Đồng hồ đỏ lơ lửng trước mắt Vũ Minh.
Mỗi một giây trôi qua.
Con số lại giảm xuống.
Không nhanh. Nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Đây không còn là thời gian trong trò chơi.
Mà là thời gian còn lại của cả một thế giới.
Tiếng xe cộ bắt đầu vang lên.
Chiếc xe buýt phía ngã tư chậm rãi lăn bánh.
Người đi đường tiếp tục băng qua vạch kẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Người bán vé số vẫn cất tiếng mời khách.
Quán cà phê bên kia đường mở nhạc.
Mọi thứ… Đều bình thường.
Đến mức khiến Vũ Minh có cảm giác tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Nhưng đồng hồ đỏ trước mắt vẫn không ngừng đếm.
[71:58:43]
Nó nhắc nhở anh. Đây đều là thật.
Bỗng lại nhớ đến cái gì đó, Minh cất tiếng hỏi:
“Hệ thống.”
[Đang lắng nghe.]
“Tại sao không nói cho tất cả mọi người biết?”
[Nếu công bố thảm họa trên phạm vi toàn cầu.]
[Xác suất xã hội sụp đổ trước khi mưa axit bắt đầu: 93,8%.]
[Vượt quá ngưỡng cho phép.]
Vũ Minh khẽ gật đầu.
Đúng.
Nếu bây giờ đột nhiên có người tuyên bố ba ngày nữa tận thế.
Người ta sẽ cười.
Hoặc tệ hơn… Là cướp bóc, tích trữ, bạo loạn.
Đến lúc mưa thật sự rơi xuống thì trật tự đã sụp đổ trước rồi.
Vũ Minh nhìn tòa nhà Hành chính vừa được dựng lên.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía những tòa chung cư ở xa.
Rồi lại nhìn cột camera giao thông nằm ngay ngã tư phía trước.
Một tòa nhà hai tầng bỗng nhiên xuất hiện giữa khu liên hợp thể thao.
Chỉ cần không đến một giờ.
Cả thành phố sẽ biết.
Nếu vậy…
Nhà nước chắc chắn sẽ phong tỏa nơi này.
Nghĩ đến đó, Vũ Minh lập tức hỏi:
“Hệ thống.”
[Đang lắng nghe.]
“Một tòa nhà lớn như thế này đột nhiên xuất hiện giữa thành phố.”
“Không lẽ không ai phát hiện?”
Hệ thống trả lời ngay lập tức.
[Đã kích hoạt Ngụy trang Căn cứ.]
Vũ Minh hơi sững người.
“Ngụy trang?”
Một màn hình mới hiện lên.
[Ngụy trang Căn cứ]
Trạng thái: Đang hoạt động.
Thời gian còn lại: 71 giờ 59 phút 32 giây.
[Bên ngoài phạm vi căn cứ.]
[Người không thuộc căn cứ sẽ nhìn thấy Tòa nhà Hành chính dưới hình thức một công trình cũ đã tồn tại từ trước.]
[Dữ liệu camera, ảnh vệ tinh và hồ sơ điện tử sẽ được tự động đồng bộ.]
[Lớp ngụy trang sẽ tự động mất hiệu lực khi thảm họa chính thức bắt đầu.]
Vũ Minh thở phào một hơi:
“Vậy còn sau khi mưa axit bắt đầu?”
[Ngụy trang sẽ bị hủy bỏ.]
[Từ thời điểm đó, căn cứ sẽ chính thức xuất hiện trước toàn bộ thế giới.]
“Như vậy còn hợp lý.”
Nếu không, hệ thống đúng là quá vô lý.
Một công trình lớn như vậy mà không ai phát hiện thì chẳng khác nào phép màu.
Đúng lúc ấy.
Một ý nghĩ khác lại xuất hiện trong đầu anh.
“Hệ thống.”
“Nếu thế giới này không có Ngô Vũ Minh…”
“Vậy tôi lấy thân phận gì để hoạt động?”
Hệ thống im lặng vài giây.
Sau đó, từng dòng chữ chậm rãi hiện lên.
[Đã tạo thân phận hợp pháp.]
[Vị trí pháp lý: Công dân Việt Nam.]
[Tên: Ngô Vũ Minh.]
[Căn cước công dân: Đã đăng ký.]
[Sổ hộ khẩu: Không.]
[Tiền án tiền sự: Không.]
[Tài sản: Không.]
[Tài khoản ngân hàng: Đã tạo.]
[Số dư hiện tại: 0 đồng.]
…
Khóe miệng Vũ Minh giật nhẹ.
“Ngươi làm giấy tờ nhanh thật.”
[Đây là thủ tục bắt buộc.]
[Người chơi cần có thân phận hợp pháp để tham gia xây dựng căn cứ.]
Vũ Minh gật đầu.
Ít nhất từ giờ anh sẽ không bị cảnh sát hỏi giấy tờ mỗi khi ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó…
Anh chợt khựng lại.
“Sao tài khoản lại không có đồng nào?”
Giọng nói của hệ thống vẫn đều đều.
[Trò chơi Xây dựng Căn cứ không cung cấp dịch vụ làm giàu.]
[Người chơi cần tự tìm kiếm hoặc trao đổi tài nguyên.]
Vũ Minh bật cười bất lực.
“Được…”
“Thế là lại phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng.”
[Nhận định chính xác.]
Hệ thống dừng lại một nhịp rồi bổ sung.
[Tuy nhiên.]
[Người chơi vẫn sở hữu tài sản lớn nhất của mình.]
“Tài sản gì?”
[Lõi Căn cứ.]
[Tòa nhà Hành chính.]
[1.000 Điểm Xây dựng.]
[Cùng toàn bộ quyền quản lý Căn cứ Bình An.]
Vũ Minh nhìn tòa nhà trước mặt.
Đúng vậy.
So với việc có vài chục triệu trong tài khoản.
Một căn cứ có khả năng cứu cả một thế giới mới thật sự là tài sản lớn nhất.