Thực chất, người Tống Thiên Viễn yêu ngay từ đầu chính là Cát Vãn Vãn. Nhưng lúc đó Cát Vãn Vãn đang có những đối tượng tốt hơn để nhắm tới, lại không nỡ từ bỏ hẳn Tống Thiên Viễn, thế là cô ta bèn giới thiệu hắn cho Lâm Vi, lợi dụng cô để nuôi dưỡng cái “lốp dự phòng” này của mình.
Còn sở dĩ Tống Thiên Viễn đồng ý yêu Lâm Vi là vì muốn được ở gần “nữ thần” trong lòng hắn thêm một chút.
“Vừa béo vừa xấu, lại chẳng biết ăn diện. Nếu không phải vì Vãn Vãn, cô tưởng tôi thèm ở bên cô chắc?”
Đó là những lời Tống Thiên Viễn đã nói với Lâm Vi sau khi hắn đã khởi nghiệp thành công.
“Vậy tại sao anh không nói sớm đi? Lúc tôi bán căn nhà cha mẹ để lại để giúp anh khởi nghiệp, tại sao anh không nói? Lúc tôi thức khuya dậy sớm giúp anh chống đỡ công ty, tại sao anh không nói?” Lâm Vi khi ấy đã mất trắng tất cả, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng.
“Giúp tôi chống đỡ công ty? Đó là vì cô vô dụng, không có bản lĩnh tìm việc mới nên chỉ có mỗi công ty của tôi mới thu nhận cô thôi. Nếu cô có bản lĩnh thì ban đầu cô đã không thất nghiệp lâu đến thế rồi!” Tống Thiên Viễn nhìn Lâm Vi bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng.
Không, không phải như thế! Lúc đó cô vốn dĩ đã có cơ hội tìm được việc làm mới, chỉ là email thông báo phỏng vấn của cô đều đã bị Cát Vãn Vãn lén xóa sạch cả rồi.
Sau khi bị Tống Thiên Viễn ruồng bỏ, Lâm Vi mới phát hiện trong thư mục “Đã xóa” của hòm thư điện tử có vài bức thư thông báo mời cô đến phỏng vấn. Vào thời điểm đó, ngoài bản thân Lâm Vi, chỉ có Cát Vãn Vãn là biết mật khẩu email của cô thôi.
Khi Lâm Vi gọi điện chất vấn, Cát Vãn Vãn vẫn khăng khăng không thừa nhận: “Chuyện qua lâu như vậy rồi, sao tôi nhớ nổi mình đã làm gì? Cô lấy bằng chứng đâu ra mà bảo là tôi làm? Hơn nữa lúc đó Thiên Viễn mở công ty đang cần nhân lực, cô giúp anh ấy một tay thì có làm sao? Chẳng phải lúc đó cô là bạn gái của anh ấy à? Đó không phải là việc mà cô nên làm ư? Cô cứ tính toán chi li như vậy, hèn gì Thiên Viễn không muốn lấy cô.”
Lâm Vi phẫn nộ tột cùng: “Vốn dĩ tôi đã có những cơ hội khác nữa, trong đó còn có cả công ty mà tôi luôn mong được vào làm việc!”
Cát Vãn Vãn cười nhạo: “Lâm Vi, thử soi lại mình đi, cô thì có cơ hội gì cơ chứ? Với cái trình độ của cô, cho dù có đi phỏng vấn cũng chẳng được nhận đâu. Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, quen biết cô ba mươi năm, tôi chịu đựng cô đủ rồi! Bây giờ đẳng cấp của tôi đã khác cô, chị em bạn dì của tôi toàn là phu nhân nhà giàu cả. Bản thân không có bản lĩnh giữ chân đàn ông thì đừng có đi đổ lỗi cho người khác như thế.”
Lâm Vi giận dữ quát: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào đàn ông, tôi nhất định sẽ sống tốt hơn tất cả các người!”
“Vậy thì tôi rửa mắt mong chờ.” Cát Vãn Vãn cười khẩy một tiếng rồi cúp máy.
Lâm Vi không cam tâm bị Cát Vãn Vãn và Tống Thiên Viễn vứt bỏ như thế, cô muốn một lần nữa nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc, Lâm Vi đã dành những năm tháng thanh xuân đẹp nhất để giúp Tống Thiên Viễn khởi nghiệp, giờ đây cô đã ngoài ba mươi, tìm việc làm vô cùng khó khăn. Đã vậy cô còn là phụ nữ chưa chồng, khó khăn lại càng chồng chất.
Câu chuyện 2 –