Sau khi giáo viên rời khỏi lớp, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
Tiếng nói cười rôm rả vang lên khắp nơi.
Không ít học sinh lấy hết can đảm tiến đến làm quen với cô gái mới chuyển trường.
“Thẩm Hoan Hoan, mình là Lục Giai Giai.”
“Nếu có gì không hiểu cứ hỏi mình nhé.”
“Mình là Trần Vũ.”
“Có thời gian thì cùng nhau ăn trưa.”
Hoan Hoan mỉm cười đáp lại từng người.
Giọng nói nhẹ nhàng, thái độ lễ phép khiến ai tiếp xúc cũng đều có thiện cảm.
Chỉ trong chốc lát, chiếc bàn của cô đã chất đầy bánh kẹo và đồ ăn vặt do các bạn trong lớp mang tới.
“Cảm ơn mọi người.”
“Các cậu tốt với mình quá.”
Nụ cười cong cong nơi khóe mắt tựa như ánh nắng đầu thu, vô tình khiến vài nam sinh đỏ cả vành tai.
Ở bàn cuối.
Tần Mặc lặng lẽ khép cuốn sách trong tay.
Ánh mắt vô thức dừng trên bóng dáng nhỏ nhắn đang được mọi người vây quanh.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Ồn ào…
Anh vốn ghét những nơi đông người.
Càng ghét việc có quá nhiều người đứng quanh mình.
Thế nhưng…
Điều khiến anh khó chịu lúc này lại không phải sự ồn ào.
Mà là…
Có quá nhiều người đang đứng cạnh Thẩm Hoan Hoan.
Tiết học tiếp tục.
Giáo viên sắp xếp chỗ ngồi theo nhóm để thảo luận.
Hoan Hoan vừa định ôm sách đứng dậy thì giáo viên cười nói:
“Em cứ ngồi nguyên chỗ.”
“Các bạn khác đổi sang đây.”
Cả lớp lập tức nhìn về phía bàn cuối.
Ai cũng hiểu.
Tần Mặc không thích người khác đến gần.
Cuối cùng, giáo viên đành để Hoan Hoan và Tần Mặc thành một nhóm.
“Các em cùng giải bài tập này.”
Hoan Hoan nghiêng đầu nhìn anh.
“Tần Mặc.”
“Cậu có ý tưởng gì không?”
Giọng nói dịu dàng như làn gió nhẹ.
Tần Mặc khẽ nâng mắt.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát thoảng trên mái tóc cô.
Lồng ngực vốn luôn căng cứng bỗng dần thả lỏng.
Cảm giác đau rát dưới da cũng lặng lẽ dịu đi.
Anh mím môi, cầm bút viết vài dòng lên giấy nháp rồi đẩy sang phía cô.
Hoan Hoan cúi xuống nhìn. Đôi mắt sáng lên.
“Cách giải này hay quá.”
“Vậy mình sẽ viết tiếp nhé.”
Tần Mặc khẽ gật đầu.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Anh không hề thấy khó chịu khi có người ngồi sát bên mình.
Giờ nghỉ giữa buổi.
Hoan Hoan ôm cốc nước đứng ở ban công. Gió đầu thu khẽ thổi, mang theo mùi hương của những hàng cây trong sân trường.
“Cậu thích ngắm cảnh à?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Là lớp trưởng Giang Hạo.
Hoan Hoan mỉm cười.
“Ừm.”
“Mình mới chuyển đến nên thấy cái gì cũng mới.”
Giang Hạo bật cười.
“Nếu có thời gian mình sẽ dẫn cậu tham quan trường.”
“Được.”
“Cảm ơn cậu.”
Hai người vừa trò chuyện được vài câu.
Ở cuối hành lang.
Tần Mặc đứng lặng trước cửa lớp.
Ánh mắt dừng trên hình ảnh ấy.
Bàn tay cầm chai nước vô thức siết chặt.
Một cảm giác bức bối không rõ nguyên nhân lan khắp lồng ngực.
Anh không thích.
Không thích nhìn cô cười với người khác.
Càng không thích…
Có người đứng quá gần cô.
“Phiền.”
Anh khẽ cau mày, xoay người định rời đi.
Đúng lúc ấy.
Một nữ sinh vô tình va phải anh.
“Xin… xin lỗi!”
Theo bản năng, Tần Mặc lập tức lùi lại.
Gương mặt tái đi vài phần.
Cảm giác đau rát quen thuộc dưới da lại bắt đầu lan rộng.
Đúng lúc đó…
Hoan Hoan quay đầu.
Nhìn thấy sắc mặt anh không ổn, cô lập tức bước nhanh tới.
“Tần Mặc.”
“Cậu không khỏe sao?”
Chỉ một câu hỏi quan tâm.
Chỉ một khoảng cách rất gần.
Không hiểu vì sao…
Cơn đau trong cơ thể anh lại chậm rãi lắng xuống.
Anh nhìn cô thật lâu.
Đôi mắt vốn lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, lần đầu tiên ánh lên một tia dịu dàng rất khẽ. Có lẽ…
Ngay từ khoảnh khắc cô xuất hiện.
Thẩm Hoan Hoan đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong thế giới của anh.
Mà chính anh…
Cũng không còn đường lui nữa.