Đến nội dung chính

Chương 5.2: Trông cậu rất quen

admin 523 Chữ Cài Đặt

Thứ chất lỏng đặc sệt dính trên má cô lúc đó là máu, máu của cậu nhóc trên sàn đấu tàn khốc kia. Sau tiếng hét dừng lại của cô, không hiểu vì lý do gì mà trận đấu được dừng lại. Nếu cuộc đấu vẫn còn tiếp diễn, Hàn Mai không dám chắc cậu bé có còn sống hay không nữa.

“Bối Bối, em làm sao thế?” Hàn Minh nhận ra sự im lặng bất thường của em gái, vươn tay lay lay gọi cô.

Hàn Mai giật mình sực tỉnh: “Em không sao, anh mau ngủ đi. Ngủ nhiều thì vết thương mới mau lành.”

Hàn Minh thấy em gái nói có lý, ừ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ say, để lại một mình Hàn Mai rơi vào suy tư của riêng mình.

Khoảng thời gian trừng phạt cuối cùng cũng kết thúc, vừa khéo ngày Hàn Minh có thể đi lại cũng là lúc cả hai phải đến trường. Dù bằng tuổi nhau nhưng hai anh em cô lại không học chung một lớp, thậm chí là hai lớp còn chẳng gần nhau.
Mỗi lần Hàn Minh đến tìm em gái là phải vượt qua một hành lang dài, ấy vậy mà điều đó chưa từng ngăn được đôi chân anh. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, anh ta đến lớp Hàn Mai tìm em gái ăn trưa nhưng cô lại không ở trong lớp.

“Cậu có biết Bối Bối đi đâu không?” Hàn Minh chau mày hỏi Trịnh Ý, cô bạn thân nhất của Hàn Mai.

Trịnh Ý vừa thu dọn sách vở vừa đáp: “Mai Nhỏ đến phòng giáo vụ lấy tài liệu, lát nữa sẽ trở lại ngay ấy mà.”

Hàn Mai không xã giao rộng rãi thế nên giờ ăn trưa của cô luôn dành cho anh trai và Trịnh Ý. Trong lúc Hàn Minh và Trịnh Ý chờ cô ở lớp thì Hàn Mai lại đang vất vả loay hoay một mình với chồng giấy tờ cao ngất. Hàn Mai bắt đầu cảm thấy hối hận vì không rủ theo Trịnh Ý đi cùng.

Chồng giấy nặng khiến cô lảo đảo một phen rồi bất chợt đâm sầm vào một ai đó khiến những tờ giấy rơi lả xuống đất. Hàn Mai hoảng hốt rối rít xin lỗi đối phương vừa cúi người gom từng tờ giấy một.
May mà người đó không hề trách cô, còn giúp Hàn Mai nhặt nhạnh lại chồng tài liệu. Đến khi cô gái ngẩng đầu lên định cảm ơn thì bất chợt ngây người.

Với tính cách ngại giao tiếp của mình, vòng tròn bạn bè của cô vốn dĩ không có mấy ai. Thế nên việc Hàn Mai ghi nhớ đặc điểm ngoại hình của ai đó là một chuyện hiếm lạ. Vậy mà cô lại trông thấy bạn học đối diện quen mắt, tựa như cô đã từng gặp anh ở đâu rồi.

Người kia cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Hàn Mai đang nhìn mình chằm chằm. Bất giác cúi gằm mặt, nhét vội vào tay cô xấp tài liệu anh ta nhặt được rồi đứng bật dậy.