Đến nội dung chính

Chương 1

admin 518 Chữ Cài Đặt

Khách sạn Hi Quang, thuộc dạng lớn bậc nhất thành phố A.

Từ tầng hai mươi trở lên đã được bao trọn.

Mấy tầng, mấy chục phòng chỉ để cho khách khứa tham gia bữa tiệc ở trên tầng cao nhất được thoải mái chơi hết ga.

Hôm nay là tiệc tụ tập của Ngô Kiến Luật, cậu ấm khét tiếng trong giới ăn chơi thành phố A. Trông phô trương thế này chứ thật ra là bữa tiệc chẳng nhằm vào dịp nào cả, cứ vài ba bữa lại được tổ chức một lần.

Ngô Kiến Luật là con trai của Ngô Quang, ông chủ của tập đoàn Ngô Thị, chuyên nhà hàng khách sạn có số má trong nước và quốc tế, sở hữu chuỗi vài trăm khách sạn trải khắp thế giới, có thể coi là ông trùm lớn trong ngành.

Anh ta bắt đầu ăn chơi từ những năm cấp ba, thậm chí còn bỏ ngang đại học.

Tất nhiên, Ngô Kiến Luật vẫn chưa quá giới hạn đến mức dùng thuốc và cờ bạc, cùng lắm chỉ là ăn chơi, nhảy múa, rượu bia, sau khi tên này trưởng thành còn “vui vẻ” nhiều kiểu. Vế cuối cùng thì có quy tắc riêng, ai cảm thấy tuân thủ quy tắc được cho sạch sẽ, đàng hoàng, thỏa thuận vừa ý nhau thì tham gia, còn cố tình chống đối sẽ bị cậu ấm này cho người tẩn cho một trận, từ nay coi như hết đường hòa vào chốn ăn chơi của giới cậu ấm cô chiêu thành phố A.
Coi như Ngô Kiến Luật nằm trên đỉnh cao nhất rồi.

Không ít lần Ngô Quang chỉ trích cái hành vi ăn chơi đổ đốn này của Ngô Kiến Luật, nhưng đứa con trai bất trị này không bao giờ biết dừng. Ngô Quang càng chửi mắng, Ngô Kiến Luật càng làm, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để ăn chơi qua mặt bố mình.

Ngô Quang hết cách, một năm sau khi Ngô Kiến Luật bỏ học đã phải cho người tẩn anh ta một trận nên thân, mong uốn nắn được thằng con trai bất trị.

Ngô Kiến Luật thật sự bị dạy dỗ cho một trận ra trò, cắt hết nguồn tài trợ, bị giám sát hai tư trên hai tư, đi đâu cũng có người đưa rước, thiếu điều tắm cũng phải có người đứng nhìn chằm chằm.

Hết đường, cậu ấm ăn chơi đành phải tu chí học hành, không ngờ lại phát hiện ra bản thân học hành rất được, bằng nọ bằng kia, được mọi người hết lời khen ngợi.
Ngô Kiến Luật ra trường, đón đầu xu hướng thời đại mà góp vốn mở công ty với bạn. Họ thành công vang dội, tiền vào như nước.

Ngay khi Ngô Quang tưởng cuối cùng đã cứu được thằng con trai bất trị, định gọi con vào phòng nói mấy lời “coi như con đã trưởng thành rồi” các thứ, chuẩn bị giao phó cả sản nghiệp gia đình cho Ngô Kiến Luật thì anh ta lại bắt đầu tổ chức ăn chơi đàng điếm tiếp.