Khuôn mặt Hàn Mai tái nhợt không còn chút sức sống, ngay cả lúc đã ngồi trong xe cũng không thể khiến tâm trạng cô khá hơn. Mặc cho Hàn Minh ở bên cạnh an ủi, những lời đó hoàn toàn không lọt nổi vào tai Hàn Mai. Khung cảnh đáng sợ kia vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô gái, hằn sâu vào tâm hồn vốn dĩ chẳng vướng chút bụi trần nào của cô.
Tài xế Triệu trông thấy cô như vậy thì khuyên Hàn Minh: “Cậu chủ, để cô chủ bình tâm một chút.”
“Nhưng mà Bối Bối…” Hàn Minh lo đến nóng ruột nóng gan nhưng nhìn tài xế Triệu lắc đầu cũng đành im lặng.
Anh ta nắm chặt tay em gái, xoa xoa đôi tay lạnh buốt của cô để sưởi ấm nhưng chẳng có mấy hiệu quả. Đôi mắt Hàn Mai vẫn dán chặt vào cửa kính, im lặng không nói một lời.
Qua một hồi lâu vẫn không thấy cô lên tiếng, lần này Hàn Minh biết sợ thật rồi, giọng điệu run run khẩn cầu: “Bối Bối à, em đừng như thế, anh lo chết mất!”
Chàng trai trẻ đã quen thói nghịch ngợm phá phách, ngoại trừ đòn roi của người ba nghiêm khắc thì thứ anh ta sợ nhất trên đời chính làm em gái sinh đôi buồn lòng. Lúc cả hai chỉ mới là bào thai, vì anh ta hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nên có phần phát triển nhanh hơn lấn áp cả em gái. Đến khi Hàn Mai chào đời thì rất nhẹ cân, sức khoẻ cũng yếu ớt phải được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.
Ngày còn bé, em gái hay đau ốm suốt, một tháng ba mươi ngày thì có đến ba mươi mốt ngày miệng không rời thuốc thang. Tận mắt chứng kiến em gái bị bệnh tật giày vò, Hàn Minh luôn tự trách bản thân và luôn ra sức bảo vệ em gái.
Chính vì lẽ đó tình cảm anh em giữa họ vô cùng tốt, thậm chí là có phần thân thiết hơn cả với ba mẹ. Từ bé đến lớn họ đều ở cạnh nhau như hình với bóng, ở đâu có anh ta là ở đó sẽ có Hàn Mai và ngược lại. Dần dà đã trở thành một sợi dây liên kết vô hình không thể phá bỏ giữa hai người.
Hàn Mai biết nếu cô còn không chịu mở miệng thì anh trai sẽ tiếp tục bài ca than thở bất tận đó. Cô thở dài một tiếng đè nén cảm xúc khó chịu xuống đáy lòng, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh đầy ám ảnh kia ra khỏi tâm trí để bản thân trở về thực tại.
Cô liếc nhìn anh trai, hàng mi dài khẽ run rẩy: “Sau này anh đừng đến những nơi đó nữa, anh không sợ ba biết được sẽ đánh gãy chân anh sao? Đến lúc đó em có muốn bao che cho anh cũng không đã muộn rồi.”
Hàn Minh gật gù như gà mổ thóc, vội vàng hứa với em gái: “Không đến nữa, không bao giờ đến nữa.”
Cô gái quay đầu nhìn anh trai bằng đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ: “Anh chắc không? Hay là hứa hôm nay rồi ngày mai lại quên mất!”
Hàn Minh lập tức đưa bàn tay lên trời thề thốt: “Hàn Minh anh xin thề, có trời đất chứng giám. Nếu anh còn đặt chân tới nơi bẩn thỉu đó nữa thì sẽ bị sét đánh chết ngay tại chỗ!”
Hàn Mai thật sự hết cách với anh trai, cô xua tay trước miệng Hàn Minh như muốn phủi bay lời thề thốt độc miệng kia đi, chau mày bực dọc: “Anh tưởng đây là phim cổ trang mà dùng trời đất làm chứng sao? Ông trời bà đất rất bận, không rảnh nghe mấy lời thề ranh mãnh của anh đâu.”