Tiết học đầu tiên sau giờ nghỉ nhanh chóng bắt đầu.
Ánh nắng đầu thu len lỏi qua khung cửa sổ, lặng lẽ phủ lên dãy bàn cuối cùng một tầng sáng dịu nhẹ.
Thẩm Hoan Hoan chống cằm, chăm chú ghi chép.
Nét chữ thanh tú, ngay ngắn như chính con người cô.
Bên cạnh, Tần Mặc vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Từ đầu tiết học đến giờ, anh chưa từng ngẩng đầu.
Thế nhưng…
Ánh mắt lại vô thức dừng trên quyển vở của cô không biết bao nhiêu lần.
“…”
Ngay cả anh cũng không hiểu mình đang nhìn điều gì.
Là nét chữ?
Hay là cô gái đang ngồi cạnh?
Có lẽ…
Là cả hai.
“Các em.”
Giáo viên Toán gõ nhẹ lên bảng.
“Bài này có bạn nào làm được không?”
Cả lớp im lặng.
Đây là dạng toán nâng cao vừa được giới thiệu, rất ít người theo kịp.
Giáo viên nhìn quanh một lượt.
“Thẩm Hoan Hoan.”
“Em thử xem.”
Hoan Hoan hơi bất ngờ.
“Vâng ạ.”
Cô cầm phấn, chậm rãi bước lên bục giảng.
Đầu ngón tay trắng nõn lướt trên bảng đen.
Từng dòng công thức hiện lên rõ ràng, mạch lạc.
Không nhanh.
Nhưng rất chắc chắn.
Chưa đầy năm phút.
Cả bài toán đã được giải hoàn chỉnh.
Giáo viên nhìn bảng, ánh mắt đầy hài lòng.
“Đúng rồi.”
“Lời giải rất đẹp.”
“Lớp mình nên học tập bạn.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp.
Hoan Hoan chỉ mỉm cười, khẽ cúi đầu rồi trở về chỗ ngồi.
“Cậu giỏi thật. “
Nữ sinh ngồi phía trước tên là Lâm Miêu Miêu quay xuống nhìn cô trầm chồ khen ngợi.
“May mà có cậu.”
“Mình còn chẳng biết bắt đầu từ đâu.”
Hoan Hoan cong mắt cười.
“Không sao.”
“Nếu cậu cần, giờ ra chơi mình chỉ lại.”
Nụ cười dịu dàng ấy khiến bầu không khí trong lớp cũng trở nên ấm áp hơn.
“Cạch.”
Một hộp sữa dâu bất ngờ được đặt lên bàn cô.
Hoan Hoan hơi ngẩn người.
“Của ai vậy?”
Không ai trả lời.
Cô quay sang bên cạnh.
Tần Mặc vẫn đang đọc sách, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Cậu…”
“Có phải cậu để đây không?”
“Ừ…”
“Sao lại cho mình?”
Anh im lặng vài giây.
Giọng nói trầm thấp, nghe như đang cố tìm một lý do hợp lý.
“Giáo viên bảo…”
“Bạn mới.”
“Phải giúp đỡ.”
Hoan Hoan chớp mắt.
Rồi bất giác bật cười.
“Vậy cảm ơn cậu.”
Nụ cười ấy khiến đầu ngón tay Tần Mặc khẽ siết lại.
Đôi tai dưới mái tóc đen thoáng ửng đỏ.
Đây là lần đầu tiên…
Anh tặng quà cho một người khác.
Giờ ra chơi.
Tần Mặc vừa rời khỏi lớp.
Cả phòng học lập tức trở nên náo nhiệt.
“Hoan Hoan.”
“Cậu quen Tần Mặc từ trước hả?”
“Không.”
“Thật không?”
“Cậu ấy còn mua sữa cho cậu.”
Hoan Hoan lắc đầu.
“Mình cũng không biết vì sao.”
Một nữ sinh chống cằm, khẽ thở dài.
“Đúng là kỳ lạ.”
“Tần Mặc nổi tiếng khó gần.”
“Hồi trước có người vô tình đụng trúng cậu ấy, cậu ấy lập tức tránh đi như chạm phải lửa.”
“Thế mà…”
“Lại chủ động quan tâm cậu.”
Hoan Hoan hơi sững người.
Cô vô thức nhìn về phía cửa lớp.
Ánh mắt dần trở nên trầm ngâm.
Có lẽ…
Người bạn cùng bàn ấy không hề lạnh lùng như lời đồn. Chỉ là…
Anh chưa biết cách mở lòng với người khác mà thôi.
Buổi chiều.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Hoan Hoan cúi xuống xếp sách.
Đúng lúc ấy.
Một quyển sách trên bàn bất ngờ rơi xuống đất.
Cô vừa định cúi người nhặt.
Thì một bàn tay thon dài đã nhặt nó lên trước.
Tần Mặc phủi nhẹ bụi trên bìa sách rồi đặt lại trước mặt cô.
“Cho cậu.”
“Cảm ơn.”
Hoan Hoan mỉm cười nhận lấy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất gần.
Mùi hương thanh mát như hoa Linh Lan khẽ lướt qua.
Lồng ngực Tần Mặc bỗng nhẹ đi.
Cơn đau âm ỉ dưới làn da vốn luôn đeo bám anh suốt nhiều năm…
Lại lặng lẽ biến mất.
Anh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt sâu thẳm hơn vài phần.
Có lẽ…
Ngay từ lần gặp đầu tiên…
Thẩm Hoan Hoan đã trở thành ngoại lệ mà ông trời dành riêng cho anh.