Đến nội dung chính

Chương 22: Ngoại truyện

admin 1.041 Chữ Cài Đặt

Tối thứ Bảy, con đường dẫn đến khách sạn năm sao Regent – nơi diễn ra Dạ tiệc Tri thức và Giao lưu Hào môn Giang Thành – chật kín những chiếc xe sang trọng.

Đèn chùm pha lê chiếu sáng lộng lẫy khắp sảnh chính, âm nhạc cổ điển êm dịu vang vọng trong không gian xa hoa, quy tụ hàng loạt thế gia và những gương mặt kiệt xuất nhất của thành phố.

Trước cổng căn nhà gỗ Thẩm Y ở phố cổ, chiếc xe Rolls-Royce màu đen chậm rãi dừng lại.

Tần Mặc bước xuống xe. Hôm nay, anh khoác lên mình bộ âu phục màu xám đậm cắt may thủ công tỉ mỉ, mái tóc đen vuốt nhẹ để lộ vầng trán cao và gương mặt góc cạnh, tuấn tú như tạc tượng.

Vẻ lạnh lùng thường ngày được thay thế bằng một sự điềm tĩnh, quý phái chuẩn phong thái người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Tần.

Anh đứng đợi trước cổng gỗ, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ.
“Cạch.”

Cánh cổng mở ra, Thẩm Hoan Hoan chậm rãi bước ra.

Tần Mặc bỗng chốc khựng lại, đôi đồng tử đen sâu thẳm thoáng co rút.

Hoan Hoan diện một chiếc đầm dạ hội màu xanh nhạt bằng lụa tơ tằm, thiết kế đơn giản nhưng tôn lên trọn vẹn bờ vai thon gọn và vóc dáng mảnh khảnh của cô.

Mái tóc đen dài được búi nhẹ phía sau, cài một chiếc trâm ngọc bích cổ mộc mạc. Không trang điểm cầu kỳ, chỉ với làn da trắng mịn như sứ và đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, cô xuất hiện như một đóa hoa Linh Lan thanh khiết bước ra từ tranh thủy mặc.

“Tần Mặc?”

Hoan Hoan thấy anh ngẩn người thì nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ lay tay anh.

“Em mặc thế này… trông có kỳ lạ lắm không?”

Tần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô lại gần hơn một chút.

Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì rung động:
“Không kỳ lạ.”

“Em đẹp đến mức… anh chỉ muốn giấu em đi thôi.”

Hoan Hoan bật cười, hai má bừng đỏ.

Tần Mặc ân cần dắt tay cô bước lên xe, không quên cẩn thận dùng tay che chắn trần xe cho cô.

Sảnh tiệc khách sạn Regent.

Sự xuất hiện của Tần Mặc ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của giới truyền thông và các khách mời thượng lưu.

Là thiếu gia quyền lực nhất thế hệ trẻ Giang Thành, mỗi bước đi của Tần Mặc đều là tâm điểm của những lời bàn tán.

Nhưng điều khiến tất cả mọi người có mặt trong sảnh tiệc phải chấn động… chính là cô gái đang dịu dàng sánh bước bên cạnh anh.

Tần Mặc – người nổi tiếng với căn bệnh dị ứng, cực kỳ bài xích và chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào người – lúc này lại đang chủ động nắm chặt lấy tay cô gái ấy, bàn tay lớn bao bọc trọn vẹn bàn tay nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết.
“Đó là ai vậy? Thiên kim tiểu thư nhà nào thế?”

“Chưa từng thấy mặt ở các buổi tiệc thượng lưu bao giờ…”

“Trời ơi, Tần thiếu gia nắm tay cô ấy kìa!”

“Căn bệnh của cậu ấy khỏi rồi sao?”

Những tiếng xì xào kinh ngạc vang lên khắp nơi.

Đúng lúc ấy, một vài cậu thiếu gia thuộc các gia tộc lớn tiến lại gần chào hỏi. Một trong số đó lén nhìn Hoan Hoan, tò mò lên tiếng:

“Tần thiếu, lâu rồi không gặp.”

“Không biết vị tiểu thư xinh đẹp này là…”

Tần Mặc khẽ nhếch môi, anh không hề do dự hay giấu giếm, trực tiếp đan năm ngón tay mình vào ngón tay Hoan Hoan, cất giọng trầm ổn, dứt khoát vang khắp một góc sảnh tiệc:

“Đây là Thẩm Hoan Hoan.”

“Là vị hôn thê của tôi. Cũng là người duy nhất của nhà họ Tần.”

Tuyên bố thẳng thắn và đầy tính chiếm hữu ấy khiến toàn bộ khách mời xung quanh sững sờ!

Hoan Hoan ngước nhìn góc nghiêng kiên định của Tần Mặc, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm ngọt ngào đến ngợp thở.

Cô không hề bối rối hay né tránh, mà khẽ siết nhẹ tay anh, lịch sự mỉm cười chào mọi người với phong thái ung dung, đĩnh đạc của một người con gái xuất thân Thần y tộc.

Ở phía góc sảnh tiệc, ông nội Tần Vạn Niên đang cùng các đại lão trò chuyện.

Nhìn thấy cháu trai mình tay trong tay hạnh phúc bên cạnh Hoan Hoan, ông cụ nâng ly rượu vang, nở nụ cười mãn nguyện sâu sắc.

Suốt mười bảy năm qua, ông chưa từng thấy Tần Mặc cười chân thành và bình yên đến thế.

Cuối buổi tiệc, Tần Mặc dắt Hoan Hoan ra ban công tầng cao của khách sạn để hóng gió.

Đêm Giang Thành lung linh ánh đèn, gió thu nhẹ nhàng thổi qua làm tà váy cô khẽ tung bay.

Tần Mặc từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai Hoan Hoan.

Hơi thở ấm áp của anh vương trên cổ cô, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.

“Có mệt không?”

Anh nhỏ giọng hỏi.

“Không mệt.”

Hoan Hoan nghiêng đầu, lưng dựa sát vào lồng ngực vững chãi của anh.

“Nhưng mà…”

“Tần thiếu gia hôm nay tuyên bố hùng hổ như vậy, không sợ ngày mai lên bản tin hot nhất thành phố sao?”

Tần Mặc khẽ cười, nụ cười hiếm hoi tràn ngập sự cưng chiều.

Anh xoay người cô lại, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu toàn bộ ánh đèn đêm rực rỡ và bóng hình nhỏ nhắn của cô:

“Anh chỉ muốn cho cả thế giới này biết…”

“Tần Mặc anh đã tìm thấy liều thuốc và là ngoại lệ duy nhất của đời mình rồi.”

Nói rồi, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió thu lên trán Hoan Hoan.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao của Giang Thành, hai trái tim đập cùng một nhịp, viết tiếp những chương tiếp theo của một câu chuyện tình yêu vĩnh hằng.