Khi Vũ Minh trở về Khu liên hợp thể thao Biên Hòa, trời cũng đã nhá nhem tối.
Từ xa, anh đã nhìn thấy trước cổng căn cứ đậu mấy chiếc xe tải nhỏ cùng xe mười sáu chỗ. Hơn ba mươi người đang tất bật khuân từng thùng giấy, vali, chăn màn và quần áo xuống xe.
Gia đình của các cô bảo mẫu.
Gia đình Trần Quốc Huy.
Cùng toàn bộ người của Mái ấm Thiện Duyên.
Khung cảnh trước mắt vô cùng náo nhiệt.
Vũ Minh còn chưa kịp hỏi thì hệ thống đã thông báo.
[Đã phát hiện Trợ lý Căn cứ sử dụng quyền hạn được ủy quyền.]
[Xét thấy Người Quản Lý đang vắng mặt.]
[Trợ lý Căn cứ đã thay mặt Người quản lý hoàn tất thủ tục tiếp nhận cư dân.]
[Đang đồng bộ dữ liệu…]
Từng dòng thông báo nhanh chóng hiện lên.
[Đã tiếp nhận thành công.]
[Gia đình Trần Quốc Huy: 3 cư dân.]
[Mái ấm Thiện Duyên: 21 cư dân.]
[Người thân của tám cô bảo mẫu: 23 cư dân.]
[Tổng cộng tiếp nhận mới: 56 cư dân.]
[Dân số Căn cứ Bình An.]
79 → 100.
[Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành.]
[Đang đánh giá nhiệm vụ…]
[Tốc độ hoàn thành: S.]
[Mức độ chuẩn bị vật tư: S.]
[Mức độ hài lòng của cư dân: S.]
[Đánh giá cuối cùng: S.]
[Đạt đánh giá S.]
[Phần thưởng tăng thêm 50%.]
[Đang phát thưởng…]
[Điểm Xây dựng +500.]
[Điểm Hy Vọng +200.]
[Rương Vật Tư Cấp 2 ×1.]
Ngay sau đó, một dòng chữ màu vàng kim chậm rãi hiện ra.
[Phần thưởng đặc biệt.]
[Nhận được: Hệ thống Phòng hộ Mưa Axit – Cấp 1.]
[Hệ thống sẽ tự động kích hoạt khi cơn mưa axit đầu tiên bắt đầu.]
[Phạm vi bảo hộ: Toàn bộ Căn cứ Bình An.]
[Hiệu quả: Miễn nhiễm hoàn toàn với mưa axit Cấp 1.]
Lúc này, Vũ Minh cuối cùng cũng hiểu vì sao hệ thống nhất quyết yêu cầu anh phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước khi cơn mưa axit đầu tiên buông xuống.
Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, cho dù các công trình trong căn cứ có thể chống chọi được mưa axit thì cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.
Người không thể bước ra ngoài.
Xe cộ không thể di chuyển.
Việc thu thập vật tư cũng sẽ gần như dừng lại.
Chẳng lẽ một trăm cư dân chỉ biết ngồi yên trong căn cứ, mỗi ngày tiêu hao lương thực mà không thể sản xuất hay phát triển?
Muốn một căn cứ tồn tại lâu dài.
Điều quan trọng nhất không chỉ là sống sót.
Mà còn phải duy trì được khả năng vận hành.
Nghĩ đến đây, Vũ Minh càng cảm thấy phần thưởng Hệ thống Phòng hộ Mưa Axit quý giá đến mức nào.
Ít nhất…
Sau khi mưa axit bắt đầu, cư dân của Căn cứ Bình An vẫn có thể tiếp tục lao động trong phạm vi căn cứ mà không cần lo lắng bị ăn mòn.
Đó mới là nền tảng để căn cứ phát triển.
Thời gian còn lại chỉ còn vài giờ.
Vũ Minh không lãng phí thêm một phút nào.
Anh lập tức chạy sang Mái ấm Thiện Duyên, cùng mọi người chuyển nốt những vật dụng cuối cùng sang căn cứ.
Bàn ghế.
Tủ quần áo.
Chăn màn.
Sách vở.
Đồ chơi của bọn trẻ.
Những món đồ tuy không đáng giá, nhưng lại là cả tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ.
Vũ Minh không bỏ lại bất cứ thứ gì.
Đến khi chiếc xe cuối cùng tiến vào cổng căn cứ, bầu trời cũng đã hoàn toàn chìm trong màn đêm.
Anh ngẩng đầu nhìn giao diện hệ thống.
[Đếm ngược đến mưa axit.]
[00:59:58.]
Chỉ còn chưa đầy một giờ.
Sau một ngày chạy khắp thành phố mua vật tư, rồi lại cùng mọi người vận chuyển đồ đạc, cả cơ thể Vũ Minh đã mệt mỏi đến cực hạn.
Anh trở về Tòa nhà Hành chính.
Thậm chí còn chưa kịp thay quần áo.
Chỉ vừa ngả lưng xuống chiếc giường trên tầng hai.
Ý thức đã nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tiếng hít thở dần trở nên đều đặn.