Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 36: Mưa Axit

admin 749 Chữ Cài Đặt

Sau khi cuộc họp kết thúc, tám bảo mẫu lập tức xin phép trở về đón người thân. Vũ Minh cũng không lãng phí thời gian. Anh quay trở lại Tòa nhà Hành chính, lấy từ Kho vật phẩm ra [Bản vẽ Công trình: Nhà ăn tập thể Lv1] vừa nhận được từ phần thưởng nâng cấp.

Anh đặt bản vẽ lên [Lõi Quản Lý Căn Cứ].

“Keng.”

[Phát hiện bản vẽ công trình.]

[Có học hay không?]

“Đồng ý.”

Tấm bản vẽ trong tay lập tức hóa thành vô số điểm sáng, chậm rãi dung nhập vào [Lõi Quản Lý Căn Cứ].

Ngay sau đó.

Trong giao diện [Xây dựng] xuất hiện thêm một biểu tượng mới.

[Nhà ăn tập thể Lv1.]

Vũ Minh không chần chừ.

Anh chọn vị trí ngay phía trước khu Nhà dân, cách Tòa nhà Hành chính khoảng hơn hai mươi mét. Sau này dù căn cứ mở rộng, nơi đây vẫn sẽ thuận tiện cho mọi người tập trung dùng bữa.

“Hệ thống.”
“Bắt đầu xây dựng.”

“Keng.”

[Tiêu hao 100 Điểm Xây dựng.]

[Tiêu hao vật liệu.]

[Điểm Xây dựng còn lại: 330.]

[Đang thi công…]

Những tia sáng màu lam lập tức hội tụ trên khoảng đất trống. Bê tông từ dưới mặt đất dần nhô lên, từng bộ khung thép nhanh chóng được lắp ráp. Chỉ hơn mười phút sau, một tòa nhà một tầng rộng rãi đã xuất hiện trước mắt.

Bên trong là từng dãy bàn ghế inox ngay ngắn, phía sau là khu bếp, kho thực phẩm và khu rửa chén được phân chia rõ ràng.

“Keng.”

[Nhà ăn tập thể Lv1 đã hoàn thành.]

Đúng lúc ấy, mùi cơm mới cũng bắt đầu lan ra từ khu bếp dựng tạm trước đó. Các bảo mẫu đã dùng gạo và thực phẩm trong Kho vật tư để chuẩn bị bữa trưa đầu tiên cho mọi người.

Các bảo mẫu khi thấy tự nhiên mọc lên một nhà ăn tập thể rất lớn, họ còn há hốc miệng không thể tin được.
Nhưng sau đó đã bị thầy Thành thúc dục mang cơm vào nhà ăn để bắt đầu phân phát.

Đám trẻ vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền tò mò chạy đến.

“Oa…”

“Đây là nhà ăn của mình hả?”

“To quá.”

“Đẹp hơn trường của con.”

Một bé gái ôm chiếc khay cơm, ngước nhìn Vũ Minh rồi nở nụ cười thật tươi.

“Cảm ơn anh Minh.”

“Con thích nơi này.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Một âm thanh rất khẽ vang lên trong đầu anh.

“Keng.”

[Điểm Hy Vọng +1.]

Vũ Minh hơi sững người.

Anh lập tức mở giao diện căn cứ.

[Điểm Hy Vọng: 1.]

Quả nhiên… Hệ thống không hề nói sai.

Điểm Hy Vọng không đến từ việc xây dựng công trình.

Cũng không phải phần thưởng nhiệm vụ.

Nó được sinh ra khi một cư dân thật sự cảm thấy nơi này là nhà.

Vũ Minh nhìn đám trẻ đang vui vẻ ăn cơm, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Có lẽ, đây mới là phần thưởng lớn nhất mà anh nhận được từ khi bước vào thế giới này.
Nhưng anh không có nhiều thời gian để tận hưởng khoảnh khắc ấy.

Đồng hồ đếm ngược vẫn đang không ngừng giảm xuống.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, anh vẫn còn thiếu mười bảy cư dân nữa.

Vũ Minh quay trở lại phòng làm việc trên tầng hai của Tòa nhà Hành chính, mở chiếc máy tính vừa được chuyển từ Mái ấm Tình Thương sang. Sau vài phút kết nối mạng, anh đăng nhập vào diễn đàn lớn nhất thành phố.

Anh suy nghĩ rất lâu trước khi gõ từng dòng chữ.

[Khu liên hợp thể thao Biên Hòa đang tuyển người đến sinh sống miễn phí.]

[Bao ăn, bao ở, có nước sạch và điện ổn định.

Ưu tiên gia đình có trẻ nhỏ, người già, nhân viên y tế, thợ điện, thợ cơ khí và những người đang gặp khó khăn về chỗ ở.

Nếu thật sự cần một nơi để bắt đầu lại, có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới.]

Vũ Minh đọc lại bài viết ba lần.

Cuối cùng vẫn xóa đi câu cảnh báo về mưa axit.

Không phải anh không muốn nói.

Mà là sẽ chẳng có ai tin.

Đối với người bình thường.

Một bài đăng nói rằng vài giờ nữa thế giới sẽ tận diệt chỉ khiến người ta nghĩ anh là kẻ điên.

Nhưng nếu lấy danh nghĩa hỗ trợ người khó khăn…

Biết đâu sẽ có người tìm đến.

Sau khi nhấn nút đăng bài, Vũ Minh dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn màn hình.

Lúc này. Anh chỉ có thể hy vọng…

Sẽ có người nhìn thấy lời mời ấy trước khi quá muộn.