“Cô tên gì?” Lục Thâm nhạt giọng hỏi.
Trầm Mộc giật mình, vội vàng đáp: “Dạ… Trầm Mộc.”
[Hỏi tên làm gì?]
[Định ghi vào sổ thù vặt để mai phái sát thủ đi diệt khẩu à?]
[Đồ tư bản xã hội đen máu lạnh.]
Lục Thâm quay sang gã quản lý: “Giữ cô ta lại.”
Trầm Mộc toát mồ hôi lạnh.
Xong rồi, đời này coi như bỏ.
Lục Thâm nói tiếp: “Chuyển cô ta sang đội đòi nợ tâm linh khu vực Quận 5. Ngày mai đi báo cáo nhận việc.”
Gã quản lý ngớ người.
Đội đòi nợ tâm linh ở Quận 5 là nơi phức tạp và nguy hiểm nhất của tổ chức, chuyên đi xử lý những món nợ dính đến bùa ngải và vong hồn.
Một cô phục vụ hậu đậu bị ném vào đó chẳng khác nào đẩy vào cửa tử.
Nhưng lệnh của Lục Thâm không ai dám cãi, gã vội vàng gật đầu: “Vâng, Lục gia.”
Trầm Mộc bề ngoài vội vàng cúi đầu tạ ơn: “Cảm ơn Lục gia đã nương tay.”
Nhưng trong đầu cô lại đang gầm rú.
[Đòi nợ tâm linh?]
[Quận 5?]
[Cái đồ Lục Thâm nhà anh điên rồi!]
[Bắt một cô gái yếu đuối đi đòi nợ ma quỷ?]
[Anh tưởng anh đẹp trai thì muốn làm gì thì làm hả?]
[Nguyền rủa anh tối nay ăn mì gói không có gói gia vị!]
Lục Thâm xoay người bước đi, bỏ mặc cô đứng đó.
Nghe lời nguyền rủa trẻ con kia, bước chân anh hơi khựng lại một nhịp, khóe môi lại cong lên thêm một chút.
Cuộc sống nhạt nhẽo dạo này dường như bắt đầu có thêm trò vui rồi.
Cứ để cô đến Quận 5 xem bản lĩnh thực sự đến đâu, hay chỉ có cái mồm mắng chửi trong đầu là giỏi.
Sáng hôm sau, Trầm Mộc xách một chiếc túi vải nhỏ, ngồi gật gù trên yên sau chiếc xe ôm công nghệ lạng lách qua dòng xe cộ đông đúc để đến Quận 5.
Thời tiết Sài Gòn oi bức khiến áo sơ mi của cô ướt đẫm mồ hôi.
Cô vừa đưa tay lau trán vừa không ngừng nguyền rủa cái tên Lục Thâm trong lòng.
Trông đẹp trai ngời ngời, mặc vest đen xịn xò, thế mà lại hẹp hòi đến mức đẩy một cô gái chân yếu tay mềm như cô đi làm cái nghề đòi nợ.
Mà lại còn là đòi nợ tâm linh.
Đặc tình kiểu gì mà chưa lấy được thông tin đã bị đẩy ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn.
Chiếc xe ôm phanh lại trước một khu chung cư cũ kỹ.
Lớp sơn tường màu vàng nhạt đã bong tróc từng mảng, lộ ra những mảng rêu xanh rì và vết nứt chạy dài.
Đường dây điện chằng chịt như mạng nhện vắt ngang qua lối đi tối tăm, ẩm thấp.
Trầm Mộc trả tiền xe, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong hẻm.
Văn phòng của đội đòi nợ nằm ngay tầng trệt, cửa sắt kéo mở toang, bên trong kê vài bộ bàn ghế gỗ xộc xệch.