Đến nội dung chính

Chương 12: Chả mực giã tay (1)

admin 456 Chữ Cài Đặt

Khương Uyển không chút do dự vo tròn bức thư cùng chiếc phong bì trong tay.

Cô bước nhanh vào phòng, đi thẳng tới bệ bếp đất nện đang cháy lửa củi nấu nước sôi.

Cô ném thẳng viên giấy vào giữa ngọn lửa.

Ngọn lửa bùng lên, liếm trọn những dòng chữ giả dối, hóa chúng thành đống tro tàn đen sì.

Khương Uyển đứng trân trân nhìn ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng, hai bàn tay nắm chặt giấu trong túi áo khoác.

Đúng lúc đó, Hoắc Tranh vác một cuộn dây thừng mới đi ngang qua cửa sổ phòng cô.

Anh nhìn vào trong.

Qua khung cửa sổ gỗ mở toang, anh thấy Khương Uyển đứng thẫn thờ trước bếp lửa, khuôn mặt trắng trẻo hắt lên ánh lửa bập bùng trông vô cùng cô độc và nghiêm nghị.

Hoắc Tranh dừng bước.

Anh nhíu mày.

Ban nãy anh đi ngang qua bến tàu, nghe loáng thoáng mấy thím đan lưới kháo nhau cô gái thành phố vừa nhận được thư nhà.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, anh lập tức đưa ra kết luận: Chắc chắn là nhớ nhà, đọc thư xong tủi thân, hối hận vì phải đến cái vùng khỉ ho cò gáy này chịu khổ chứ gì.

Anh tặc lưỡi.

Con gái thành phố đúng là phiền phức.

Đụng chút là ủy mị.

Hoắc Tranh định nhấc chân đi thẳng, nhưng bước chân bỗng chốc trở nên nặng nề.

Anh thở dài một hơi bực dọc.

Anh đưa tay thọc sâu vào túi quần vải bố lấm lem dầu mỡ, lục lọi một hồi rồi lấy ra một gói nhỏ bọc trong lớp giấy thô màu nâu nhạt.

Đây là kẹo mạch nha anh mua ở cửa hàng bách hóa trên thị trấn sáng nay.

Giá hai hào, vốn định mua về cho Lục Tiêu nhai lúc làm việc để đỡ khát nước.

Hoắc Tranh bước tới bậu cửa sổ phòng Khương Uyển.

Anh không lên tiếng gọi, chỉ vươn cánh tay dài qua khung cửa, đặt gọn gói kẹo mạch nha lên bệ gỗ sát bậu cửa sổ.
Tiếng động nhỏ làm Khương Uyển giật mình quay lại.

Cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng cao lớn vội vã quay người, sải những bước dài đi thẳng ra hướng bến tàu, biến mất sau rặng phi lao.

Khương Uyển bước tới cửa sổ.

Cô nhìn gói giấy thô nằm trên bệ gỗ.

Mở lớp giấy ra, bên trong là những thanh kẹo mạch nha màu vàng óng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, dẻo quánh.

Cô nhặt một viên kẹo mạch nha bỏ vào miệng.

Vị ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi, đánh tan đi sự cay đắng và phẫn nộ do bức thư của Bạch Tuyết Như vừa mang lại.

Khương Uyển nhìn về hướng rặng phi lao, khóe môi khẽ cong lên.