Đến nội dung chính

Chương 21: Ngoại truyện

admin 783 Chữ Cài Đặt

Sau vài ngày ở lại thung lũng Thẩm gia để chăm sóc sức khỏe cho ông ngoại, Hoan Hoan và Tần Mặc chính thức chuẩn bị trở về Giang Thành.

Trước giờ khởi hành, Tộc trưởng Thẩm gia cùng Thẩm Hoài đứng tiễn hai người ở đầu thung lũng.

Nhìn thấy cháu gái mình luôn được Tần Mặc chăm sóc, bảo vệ từng chút một – từ việc che ô, mở cửa xe đến việc chủ động xách hết hành lý – vị Tộc trưởng già nở nụ cười đầy mãn nguyện.

“A Mặc.”

Tộc trưởng Thẩm gia bước tới, vỗ nhẹ lên vai Tần Mặc.

“Hoan Hoan từ nhỏ đã là bảo vật của Thẩm gia.”

“Ta giao con bé lại cho cháu đấy.”

Tần Mặc đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định và tôn kính tuyệt đối:

“Ông nội yên tâm.”

“Cả đời này, cháu sẽ không để Hoan Hoan phải chịu bất kỳ tổn thương hay khó chịu nào.”

Chuyên cơ tư nhân hạ cánh xuống Giang Thành khi hoàng hôn vừa buông xuống.
Nhịp sống hối hả, nhộn nhịp của thành phố nhanh chóng kéo hai người trở lại với thực tại học đường.

Ngày hôm sau, khi cả hai cùng bước vào lớp 11A1, Lục Giai Giai lập tức lao ra từ chỗ ngồi, ôm chầm lấy Hoan Hoan với vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa giận dỗi:

“Hoan Hoan! Cậu xin nghỉ liền mấy ngày làm tớ lo muốn chết!”

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Hoan Hoan mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa lưng bạn:

“Gia đình tớ có chút chuyện gấp thôi, giờ mọi chuyện ổn cả rồi.”

“Cảm ơn Giai Giai nhé.”

Giai Giai buông cô ra, ánh mắt đảo qua Tần Mặc đang lẳng lặng đặt bình trà thảo dược nóng cùng hộp bánh ngọt lên bàn Hoan Hoan.”

“Cô nàng tủm tỉm cười, ghé sát tai Hoan Hoan thì thầm:

“Mà này, tớ thấy Tần Mặc cũng xin nghỉ đúng mấy ngày đó luôn nhé…”

“Hai người… hừm hừm, tiến triển tới đâu rồi hả?”
Mặt Hoan Hoan lập tức bừng đỏ. Cô bối rối đẩy nhẹ Giai Giai:

“Cậu… cậu đừng nói linh tinh!”

Ở bàn cuối, Tần Mặc khẽ liếc nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của vị hôn thê, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngầm kín đáo.

Giờ nghỉ giải lao.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay cầm một chiếc phong thư mạ vàng vô cùng sang trọng.

Ông tiến về phía bàn cuối, mỉm cười đặt chiếc phong thư lên bàn Tần Mặc và Hoan Hoan:

“Tần Mặc, Hoan Hoan.”

“Đây là thiệp mời chính thức từ Ban Tổ chức Dạ tiệc Tri thức và Giao lưu Hào môn Giang Thành diễn ra vào cuối tuần này.”

Thầy chủ nhiệm giải thích thêm:

“Đây là buổi tiệc thường niên tôn vinh các tài năng trẻ đại diện cho các trường trung học trọng điểm, đồng thời cũng là nơi quy tụ các doanh nhân, thế gia hàng đầu thành phố.”
“Nhà trường muốn hai em đại diện cho trường Trung học số Một tham dự.”

Cả lớp 11A1 lại một lần nữa xôn xao.

“Dạ tiệc giao lưu hào môn sao?”

“Nghe nói chỉ có giới thượng lưu và các thiên tài thực sự mới được mời thôi đấy!”

“Tần Mặc thì quá quen thuộc rồi, nhưng Hoan Hoan đi cùng nữa thì đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ luôn!”

Ở góc lớp, Lâm Thi Vũ cúi gập mặt, không dám thốt ra dù chỉ một lời mỉa mai.

Sự thật về năng lực đỉnh cao của Hoan Hoan lần trước đã hoàn toàn đập tan mọi sự ghen tị trong lòng cô ta.

Hoan Hoan nhìn tấm thiệp mời mạ vàng lấp lánh trên bàn, hơi ngập ngừng.

Cô vốn quen với sự tĩnh lặng của y thư và phố cổ, những buổi tiệc xa hoa thương giới thế này thực sự không phải là sở thích của cô.

Như hiểu được tâm tư của cô gái nhỏ, Tần Mặc nghiêng người ghé sát lại gần, giọng nói trầm ấm chỉ đủ cho hai người nghe:

“Nếu em không thích, anh có thể hủy.”

Hoan Hoan quay sang nhìn anh. Dưới ánh nắng nhạt của buổi trưa, đôi mắt đen của Tần Mặc đong đầy sự nuông chiều: chỉ cần cô nói một tiếng “không”, anh sẵn sàng gạt bỏ tất cả quy tắc của giới thượng lưu vì cô.

Sự bao bọc vô điều kiện ấy khiến trái tim Hoan Hoan tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp:

“Không sao đâu. Có anh đi cùng, em không sợ.”

Ánh mắt Tần Mặc chợt sáng lên. Anh khẽ siết nhẹ lấy ngón tay cô dưới gầm bàn, giọng nói kiên định vang lên:

“Được. Cuối tuần này, anh sẽ đến đón em.”