Chiếc xe máy cũ nhanh chóng xuyên qua những con phố đông đúc của Biên Hòa.
Mười lăm phút sau. Anh dừng lại trước một phòng khám tư nhân đã đóng cửa từ lâu.
Biển hiệu bên ngoài đã bạc màu. Cửa cuốn kéo xuống gần kín. Bên cạnh còn treo tấm bảng:
“Sang nhượng mặt bằng.”
Ngay khi bước xuống xe, khung thông tin quen thuộc lập tức hiện lên bên cạnh cánh cửa.
[Võ Minh Đức.]
[42 tuổi.]
[Nghề nghiệp: Bác sĩ ngoại khoa.]
[Gia đình: Vợ, một con gái.]
[Mức độ sẵn sàng gia nhập: 86%.]
Ánh mắt Vũ Minh lập tức sáng lên:
“Bác sĩ…”
Đây chính là nhân tài mà căn cứ đang thiếu nhất.
Anh bước tới gõ cửa.
Một lúc sau, cửa phòng khám chậm rãi mở ra.
Người đàn ông đứng trước mặt khoảng ngoài bốn mươi tuổi, dáng người hơi gầy, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Dù ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất điềm tĩnh của một người từng làm nghề y nhiều năm.
Ông nhìn Vũ Minh với vẻ nghi hoặc:
“Xin lỗi.”
“Phòng khám nghỉ rồi… Tôi cũng không còn khám bệnh.”
Vừa nói xong, ông định đóng cửa. Vũ Minh liền lên tiếng.
“Tôi không đến khám.”
“Tôi đến tìm bác sĩ Võ Minh Đức.”
Người đàn ông hơi khựng lại:
“Tôi là Võ Minh Đức. Anh là ai?”
Vũ Minh mỉm cười.
“Tôi biết bác sĩ từng là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.”
“Tôi có cách khiến bác sĩ lại được hành nghề y.”
Đồng tử của Võ Minh Đức hơi co lại. Ông nhìn chằm chằm Vũ Minh vài giây.
Cuối cùng vẫn mở rộng cánh cửa.
“Mời vào.”
Bên trong phòng khám khá cũ kỹ. Tủ thuốc gần như trống trơn. Máy siêu âm đã phủ một lớp bụi mỏng.
Ở góc phòng, một bé gái khoảng chín tuổi đang ngồi làm bài tập. Thấy có khách, cô bé lễ phép đứng dậy chào.
Phía sau tấm rèm, một người phụ nữ mặc bộ quần áo công nhân may cũng bước ra. Trên khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi sau ca làm đêm.
Võ Minh Đức rót cho Vũ Minh một ly nước.
“Tôi đoán… Anh cũng đọc tin tức.”
Người ta đã tự tìm cớ cho mình, ngu sao không dùng. Vũ Minh sắc mặt lạnh tanh, bình tĩnh đáp.
“Đúng. Tôi chỉ muốn nghe sự thật.”
Võ Minh Đức cười nhạt:
“Thật hay giả… Bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Ông chậm rãi kể. Một năm trước, ông là bác sĩ chính trong một ca phẫu thuật cấp cứu.
Trong quá trình chuẩn bị, y tá đã lấy nhầm thuốc gây mê, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng khiến bệnh nhân không qua khỏi.
Gia đình bệnh nhân làm lớn chuyện. Bệnh viện cần một người chịu trách nhiệm.
Cuối cùng. Toàn bộ sai sót đều đổ lên đầu vị bác sĩ chính vì cô y tá đó là con gái rượu của giám đốc bệnh viện tỉnh.
Ông bị đình chỉ công tác. Sau đó bị tước giấy phép hành nghề.
Tiền tiết kiệm của cả gia đình cũng gần như tiêu sạch để bồi thường và theo đuổi vụ kiện.
Đến cuối cùng. Ông vẫn trắng tay.
Võ Minh Đức cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình.
