Sau khi sắp xếp ổn thỏa nơi ở cho gia đình bác sĩ Võ Minh Đức, anh lại có ý định đi ra ngoài tìm kiếm cư dân. Đúng lúc này bị thầy Thành giữ lại, trên gương mặt ông hiếm khi xuất hiện vẻ vui mừng như lúc này.
“Con. Thầy có một tin tốt.”
Vũ Minh mong đợi nhìn ông:
“Có chuyện gì vậy thầy?”
Thầy Thành chậm rãi nói:
“Lúc con ra ngoài.”
“Thầy đã gọi điện cho một người bạn cũ.”
“Ông ấy hiện đang là trụ trì một mái ấm tình thương ở huyện bên.”
Vũ Minh hơi ngẩn người.
“Mái ấm tình thương?”
Thầy Thành khẽ gật đầu.
“Quy mô không lớn. Có hai mươi mốt người.”
“Mười lăm trẻ em.”
“Ba bảo mẫu.”
“Hơn nửa năm nay, mái ấm của họ hoạt động rất khó khăn. Tiền quyên góp ngày càng ít, trẻ sơ sinh lại nhiều. Sữa, tã, thuốc men gần như đều sắp cạn. Có lúc ông ấy còn phải vay tiền để mua sữa cho bọn trẻ.”
Vũ Minh khẽ gật đầu.
Điều này anh hoàn toàn có thể hiểu được.
Những mái ấm tư nhân vốn đã rất khó duy trì, chỉ cần nguồn quyên góp giảm đi là lập tức rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.
Thầy Thành nhìn Vũ Minh rồi mỉm cười.
“Thầy đã thay con nói chuyện với ông ấy.”
“Đương nhiên, thầy không nhắc đến tận thế. Thầy chỉ nói chúng ta vừa xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mới, có chỗ ở, có nước sạch, có lương thực và có khả năng tiếp nhận toàn bộ các em.”
Vũ Minh hơi ngạc nhiên.
“Ông ấy đồng ý?”
Thầy Thành lắc đầu.
“Ông ấy nói đây là quyết định liên quan đến hơn hai mươi con người nên không thể tùy tiện. Nhưng… ông ấy cũng nói, nếu con thật lòng muốn tiếp nhận toàn bộ bọn trẻ thì ông ấy sẽ đưa mọi người đến tận nơi xem thử. Chỉ cần các em có cuộc sống tốt hơn, ông ấy sẵn sàng giao mái ấm cho con quản lý.”
“Ông ấy sẽ đến sớm thôi, con cứ để thầy tiếp đón.”
Trong lòng Minh không khỏi dâng lên một cảm giác xúc động. Anh vẫn luôn nghĩ mình là người duy nhất bôn ba khắp nơi tìm kiếm cư dân, nhưng hóa ra thầy Thành cũng chưa từng nhàn rỗi. Ông luôn âm thầm dùng những mối quan hệ của mình để tìm một con đường tốt nhất cho căn cứ.
Khóe miệng Vũ Minh khẽ nhếch lên.
“Thầy. Lần này… thầy giúp con một việc lớn rồi.”
Thầy Thành chỉ cười hiền.
“Thầy là Trợ lý Căn cứ. Đương nhiên cũng phải làm chút gì đó.”
Vũ Minh nghĩ đến số trẻ em phải tiếp nhận.
Anh quyết định sẽ càn quét một đợt vật tư nữa để tiêu hết tiền thầy Thành rút hôm qua.
Tạm biệt thầy Thành. Minh lại leo lên chiếc xe máy thuê rẻ tiền. Anh chạy gần như khắp thành phố.
Nhà thuốc.
Siêu thị.
Chợ đầu mối.
Cửa hàng mẹ và bé.
Cửa hàng điện nước.
Miễn là thứ gì có thể dùng được trong tận thế, anh đều không ngần ngại xuống tiền.
Thuốc hạ sốt, kháng sinh, thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, thuốc dị ứng, băng gạc, nước muối sinh lý, dung dịch sát khuẩn…
Gạo, mì gói, dầu ăn, nước mắm, muối, đường, đồ hộp, lương khô, nước uống đóng chai…
Tã em bé, tã vải tái sử dụng, sữa công thức các giai đoạn, bình sữa, núm ti, khăn ướt, kem chống hăm…
Đèn pin, pin dự phòng, ắc quy, dây điện, ổ cắm, bóng đèn LED, bình gas mini, bật lửa, nồi niêu, dao kéo, chăn màn, quần áo, xà phòng, giấy vệ sinh…
Chỉ cần nhìn thấy món đồ có ích, Vũ Minh đều mua với số lượng lớn.
Địa chỉ giao hàng vẫn chỉ có một.
Khu liên hợp thể thao Biên Hòa.
Đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, số tiền cũng gần như được tiêu sạch.
Nhìn từng chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy về phía căn cứ, Vũ Minh mồ hôi nhễ nhại thở phào một hơi.
Cuối cùng thì anh cũng xài hết tiền. Chưa bao giờ nghĩ xài tiền cũng hành người ta mệt như vậy.