đẹp. Sự va chạm xác thịt mạnh mẽ, trực diện và đầy thô bạo lập tức triệt tiêu mọi khả năng suy nghĩ của cô. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, những ký ức xưa cũ hay những suy đoán mơ hồ đều bị cuốn bay đi mất, nhường chỗ cho cảm giác đê mê, tê dại tột đỉnh đang lan tràn khắp da thịt.
“Trần Ngạn… chậm… chậm một chút…” Cô khóc nấc lên, giọng nói nũng nịu bẩm sinh lúc này càng thêm nghẹn ngào, đáng thương. Hai cánh tay mềm mại của cô ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng tìm kiếm sự che chở từ chính kẻ đang bắt nạt mình.
Nhưng Trần Ngạn hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của cô. Anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đang hé mở của cô, nuốt chửng những tiếng rên rỉ ngọt ngào vào trong. Động tác của anh càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ và dứt khoát như muốn khảm sâu hình bóng cô vào tận xương tủy, muốn dùng sự đau đớn đầy ngọt ngào này để đóng dấu quyền sở hữu vĩnh viễn lên người cô.
Dưới sự tấn công bão táp của người đàn ông xăm trổ, Hân Nhiên hoàn toàn buông xuôi bản thân. Cô như một chiếc thuyền nhỏ chao đảo giữa cơn bão biển cuồng phong, chỉ có thể bám chặt lấy cột buồm duy nhất là anh, cùng anh chìm nổi trong biển dục vọng vô tận.