Đến nội dung chính

Chương 8: Cậu là quái vật học tập hả!

admin 1.384 Chữ Cài Đặt

“Đừng cử động.”

Giọng nói của Thẩm Hoan Hoan không lớn, nhưng lại mang một sự bình tĩnh và uy nghiêm kỳ lạ, khiến nữ sinh đang ôm cổ chân khóc thút thít bỗng khựng lại.

Cả lớp chạy bộ lúc này cũng đã dừng hẳn, nhanh chóng vây quanh.

Giáo viên thể dục hớt hải chạy tới, trán lấm tấm mồ hôi:

“Sao thế này? Trẹo chân rồi à?”

“Để thầy cõng em ấy xuống phòng y tế…”

“Thầy ơi, đừng di chuyển bạn ấy vội.”

Hoan Hoan ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhưng vô cùng kiên định.

Cô quỳ một gối xuống nền đất đá dăm, dịu dàng nhìn bạn nữ đang đau đớn:

“Chân bạn đang bị lệch khớp cổ chân nhẹ do tiếp đất sai tư thế.”

“Nếu bế lên ngay mà không cố định hoặc nắn lại, dây chằng sẽ tổn thương nặng hơn.”

Nói rồi, không đợi mọi người kịp phản ứng, ngón tay thanh mảnh của Hoan Hoan lướt nhẹ trên mắt cá chân đối phương.
Động tác của cô cực kỳ điêu luyện, vừa ấn vừa xoa nhẹ để giảm đau, sau đó đột ngột dùng một lực vừa phải, khẽ xoay cổ chân của bạn nữ một góc nhỏ.

“Khấc.”

Một tiếng động rất khẽ vang lên.

Nữ sinh kia chưa kịp la lên vì sợ thì cơn đau buốt ban nãy đột ngột biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm đến bất ngờ.

“Hết… hết đau rồi?”

Bạn nữ ngơ ngác chớp mắt.

“Mình vừa nắn lại khớp cho cậu.”

“Giờ thì có thể đến phòng y tế chườm đá rồi.”

Hoan Hoan mỉm cười, đỡ bạn nữ đứng dậy giao cho giáo viên thể dục vẫn còn đang há hốc mồm kinh ngạc.

Ở góc sân trường, dưới tán cây ngô đồng, Tần Mặc lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khẽ dao động.

Động tác bấm huyệt, nắn xương chuẩn xác đến từng milimet đó…
Hoàn toàn không giống kỹ năng của một nữ sinh trung học bình thường.

Cô gái này, rốt cuộc còn che giấu những bí mật gì?

Sự việc ngày hôm đó nhanh chóng qua đi.

Sang sáng ngày hôm sau, cả lớp bắt đầu bước vào tiết học Hóa học.

“Các em lấy vở ra.”

Hôm nay là tiết kiểm tra miệng.

Thầy Trương vừa đặt giáo án xuống đã tiện tay cầm cuốn sổ điểm danh.

“Lục Giai Giai.”

“Đứng lên trả lời.”

Cô nàng lắp bắp vài câu, cuối cùng chỉ biết cười ngượng đáp:

“Thưa thầy…”

“Em quên mất rồi ạ.”

Thầy Trương bất lực xoa trán cho Giai Giai ngồi xuống, rồi liên tiếp gọi thêm vài học sinh nữa.

Kết quả vẫn không khá hơn là bao.

Đúng lúc ấy, ánh mắt thầy dừng trên gương mặt mới ở bàn cuối.

“Thẩm Hoan Hoan. Em thử trả lời xem.”

Cả lớp lập tức quay đầu lại.

Dù sao cô cũng mới chuyển trường chưa được bao lâu, không ít người đang chờ xem cô sẽ bối rối thế nào.
Nhưng Hoan Hoan chỉ chậm rãi đứng dậy, phong thái vô cùng tự nhiên.

Thầy Trương mỉm cười:

“Em hãy đọc lại phương trình phản ứng từ trang 42 đến trang 46.”

Vừa dứt lời, Hoan Hoan đã bình tĩnh mở miệng.

Từng phương trình hóa học phức tạp, từng điều kiện nhiệt độ, xúc tác, cho đến cả những ghi chú nhỏ bên lề trang sách đều được cô đọc trôi chảy, không ngập ngừng dù chỉ một giây.

Đến cuối cùng, ngay cả số trang chứa phương trình đó, cô cũng đọc chuẩn xác tuyệt đối.

Trong lớp lặng ngắt như tờ. Thầy Trương kinh ngạc hỏi:

“Em… học thuộc hết rồi sao?”

Hoan Hoan hơi ngẩn người, nhận ra mình lỡ thể hiện hơi quá đà.

Cô khẽ mỉm cười chữa ngượng:

“Dạ, em chỉ nhớ khá tốt một chút thôi ạ.”

“Một chút” của cô làm khóe miệng cả lớp đồng loạt giật giật.

