Sáng hôm sau.
Vừa bước vào cổng trường, Thẩm Hoan Hoan đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó khác thường.
Rất nhiều ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cô.
Có tò mò.
Có ngạc nhiên.
Cũng có vài phần không mấy thiện cảm.
“Có phải cậu ấy không?”
“Ừ, chính là bạn mới.”
“Nghe nói hôm qua Tần Mặc còn chủ động nói chuyện với cậu ấy.”
“Tớ còn thấy hai người cùng về lớp nữa.”
Những lời bàn tán tuy rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Hoan Hoan.
Cô chỉ mỉm cười, xem như không nghe thấy.
Lớp 11A1.
Hoan Hoan vừa ngồi xuống thì Lục Giai Giai lập tức kéo ghế lại gần.
“Cậu nổi tiếng rồi.”
“Cái gì?”
“Cả khối đang đồn cậu với Tần Mặc.”
Hoan Hoan bật cười.
“Chỉ vì ngồi cùng bàn thôi mà.”
“Đâu có đơn giản.”
Lục Giai Giai hạ thấp giọng.
“Tần Mặc từ trước đến giờ chưa từng chủ động nói chuyện với bạn nữ nào.”
“Cũng chưa từng để ai ngồi cạnh lâu như vậy.”
“Vậy mà cậu…”
Chưa nói hết câu.
Một bóng người cao lớn đã dừng lại trước bàn.
Là Tần Mặc.
Anh đặt một hộp sữa lên bàn Hoan Hoan. Giọng nói vẫn bình thản như thường.
“Quên ăn sáng.”
“Cái này cho cậu.”
Nói xong, anh trở về chỗ ngồi.
Để lại cả lớp chìm trong im lặng.
Ba giây sau.
“Cái gì vậy?”
“Tần Mặc mua sữa cho người khác?”
“Mình hoa mắt rồi đúng không?”
Ngay cả Lục Giai Giai cũng tròn xoe mắt.
“Hoan Hoan…”
“Cậu đúng là ngoại lệ của cậu ấy.”
Hoan Hoan nhìn hộp sữa trước mặt, khẽ mím môi.
Cô quay sang.
“Tần Mặc.”
“Cảm ơn cậu.”
Anh không quay đầu.
Chỉ khẽ gật nhẹ.
Khóe môi dưới mái tóc đen dường như cong lên một chút.
Giờ giải lao.
Hoan Hoan mang hộp sữa đến bàn anh.
“Cái này…”
“Cậu uống cùng mình nhé.”
Tần Mặc ngẩng đầu.
“Sao?”
“Một mình mình uống không hết.”
Nói rồi, cô lấy từ cặp ra một hộp sữa vị đào.
“Mình mời lại cậu.”
“Coi như… lễ vật kết bạn.”
Tần Mặc nhìn hộp sữa trong tay cô.
Lại nhìn nụ cười dịu dàng ấy.
Đây là lần đầu tiên…
Có người đối xử với anh tự nhiên như vậy.
Không vì thân phận.
Không vì thành tích.
Cũng chẳng phải vì gương mặt của anh.
Chỉ đơn giản…
Muốn làm bạn với anh.
“Được.”
Anh nhận lấy.
Giọng nói vẫn lạnh nhạt.
Nhưng ánh mắt đã không còn xa cách như trước.
Buổi chiều.
Tiết Thể dục.
Giáo viên yêu cầu cả lớp chạy ba vòng quanh sân.
Chạy được nửa vòng.
Một nữ sinh phía trước bất ngờ trẹo chân.
“A!”
Cô ngã xuống đường chạy.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Thẩm Hoan Hoan đã nhanh chóng chạy tới.
“Đừng cử động.”
Cô ngồi xổm xuống, kiểm tra mắt cá chân của bạn học.
“Có lẽ chỉ bị bong gân nhẹ.”
“Để mình đỡ cậu.”
Động tác của cô thuần thục đến mức giáo viên cũng ngạc nhiên.
“Em biết sơ cứu à?”
“Dạ.”
“Ba em từng dạy.”
Giáo viên gật đầu hài lòng.
“Làm tốt lắm.”
Ở phía xa.
Tần Mặc lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt càng lúc càng sâu.
Cô gái ấy…
Không chỉ dịu dàng.
Mà còn rất mạnh mẽ.
Biết bảo vệ bản thân.
Cũng biết giúp đỡ người khác.
Mỗi lần anh nghĩ mình đã hiểu cô thêm một chút…
Cô lại khiến anh bất ngờ thêm một lần nữa.
Tan học.
Tần Mặc và Hoan Hoan cùng đi ra cổng trường.
Hai người không nói nhiều.
Chỉ lặng lẽ sánh vai.
Đi được một đoạn.
Một bé gái khoảng năm tuổi vô tình va phải Hoan Hoan.
“Xin lỗi chị ạ…”
Hoan Hoan cúi xuống, xoa nhẹ đầu cô bé.
“Không sao.”
“Đi chậm một chút nhé.”
Cô bé cười tươi rồi chạy về phía mẹ.
Nhìn cảnh ấy.
Tần Mặc bất giác hỏi:
“Cậu thích trẻ con?”
Hoan Hoan nghiêng đầu.
“Cũng khá thích.”
“Trẻ con rất đáng yêu.”
“Còn cậu?”
Anh trầm mặc vài giây.
“Không biết. .”
Hoan Hoan bật cười.
“Không sao.”
“Sau này biết cũng chưa muộn.”
Câu nói tưởng chừng rất bình thường ấy…
Lại khiến trái tim Tần Mặc khẽ rung lên.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm…
Khi nghĩ đến hai chữ “sau này”…
Trong tưởng tượng của anh.
Đã có thêm bóng dáng của một người.