Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 37: Mưa Axit

admin 1.107 Chữ Cài Đặt

Đăng bài xong, Vũ Minh không định tiếp tục ngồi trước màn hình.

Đang định gập máy tính.

Đúng lúc ấy, thông báo tin nhắn hiện lên.

Có người trả lời bài viết của anh.

[Xin chào, bên anh thật sự bao ăn ở miễn phí sao?]

Vũ Minh lập tức nhấn mở.

Đối phương có tên tài khoản [Vua đầu bếp.]

Anh trả lời ngắn gọn.

[Đúng. Nhưng phải chấp nhận sống tập thể và tuân thủ quy định của cộng đồng.]

Chưa đầy một phút sau.

Tin nhắn mới lại hiện đến.

[Tôi đang thất nghiệp gần ba tháng. Vợ tôi vừa sinh em bé. Nếu thật sự có chỗ ở, chiều nay tôi sẽ qua xem.]

Vũ Minh nhìn dòng tin nhắn rồi mỉm cười.

Đây chính là hiệu quả anh mong muốn.

Không cần quá nhiều. Chỉ cần có người đầu tiên. Sau đó sẽ có người thứ hai.

Anh ghi lại số điện thoại của đối phương rồi cất điện thoại vào túi.
Ngay lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Thầy Thành chậm rãi đi tới:

“Bọn trẻ ăn xong rồi.”

“Các cô bảo mẫu cũng đã bắt đầu về đón người thân.”

Vũ Minh gật đầu:

“Thầy.”

“Nếu có người đến căn cứ.”

“Thầy giúp con tiếp đón.”

“Đừng nói quá nhiều. Cứ để họ tự quan sát.”

Thầy Thành khẽ cười:

“Thầy hiểu.”

“Nếu nơi này đủ tốt.”

“Họ cũng sẽ muốn ở lại.”

Vũ Minh nhìn đồng hồ. Anh hít sâu một hơi.

“Hệ thống.”

“Có cách nào tìm kiếm người phù hợp gia nhập căn cứ không?”

Lần này.

Hệ thống không trả lời ngay.

Sau vài giây. Một khung thông báo mới chậm rãi hiện ra.

[Đã phát hiện điều kiện phù hợp.]

[Mở khóa chức năng dùng thử: Máy quét cư dân.]

Vũ Minh hơi ngẩn người.

Ngay sau đó.

Một bản đồ thành phố Biên Hòa hiện lên trước mắt.

Trên bản đồ. Ngoài những chấm sáng màu xanh đại diện cho cư dân Căn cứ Bình An, còn xuất hiện hơn mười chấm sáng màu trắng nằm rải rác khắp thành phố.
[Chấm trắng: Người có thể chiêu mộ.]

[Lưu ý: Chỉ hiển thị những người có tỷ lệ đồng ý gia nhập từ 60% trở lên.]

Khóe miệng Vũ Minh khẽ giật giật:

“Đã cho dùng thử sao không mở từ đầu.”

“Cũng đỡ phải mò kim đáy bể.”

“Thôi có còn hơn không.”

Anh đưa mắt nhìn bản đồ.

Điểm sáng gần nhất… Chỉ cách căn cứ chưa đầy ba cây số.

Không chần chừ thêm.

Vũ Minh đội mũ bảo hiểm, khởi động chiếc xe máy cũ rồi rời khỏi Khu liên hợp thể thao.

Trên giao diện hệ thống, một mũi tên màu vàng liên tục thay đổi phương hướng, dẫn anh tiến về tín hiệu gần nhất.

Khoảng mười phút sau, Vũ Minh giảm tốc rồi dừng trước một dãy nhà trọ cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ.

Những bức tường đã ngả màu, hành lang chật hẹp và dây điện chằng chịt trên trần cho thấy nơi này đã tồn tại nhiều năm.
Anh mở lại giao diện [Máy quét cư dân]. Chấm sáng gần nhất đang ở tầng hai, khoảng cách chỉ còn hơn mười mét.

