Thanh Dao lại không sao hòa mình vào khung cảnh ấy. Trong đầu cô không ngừng hiện lên từng gương mặt quen thuộc ở dị giới. Những ngày cùng mọi người vào sinh ra tử, những tiếng cười, những lời hứa… tất cả đều rõ ràng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Đặc biệt là Cố Hiên. Chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim cô lại nhói đau. Cô đã trở về, nhưng anh và những người cô trân trọng nhất vẫn mãi mãi ở lại thế giới đã sụp đổ ấy.
Khoảng bốn mươi phút sau, chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố, tiến vào một con đường núi vắng vẻ. Cuối con đường là một quần thể kiến trúc cổ rộng lớn, lưng tựa núi, trước mặt là hồ nước, bốn phía được bao bọc bởi rừng trúc xanh ngắt.
Đó chính là tổ địa của gia tộc họ Mộc. Một nơi tuyệt đối cấm người ngoài đặt chân đến. Chiếc xe chậm rãi dừng trước cánh cổng đá cổ kính. Hơn mười người mặc trường bào đen đồng loạt cúi người hành lễ.
“Chào phu nhân.”
“Chào tiểu thư.”
Thanh Dao khẽ ngẩng đầu. Trên tấm biển bằng gỗ tử đàn treo trước cổng, ba chữ “Mộc Thánh Điện” được khắc bằng nét bút mạnh mẽ, toát lên một cảm giác uy nghiêm khó tả.
Cô biết… Sau cánh cổng này là những bí mật mà gia tộc họ Mộc đã chôn giấu suốt hơn ba nghìn năm.
Hai người đàn ông mặc trường bào đen nhanh chóng tiến lên, cung kính nói: “Phu nhân, tiểu thư. Các vị trưởng lão đã chờ sẵn. Xin mời đi theo chúng tôi.”
Mẹ cô khẽ gật đầu rồi cùng Thanh Dao lặng lẽ bước theo. Vừa đi qua cánh cổng đá, khung cảnh bên trong đã hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Những hành lang dài đan xen như mê cung, hai bên là những bức tường đá cao ngất. Trên mặt đất, vô số hoa văn cổ xưa được khắc kín, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đi được một đoạn, một người dẫn đường lấy ra tấm lệnh bài màu đen đặt lên bệ đá bên cạnh. Bức tường trước mặt chậm rãi tách sang hai bên, để lộ một lối đi hoàn toàn mới.
Suốt quãng đường tiếp theo, bọn họ liên tục đi qua từng cánh cửa đá, vượt qua vô số cơ quan và trận pháp bảo vệ. Có nơi chỉ cần bước sai một viên gạch cũng đủ kích hoạt sát trận, có nơi lại phải dùng lệnh bài của gia tộc mới có thể mở lối.
Nếu không có người dẫn đường, ngay cả người của gia tộc họ Mộc cũng rất khó tìm được đường vào. Hơn mười phút sau, không gian trước mắt Thanh Dao bỗng trở nên rộng mở.
Một quảng trường khổng lồ hiện ra. Ở chính giữa quảng trường là một tòa đại điện cổ nguy nga, mái ngói đen, cột gỗ đỏ sẫm, toát lên vẻ uy nghiêm và cổ kính. Trên bậc thềm dài, chín chiếc đỉnh đồng cao hơn hai mét lặng lẽ tỏa khói hương.