“Tôi biết rõ.” Cô thì thầm, giọng điệu mang theo sự nũng nịu bẩm sinh nhưng lại đầy kiêu hãnh.
Trần Ngạn không nói thêm một lời nào nữa. Ánh mắt anh tối tăm như vực sâu không đáy. Anh đưa bàn tay to lớn, thô ráp nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Lực đạo của anh rất mạnh, thô bạo nhưng lại khéo léo không làm cô đau, dứt khoát kéo cô đi ra phía góc tối của bãi đỗ xe nhân viên.
Ở đó, một chiếc xe phân khối lớn màu đen nhám hầm hố đang nằm im lìm như một con quái thú đang ngủ đông. Trần Ngạn nhấc chiếc mũ bảo hiểm màu đen duy nhất treo trên ghi-đông xe, không nói không rằng đội lên đầu cô. Ngón tay anh vô tình lướt qua làn da cổ mịn màng, mềm mại của cô khi cài quai mũ, khiến cả hai đều khẽ khựng lại một nhịp.
Anh nhanh chóng leo lên xe, đôi chân dài vững vàng chống xuống đất, khởi động động cơ. Tiếng gầm rú mạnh mẽ của chiếc xe phân khối lớn xé toạc màn đêm tĩnh lặng, làm rung chuyển cả khoảng không gian xung quanh.
“Lên xe. Ôm chặt vào.” Anh ra lệnh, giọng nói bị lấn át bởi tiếng động cơ nhưng vẫn đầy uy lực.
Hân Nhiên leo lên yên sau khá cao của chiếc xe. Tư thế này buộc cô phải cúi rạp người về phía trước, dán chặt bầu ngực đẫy đà vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của anh. Hai cánh tay mềm mại của cô vòng qua eo anh, đan chặt vào nhau trước bụng. Cảm nhận được sự mềm mại phía sau lưng, cơ thể Trần Ngạn căng cứng lên trong giây lát, rồi anh vặn ga.
Chiếc xe lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, xé toạc màn đêm lạnh lẽo của thành phố. Cơn gió đêm thổi tung mái tóc dài của Hân Nhiên dưới mũ bảo hiểm, mang đi hết mọi sự ngột ngạt, lo âu tích tụ suốt cả ngày dài. Cô nhắm chặt mắt, áp sát mặt vào tấm lưng ấm áp của Trần Ngạn, tận hưởng cảm giác tự do và kích thích tột cùng này. Trong thế giới hỗn loạn và đầy áp lực của cô, tấm lưng của anh lúc này chính là nơi trú ẩn an toàn nhất.
Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố lấp lánh ánh đèn neon, hướng thẳng về phía trung tâm thành phố và dừng lại trước sảnh lớn của khách sạn Royal, một trong những khách sạn năm sao sang trọng và xa hoa bậc nhất.
Trần Ngạn tắt máy xe, gạt chân chống rồi đỡ cô xuống. Hân Nhiên tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc hơi rối và đôi má ửng hồng vì gió đêm càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, ngây thơ đến nghẹt thở.
Họ cùng nhau bước vào sảnh khách sạn. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên lễ tân. Một cô gái xinh đẹp, quý phái trong bộ váy trắng sang trọng đi cùng một người đàn ông cao lớn, mặc áo thun đen đơn giản, bắp tay xăm trổ và toát ra hơi thở bụi bặm, hoang dã. Sự đối lập gay gắt này tạo nên một bầu không khí vô cùng ám muội.
Hân Nhiên bước đến quầy lễ tân, lấy từ trong chiếc túi xách nhỏ ra một chiếc thẻ đen quyền lực, đặt lên bàn. Giọng cô trong trẻo nhưng đầy dứt khoát: “Cho tôi một phòng suite VIP.”
Cô nhân viên lễ tân khẽ liếc nhìn Trần Ngạn đang đứng sừng sững phía sau cô, rồi nhanh chóng cúi đầu làm thủ tục với thái độ chuyên nghiệp nhất: “Vâng, xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát.”
Trong lúc Hân Nhiên đang tập trung ký tên vào giấy tờ nhận phòng, cô không hề hay biết người đàn ông phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.