Cô vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc xen lẫn mùi trà đá.
Trịnh Bạch Hổ đang ngồi vắt chân lên ghế.
Gã cởi trần, khoe trọn thân hình vạm vỡ với hình xăm một con hổ vằn nhe nanh múa vuốt trải kín từ lưng vắt sang nửa bên ngực.
Xung quanh gã là ba bốn tên đàn em mặt mũi bặm trợn, đang chia nhau mấy điếu thuốc.
Nhìn thấy Trầm Mộc ló đầu vào, tiếng xì xồ nói chuyện lập tức im bặt.
Mấy cặp mắt gườm gườm đổ dồn về phía cô gái nhỏ nhắn.
“Ai đây? Đi lạc à?” Một gã đàn em hất hàm hỏi.
Trầm Mộc đi thẳng vào trong, đặt tờ giấy quyết định điều chuyển nhân sự lên mặt bàn uống nước.
“Lục gia phái tôi đến đây nhận việc.”
Trịnh Bạch Hổ cầm tờ giấy lên xem, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
Gã vứt tờ quyết định xuống bàn, đưa mắt đánh giá Trầm Mộc từ đầu đến chân.
Một cô nhóc gầy gò, trông có vẻ đụng nhẹ là gãy, thế mà dám vác mặt đến cái xó này.
Đám trên trụ sở chắc lại muốn mượn tay gã vứt bỏ hàng phế thải đây mà.
“Lục gia đưa cô đến đây, nghĩa là mạng cô giao cho tôi quản.” Trịnh Bạch Hổ vỗ vỗ tay lên bàn: “Ở cái đội đòi nợ này, không có chỗ cho người ăn bám. Cô muốn ở lại thì phải chứng minh năng lực.”
Trầm Mộc khoanh tay: “Anh muốn tôi chứng minh thế nào?”
Trịnh Bạch Hổ với tay lấy một tập hồ sơ nhàu nát trên kệ, ném thẳng về phía cô.
“Mở ra xem đi. Hồ sơ nợ xấu. Khách hàng này chây ì ba năm rồi chưa chịu trả linh thạch. Hôm nay cô đi giải quyết vụ này. Làm xong thì có chỗ ngủ, không làm được thì tự cuốn gói cút khỏi tổ chức.”
Trầm Mộc mở kẹp giấy.
Bên trong là vài tờ giấy ghi chú viết tay chữ to chữ nhỏ lộn xộn.
Khách nợ: Trần Văn Tốt.
Phân loại: Vong hồn Ma xó.
Địa chỉ: Căn hộ số 404, ngay tầng bốn của khu chung cư này.
Tình trạng: Cực kỳ hung hãn, đã đánh trọng thương hai nhân viên thu họ vào tháng trước.
Cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Bạch Hổ: “Anh bảo tôi một mình lên đó đòi nợ?”
“Đúng.” Trịnh Bạch Hổ nhổ bã trà sang một bên: “Sợ thì cửa ở ngay sau lưng cô đấy.”
Trầm Mộc gấp kẹp hồ sơ lại, nhét vào túi vải.
Cô biết rõ gã xăm trổ này đang muốn thị uy, ép cô bỏ cuộc.
Nhưng cô không còn đường lùi.
Nếu bây giờ quay về trụ sở, Trần Đạo Tử ở Minh Đạo Hội biết cô mất vị trí nằm vùng, chắc chắn sẽ kích hoạt bùa chú giết chết cô ngay lập tức.
Còn Lục Thâm cũng sẽ không tha cho một kẻ vô dụng.
Tiến thoái lưỡng nan, thà đối mặt với ma quỷ còn hơn.