Nhưng họ làm sao biết được, từ nhỏ, mỗi ngày cô đều phải ghi nhớ và học thuộc lòng hàng trăm trang y thư cổ tịch chữ Hán phức tạp.

Những kiến thức hóa học cấp ba này đối với cô quả thực vô cùng đơn giản.

Giờ nghỉ giải lao, Lục Giai Giai lập tức quay xuống ôm cánh tay Hoan Hoan.

Hai mắt cô nàng sáng lấp lánh như hai ngôi sao:

“Hoan Hoan!”

“Cậu là quái vật học tập đầu thai đấy à?”

“Cậu đọc thuộc cả mấy chục phương trình luôn đó!”

Hoan Hoan chỉ biết mỉm cười xoa đầu Giai Giai.

Ở phía sau, Tần Mặc khẽ liếc nhìn quyển sách Hóa học vẫn đang đóng chặt trên bàn cô.

Trong suốt tiết học, cô chưa từng lật sách một lần nào.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô thực sự sở hữu một bộ não có trí nhớ siêu phàm.

Đúng lúc ấy, một nam sinh ôm bài tập bước đến, gãi đầu ngượng ngùng:

“Hoan Hoan, cậu có thể giảng giúp mình bài tập nâng cao này không?”

“Được chứ.”

Hoan Hoan nhận lấy quyển vở, chỉ nhìn lướt qua vài giây rồi cầm bút viết xuống lời giải:

“Tại bước này, nếu cậu đổi góc nhìn và áp dụng công thức phụ này, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”

Nam sinh lập tức vỡ lẽ:

“Đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?”

” Cảm ơn cậu nhiều nhé!”

Nhìn nụ cười dịu dàng của Hoan Hoan dành cho bạn học, Lâm Thi Vũ đứng ở cửa lớp bỗng thấy ngứa mắt.

Cô ta khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng rồi mỉa mai bằng giọng đủ cho cả lớp nghe thấy:

“Cậu ấy đúng là thích ra vẻ.”

“Mới chuyển trường vài ngày đã muốn đóng vai học bá để thu hút sự chú ý rồi.”

Nữ sinh bên cạnh lập tức hùa theo:

“Đúng thế, không biết chừng là ở nhà đã học vẹt trước từ lâu rồi cũng nên.”

Những lời bàn tán đầy ác ý lọt vào tai, nhưng Hoan Hoan không hề tức giận.

Cô đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Thi Vũ,

Giọng nói mềm mại nhưng lạnh lùng và đầy sức nặng:

“Thay vì đứng đó tò mò việc tớ học thế nào…”

“Cậu dành thời gian ôn lại phương trình hóa học ở trang 42 có lẽ sẽ hữu ích hơn cho buổi kiểm tra miệng lần sau đấy.”

“Cậu…!”

Lâm Thi Vũ đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen.

Cô ta tức tối định bước lên gây sự thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ bàn cuối:

“Ồn.”

Chỉ một chữ duy nhất, nhưng khí thế áp bức của người nói khiến cả phòng học lập tức rơi vào im lặng.

Tần Mặc đứng dậy, ánh mắt sắc như dao lướt qua Lâm Thi Vũ:

“Muốn cãi nhau thì ra ngoài.”

Lâm Thi Vũ siết chặt nắm tay, dù tức tối đến cực điểm nhưng cũng chỉ đành cắn môi quay người bỏ đi.

Ở trường trung học số Một này, không một ai dám đối đầu trực diện với thiếu gia nhà họ Tần cả.

Sau khi tan học, Hoan Hoan một mình đi bộ đến thư viện trường để tìm kiếm một vài tài liệu.

Đây là thói quen cô duy trì từ nhỏ, luôn tìm đến những nơi yên tĩnh nhất để đọc sách.

Trong góc khuất lấp lánh nắng của tầng hai, một ông lão tóc bạc phơ đang cầm trên tay một cuốn sách cổ dày cộp.

Ông vô tình để ý đến cô gái nhỏ mặc đồng phục đang đứng trước giá sách chuyên ngành y khoa.

Điều khiến ông kinh ngạc là tốc độ lật sách của cô.

Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, cô đã lật qua gần một trăm trang sách dày đặc chữ và hình vẽ giải phẫu.

Là đọc lướt cho vui, hay thực sự đã ghi nhớ?

Ông lão khẽ nhíu mày đầy nghi vấn.

Khi Hoan Hoan khép sách lại, nhẹ nhàng cúi chào ông theo đúng lễ nghi cổ truyền rồi bước đi.

Ông lão nhìn theo bóng lưng thanh tú của cô, đôi mắt già nua chợt lóe lên tia sáng kinh ngạc xen lẫn thích thú:

“Cô bé này…

“Thú vị thật.”

Không một ai biết, cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ tại thư viện chiều hôm ấy lại chính là chiếc chìa khóa mở ra bí mật lớn nhất về thân phận thực sự của Thẩm Hoan Hoan sau này.