Vũ Minh bước lên cầu thang, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Không ít cánh cửa đóng kín, bên trong thi thoảng vang lên tiếng trẻ con khóc hoặc tiếng tivi cũ kỹ. Cuộc sống nơi đây rõ ràng không hề dễ dàng.

Anh dừng lại trước phòng số mười hai.

Tín hiệu trên bản đồ lúc này gần như trùng khớp với vị trí trước mặt.

Sau vài tiếng gõ cửa, một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi chậm rãi mở cửa.

Bộ quần áo mặc trên người đã cũ, gương mặt hốc hác cùng đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi:

“Anh tìm ai?”

Vũ Minh nhìn đối phương rồi giơ tay lịch sự chào hỏi:

“Anh là tài khoản nào tên là Vua đầu bếp trên diễn đàn đúng không?”

Tại sao anh biết hả? Cái hệ thống này khá tri kỷ, trên đầu người đàn ông chính là thông tin của anh ta.

Người đàn ông lập tức sững người.

Minh nói tiếp:

“Tôi là người đăng bài tuyển người đến căn cứ.”

Đối phương im lặng vài giây rồi mở rộng cánh cửa.

“Vào đi.”

Bên trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ cũ và vài vật dụng đơn sơ. Một người phụ nữ đang bế đứa bé khoảng vài tháng tuổi, sắc mặt có phần tiều tụy. Trên bàn chỉ còn nửa lon sữa bột, vài gói mì và một ấm nước đã nguội.

“Tôi tên Trần Quốc Huy.”

Người đàn ông cười gượng.

“Nhà hàng của tôi làm ăn thua lỗ, tới giờ vẫn chưa tìm được việc. Tiền tiết kiệm gần như dùng hết rồi. Nếu không thấy bài đăng của anh, chắc vài hôm nữa tôi cũng phải trả phòng.”

Vũ Minh không nói nhiều. Anh lấy điện thoại mở vài tấm ảnh đã chụp trong căn cứ. Tòa nhà Hành chính, Nhà dân, Nhà ăn tập thể, Bể chứa nước cùng những đứa trẻ đang vui vẻ ăn cơm lần lượt hiện lên trên màn hình.

“Tôi không lừa anh. Hiện tại nơi đó có chỗ ở, có nước sạch, có lương thực. Tôi chỉ cần mọi người tuân thủ quy định của căn cứ.”

Trần Quốc Huy cầm lấy điện thoại, xem rất lâu. Người vợ cũng ghé lại nhìn, ánh mắt dần hiện lên vẻ hy vọng. Điều khiến hai người chú ý nhất không phải những công trình mới xây, mà là nụ cười của bọn trẻ trong nhà ăn. Đó không giống một nơi lừa đảo.

Đúng lúc ấy, trước mắt Vũ Minh hiện lên một dòng thông báo.

[Đã tiếp xúc mục tiêu.]

[Đánh giá mức độ sẵn sàng gia nhập: 72%.]

[Có thể mời gia nhập Căn cứ Bình An.]

Vũ Minh lập tức hiểu ra. Máy quét cư dân không phải ép buộc người khác gia nhập, mà chỉ giúp hệ thống đánh giá khả năng thành công sau khi tiếp xúc. Cuối cùng quyết định vẫn nằm trong tay đối phương.

Anh nhìn thẳng vào Trần Quốc Huy rồi bình tĩnh nói:

“Anh không cần trả lời ngay. Chỉ cần anh có mặt trước 7 giờ tối nay ở địa chỉ này.”

Sau đó Minh đặt xuống bàn một mảnh giấy ghi địa chỉ căn cứ.

“Nhưng tôi chỉ có thể nói một câu… nếu anh thật sự muốn bảo vệ vợ và con mình, đừng chần chừ quá lâu.”

Nói xong, Vũ Minh đứng dậy rời khỏi căn phòng. Trước khi xuống cầu thang, anh liếc nhìn giao diện bản đồ. Chỉ cách khu nhà trọ này chưa đầy một cây số, vẫn còn ba chấm sáng khác đang lặng lẽ nhấp nháy.

Mục tiêu tiếp theo của anh ở ngay gần đây.