Chỉ có sàn đấu bất hợp pháp mới có thể được chứng kiến những cuộc đấu dã man nhất, bất kể bạn là ai miễn bạn có tiền thì đều được phép đặt cược. Hơn nữa tuyển thủ thi đấu cũng không bị giới hạn như sàn đấu chính quy, ngay cả một cậu nhóc cũng có thể lên sàn thi đấu được.
“Anh à, chúng ta đi về thôi. Anh mất bao nhiêu tiền thì em sẽ trả lại bấy nhiêu, đừng ở đây nữa.” Hàn Mai không dám nhìn tiếp nữa, cô không dám tưởng tượng ra cảnh tượng tiếp theo sẽ trông như thế nào.
Phía trên sàn đấu đó còn vương lại mấy vệt máu dài chứng tỏ sự khốc liệt và tàn nhẫn của cuộc chiến quyền anh. Một trận đấu ác liệt như vậy, làm sao cậu nhóc kia có thể chịu đựng nổi?
“Đợi một chút, đợt một chút thôi!” Hàn Minh ôm chặt em gái vào lòng, sự hưng phấn càng lúc càng gia tăng.
Tiếng kẻng báo hiệu vang lên, trận chiến không cân sức bắt đầu trong sự reo hò cổ vũ của khán giả. Hàn Mai nhắm chặt đôi mắt, vùi đầu mình vào lòng ngực anh trai. Thứ cô nghe rõ nhất lúc này chẳng phải đám đông đang điên cuồng phấn khích mà là những tiếng bình bịch của găng tay khi đấm vào cơ thể người.
Chúng cứ như những mũi chày nặng nề, đập những phát vang dội vào trái tim nhỏ bé mỏng manh của Hàn Mai. Cùng với sự la hét của anh trai, cho dù Hàn Mai không muốn nhìn thì cô vẫn cảm nhận được nhịp điệu của trận đấu. Đây đã không còn là một trận đấu nữa rồi biến thành một cuộc tàn sát đơn phương làm thoả mãn đám đông khát máu.
Vì cổ vũ cuồng nhiệt mà vòng tay Hàn Minh nới lỏng khiến Hàn Mai nghiêng sang một bên. Cùng lúc đó một thứ chất lỏng nóng sệt từ sàn đấu bắn lên má cô gái nhỏ khiến Hàn Mai mở bừng mắt vì kinh ngạc. Ở trên sàn đấu, cậu nhóc kia đã không còn đứng thẳng được nữa mà nằm bò trên sàn đấu. Mặt mũi anh toàn là máu, khắp người không có chỗ nào lành lặn cả.
Hàn Mai đưa tay lên chạm vào má mình, thứ dính lên đầu ngón tay cô có màu đỏ thẫm là máu của cậu bé đó. Sức chịu đựng của cô gái hoàn toàn sụp đổ ngay tại thời khắc này, cô kinh hoàng hét lên: “Dừng… dừng lại đi! Dừng lại!”
Tiếng hét hoảng sợ của cô lọt thỏm trong những tiếng reo vang của đám đông dần đánh mất nhân tính. Ngay cả Hàn Minh cũng không để tâm đến tình trạng của em gái mà chỉ tập trung vào cảnh tượng máu me trên sàn đấu.
Nhưng lại có người có thấy, lại có kẻ nhìn thấy cô giữa đêm đen bao trùm. Đó là sự khởi đầu của định mệnh bắt đầu sợi dây nhân duyên giữa hai người. Khi công chúa nhỏ bước chân vào bóng tối và kẻ hèn mọn lần đầu thấy được ánh sáng của đời mình.