Câu trả lời không khác nào xác nhận anh không có thời gian cả.
Triệu Tinh Vãn không nói nhiều thêm về vấn đề này, vẫn chỉ đáp không sao rồi tiếp tục vùi mặt dùng bữa.
Họ vẫn nói chuyện câu được câu chăng, nhưng không đả động đến chủ đề tốt nghiệp hay vì sao hôm nay cô lại về nước nữa.
Sau khi Triệu Tinh Vãn ăn xong, Triệu Thanh Việt nói: “Nếu cần gì, em cứ nói với anh.”
Triệu Tinh Vãn không đếm nổi Triệu Thanh Trạch đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Từ lúc về nhà đến giờ, thứ cô không thiếu nhất là vật chất.
Và cũng như bao lần khác, Triệu Tinh Vãn trả lời: “Vâng.”
Nhưng cô cũng không đòi hỏi gì cả.
…
Sau khi lên xe, Triệu Thanh Việt hỏi: “Em muốn về đâu?”
Triệu Tĩnh Vãn có một căn hộ riêng, bình thường cô hay ở căn hộ này chứ không mấy khi ở nhà.
Nghe hỏi, Triệu Tinh Vãn cũng đáp: “Em về nhà em ạ.”
“Nhà em” là chỉ căn hộ đó, chứ không phải nhà họ Triệu.
Triệu Thanh Việt cũng không nói gì nhiều, chỉ nhanh chóng lái xe đưa cô về dưới căn hộ của mình.
Trước khi cô vào nhà, anh nói: “Anh sẽ sắp xếp máy bay riêng cho em về nước E vào trưa ngày mai. Em chú ý điện thoại, ngày mai dì Trần sẽ gửi thông tin cho em. Cứ nghỉ ngơi đầy đủ để ngày mai bay về nhé.”
Triệu Tinh Vãn đáp: “Vâng.”
Sau đó, cô quay người đi vào trong.
Cô biết, anh sẽ đứng nhìn cô vào trong nhà rồi mới rời đi.
Triệu Tinh Vãn bay cả ngày cũng mệt. Từ lúc bắt đầu đi đến giờ cô chỉ ăn một chút trên máy bay, ngủ giấc ngắn nên cũng hơi mỏi người thật.
Cô cởi giày đi vào căn hộ chỉ có một mình mình, tắm qua, tẩy trang sơ rồi nhanh chóng lên giường nằm.
Căn nhà đầy đủ tiện nghi, cũng rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, chắc chắn là luôn được người dọn dẹp sạch sẽ đều đặn.
Chỉ là nó vẫn thiếu đi một chút hơi ấm con người.
Triệu Tinh Vãn sống một mình ở nước E, cũng sống một mình ở trong nước.
Tất nhiên, gần nhà cô vẫn có vệ sĩ canh chừng. Nhưng họ chỉ làm đúng chức trách của mình, không vượt quá giới hạn, cũng không thân thiết gì với chủ nhân.
Chính ra thì cô cũng quen cuộc sống một mình này rồi, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy có cảm giác tủi thân.
Cô nằm trên giường rã rời, cảm giác tủi thân bắt đầu lan tràn, nhưng lại không làm được gì khác.
Triệu Tinh Vãn thiếp đi trong cơn mỏi mệt với hàng trăm suy nghĩ xoay vần trong đầu và nỗi uất ức nghẹn đắng trong cõi tâm can.