Anh mắt anh sáng lên, đúng vậy, tại sao không nghĩ tới việc này.
Bốn mươi tám cư dân của Mái ấm Tình Thương không phải từ trên trời rơi xuống.
Ngoài những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tám bảo mẫu và nhân viên đều có gia đình của riêng mình.
Nếu có thể đưa họ đến trước khi mưa axit bắt đầu… Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ.
Mà còn giúp nhiều người tránh được tai họa.
Hai người nhanh chóng tập hợp tám bảo mẫu và nhân viên vào Phòng Hội nghị vừa được mở khóa trong Tòa nhà Hành chính.
Đây là lần đầu tiên căn phòng này được sử dụng.
Mọi người đều tò mò nhìn quanh, nhưng không ai lên tiếng.
Vũ Minh không vòng vo.
Anh nhìn từng người rồi chậm rãi nói:
“Hôm nay, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện.”
“Nếu có cơ hội đưa người thân của mình đến đây sinh sống, mọi người có đồng ý không?”
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Một nữ bảo mẫu khoảng hơn ba mươi tuổi là người đầu tiên lên tiếng.
“Ý em là… chồng với con cũng được sao?”
“Được. Mọi người đều được.”
Một người khác do dự hỏi:
“Cha mẹ già thì sao?”
“Một tháng tốn bao nhiêu tiền thuê nhà?”
Minh rất dứt khoát:
“Được.”
“Hiện tại là miễn phí nhưng mọi người hãy tin tôi, sẽ không mắc đâu.”
Lần này, tất cả đều nhìn nhau.
Trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên vẻ xúc động.
Một bác đầu bếp khẽ thở dài.
“Tôi còn mẹ già bảy mươi tám tuổi.”
“Nếu được…”
“Tôi muốn đón bà đến.”
Một cô bảo mẫu cũng đỏ hoe mắt.
“Con trai tôi mới học lớp Ba.”
“Nó đang ở với ông bà ngoại.”
“Tôi…”
Cô chưa kịp nói hết câu. Vũ Minh đã gật đầu.
“Đưa tất cả đến.”
“Bao nhiêu người cũng được.”
Nghe vậy. Mọi người đều không khỏi sững sờ.
Họ không hiểu vì sao Vũ Minh lại kiên quyết như vậy.
Nhưng từ lúc bước chân vào căn cứ.
Nhìn thấy nơi ở sạch sẽ.
Nguồn nước. Kho lương thực.
Cùng sự chuẩn bị chu đáo dành cho bọn trẻ.
Trong lòng họ đã vô thức sinh ra một loại cảm giác an tâm.
Ít nhất. Nơi này đáng để đặt niềm tin.
Thầy Thành lúc này mới lên tiếng:
“Đừng hỏi vì sao.”
“Cũng đừng hỏi khi nào.”
“Nếu mọi người tin thầy…”
“Thì hãy đưa người thân đến đây trước sáu giờ chiều ngày mai.”
“Nếu không…”
“Có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.”
Giọng nói của ông rất bình tĩnh.
Nhưng ai cũng nghe ra sự nghiêm túc chưa từng có.
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Một lúc lâu sau.
Từng người một lần lượt gật đầu.
“Em sẽ về đón chồng và hai con.”
“Nhà tôi có bốn người.”
“Tôi còn em gái.”
“Tôi muốn đưa cả mẹ tôi đến.”
Vũ Minh nhanh chóng lấy giấy bút, ghi lại từng cái tên và số lượng.
Mười hai người.
Mười lăm người.
Mười tám người.
Con số cuối cùng dừng lại ở… Hai mươi ba người.
Nếu tất cả đều thuận lợi đến căn cứ.
Tiến độ nhiệm vụ sẽ tăng lên… 73/100.
Vẫn còn thiếu hai mươi bảy người.
Nhưng ít nhất. Mọi chuyện đã có hy vọng hơn rất nhiều.
Phần còn lại… Sẽ phải tự mình đi tìm.