“Đôi tay này… Từng cứu không biết bao nhiêu người.”
“Bây giờ… Ngay cả cầm dao mổ cũng không còn tư cách.”
Trong căn phòng chợt trở nên yên lặng.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng.
“Bất kể thế nào. Em vẫn tin anh. Chúng ta khó khăn vẫn còn có nhau.”
Cô bé cũng chạy đến ôm lấy cánh tay ông.
“Ba chưa từng làm điều gì sai.”
“Ba. Sau này con lớn. Con cũng sẽ làm bác sĩ.”
Võ Minh Đức cố nở nụ cười. Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Vũ Minh lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy.
Anh lấy điện thoại, mở những bức ảnh đã chụp ở Căn cứ Bình An.
Tòa nhà Hành chính. Nhà dân. Nhà ăn tập thể. Bể chứa nước.
Những đứa trẻ đang vui vẻ ăn cơm.
Từng tấm ảnh được đặt trước mặt ba người.
“Tôi không đến để mời riêng bác sĩ.”
“Tôi đến mời cả gia đình.”
“Trung tâm của tôi có chỗ ở.”
“Có lương thực.”
“Có nước sạch.”
“Quan trọng hơn… Tôi cần một bác sĩ thật sự.”
Võ Minh Đức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu.
Đúng lúc ấy. Cô bé ngẩng đầu nhìn Vũ Minh bằng ánh mắt trong veo.
“Chú ơi… Nếu đến chỗ của chú… Ba cháu còn được làm bác sĩ nữa không?”
Vũ Minh nhìn thẳng vào cô bé rồi mỉm cười.
“Được. Ở chỗ chú, bọn trẻ rất cần bác sĩ. Mà đối với chú, cứu được người thì mãi mãi là bác sĩ.”
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Khóe mắt Võ Minh Đức bất giác đỏ lên.
Đã hơn một năm rồi… Đây là lần đầu tiên có người gọi ông là bác sĩ bằng tất cả sự tôn trọng.
Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người vợ đang ôm con gái ngồi bên cạnh.
Hơn một năm qua, cô vẫn âm thầm đi làm công nhân may để gánh vác cả gia đình, chưa từng oán trách ông một câu.
Cô bé cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi đồ chơi hay quần áo mới. Cô bé nắm chặt tay cha rồi động viên:
“Ba. Con muốn đi.”
“Con thích chỗ có nhiều bạn.”
Người phụ nữ cũng khẽ gật đầu an ủi:
“Em tin anh.”
“Nếu anh thấy nơi đó phù hợp… Chúng ta cùng đi.”
Võ Minh Đức nhắm mắt vài giây.
Đến khi mở mắt ra, vẻ do dự đã hoàn toàn biến mất.
Ông đứng dậy, bước đến trước mặt Vũ Minh rồi đưa tay ra.
“Tôi đồng ý.”
“Nếu cậu không chê… Tôi sẽ cố gắng làm một bác sĩ tốt.”
Vũ Minh mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấy.
Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau.
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Vũ Minh.
[Đã chiêu mộ thành công cư dân.]
[Võ Minh Đức.]
[Lê Thu Hà.]
[Võ An Nhi.]
[Dân số căn cứ: 53/100.]
Ngay sau đó. Một thông báo khác bất ngờ hiện lên.
[Đã phát hiện nhân tài loại Y tế.]
[Đạt điều kiện nghiên cứu công trình.]
[Công trình mới: Phòng y tế Cấp 1.]
[Điều kiện xây dựng đã được ghi nhận. Xin hãy nghiên cứu để có thể xây dựng công trình.]
Vũ Minh hơi ngẩn người.
Xem ra… Một số công trình đặc biệt không chỉ cần điểm xây dựng hay vật liệu.
Mà còn phải có nhân tài tương ứng mới có thể mở khóa.
Đây là điều anh hoàn toàn không ngờ tới.