Võ Minh Đức vừa định quay vào thu dọn hành lý thì Vũ Minh bỗng đưa mắt quan sát khắp phòng khám.
Dù đã đóng cửa hơn một năm, nơi đây vẫn còn khá nhiều thiết bị y tế còn sử dụng được.
Chiếc giường khám bệnh, máy điện tim, máy siêu âm đen trắng, đèn tiểu phẫu, máy hút dịch, hai xe đẩy y tế bằng inox, tủ thuốc, bàn khám cùng không ít dụng cụ phẫu thuật vẫn được lau chùi sạch sẽ.
Ánh mắt Vũ Minh lập tức sáng lên.
“Bác sĩ, những thiết bị này đều là của bác sĩ sao?”
Võ Minh Đức khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Lúc phòng khám đóng cửa cũng có người đến hỏi mua, nhưng giá họ trả quá thấp. Tôi không nỡ bán. Dù cũ nhưng hầu hết vẫn hoạt động bình thường. Nếu sau này còn có cơ hội cứu người, tôi vẫn muốn dùng chính những thiết bị này.”
Nghe vậy, Vũ Minh lập tức lấy điện thoại gọi một chiếc xe ba gác chở hàng.
Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng động cơ quen thuộc đã vang lên ngoài cửa.
Người lái xe vừa bước xuống đã nhìn quanh một vòng rồi hỏi:
“Anh cần chở gì?”
Vũ Minh chỉ thẳng vào bên trong phòng khám.
“Chở hết. Từ giường khám, tủ thuốc, bàn ghế cho đến toàn bộ máy móc còn sử dụng được.”
Người lái xe gãi đầu.
“Nhiều thế này chắc phải chạy hai chuyến.”
“Không sao, cứ chở hết là được. Tôi trả đủ tiền.”
Nghe vậy, người lái xe lập tức bắt tay vào khuân đồ.
Võ Minh Đức cũng tự mình phụ một tay. Ông đặc biệt cẩn thận với chiếc máy điện tim, máy siêu âm và hộp dụng cụ phẫu thuật, liên tục nhắc mọi người nhẹ tay vì những thiết bị này đều còn sử dụng được.
Nhìn vị bác sĩ nâng niu từng món đồ như báu vật, Vũ Minh cảm nhận sâu sắc rằng đây không chỉ là vài chiếc máy móc cũ kỹ, mà còn là tâm huyết của một người đã dành hơn hai mươi năm để cứu người.
Sau gần một giờ đồng hồ, mọi thứ đã được sắp xếp xong.
Võ Minh Đức đứng trước phòng khám đã trống trơn, chậm rãi kéo cánh cửa cuốn xuống.
Ông nhìn tấm biển hiệu cũ kỹ thêm vài giây rồi khẽ thở dài.
Vũ Minh cũng không nói những câu an ủi vô nghĩa.
Chiếc xe ba gác chậm rãi chạy vào Khu liên hợp thể thao Biên Hòa.
Nhìn thấy thêm một chiếc xe chở đầy máy móc, không ít đứa trẻ tò mò chạy ra xem. Các bảo mẫu vội vàng kéo bọn nhỏ tránh sang một bên để người khuân vác làm việc.
Tài xế ba gác sau khi cùng Minh và bác sĩ Đức dỡ hết đồ đạc xuống, ông ta nhận tiền rồi đi ngay.
Nhìn chiếc xe ba gác khuất xa dần, ngay lập tức, toàn bộ máy móc trên xe được bao phủ bởi một màn sáng màu lam.
Chiếc giường khám, máy điện tim, máy siêu âm, đèn tiểu phẫu, xe đẩy y tế, tủ thuốc cùng hàng chục thùng dụng cụ lần lượt hóa thành những điểm sáng rồi biến mất.
Võ Minh Đức đứng bên cạnh, đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Ông vốn đã chuẩn bị tinh thần phải cùng mọi người khiêng từng món đồ vào trong nhà.
Không ngờ chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thiết bị đã biến mất sạch sẽ.
“Đây… Đây là năng lực của cậu sao?”
Vũ Minh chỉ cười.
“Bác sĩ cứ xem như vậy đi.”
“Có rất nhiều chuyện sau này tôi sẽ giải thích.”
Võ Minh Đức khẽ gật đầu. Ông là người thông minh. Thấy Vũ Minh không muốn nói, ông cũng không tiếp tục hỏi.
Vũ Minh mở giao diện căn cứ.
Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở mục [Nhà dân: 5].
Nhìn thì có vẻ đủ.
Nhưng sau khi hơn năm mươi cư dân cùng chuyển vào, anh mới nhận ra rất nhiều vấn đề.
Hơn mười em bé sơ sinh cần một khu vực riêng.
Những đứa trẻ lớn cũng nên tách nam nữ khi dần trưởng thành.
Các bảo mẫu cần có phòng trực ban.
Gia đình của Võ Minh Đức càng không thể tiếp tục ở chung với khu trẻ em.
Nếu chiều nay người thân của các bảo mẫu tiếp tục đến.
Năm căn Nhà dân hiện tại sẽ nhanh chóng trở nên chật chội.
Vũ Minh nhìn sang Võ Minh Đức đang cùng mọi người chuyển đồ.
Trong lòng rất nhanh đã có quyết định.
Mở giao diện [Xây dựng].
“Xây dựng thêm năm Nhà dân Cấp 1.”
[Tiêu hao 250 Điểm Xây dựng.]
[Điểm Xây dựng còn lại: 180.]
Ngay sau đó.
Năm cột sáng màu lam lần lượt xuất hiện trên khoảng đất trống phía sau khu dân cư.
Nhìn cảnh ấy, Võ Minh Đức không khỏi trợn trắng mắt ngạc nhiên. Cái này thật sự không khoa học tí nào.
Vũ Minh nhìn thấy vậy không ngại vẽ bánh cho vị bác sĩ này.
“Gia đình bác sĩ không thể ngủ ở Nhà ăn được.”
“Một căn trong số đó sẽ tạm thời giao cho gia đình bác sĩ.”
“Đồng thời… Biến thành Phòng y tế tạm thời của căn cứ.”
Anh quay sang nhìn vị bác sĩ.
“Dù chưa có công trình Phòng y tế.”
“Nhưng với số thiết bị vừa mang về.”
“Bác sĩ vẫn có thể khám bệnh và sơ cứu bình thường.”
“Đợi sau này căn cứ phát triển hơn.”
“Chúng ta sẽ xây một bệnh viện thật sự.”
Nghe đến đây. Võ Minh Đức lặng người.
Ông vốn nghĩ mình chỉ mới được nhận vào.
Không ngờ. Vừa gia nhập.
Vũ Minh đã chuẩn bị riêng một nơi để ông tiếp tục hành nghề nhanh như vậy.
Khóe mắt ông bất giác đỏ lên.
“Tôi… Sẽ không làm cậu thất vọng.”
Trong đầu Minh lập tức hiện lên một hệ thống tưởng tượng:
[+1 culi.]