Đến nội dung chính

Chương 11: Viên kẹo mạch nha

admin 520 Chữ Cài Đặt

“Nút thắt đó cô siết bằng một vòng lặp, ra biển gặp cá thu lớn quẫy mạnh sẽ dễ tuột.” Đinh Hải Nguyệt đưa tay cầm lấy sợi dây cước trên tay Khương Uyển: “Nhìn tôi này, vắt chéo dây qua kim tre hai lần, sau đó rút mạnh. Nút thắt sẽ cố định chết.”

Khương Uyển dừng tay, chăm chú nhìn thao tác của Đinh Hải Nguyệt.

Cô lập tức làm theo, vắt chéo hai vòng rồi rút chặt.

Nút thắt quả thực chắc chắn hơn hẳn.

“Cảm ơn cô.” Khương Uyển ngước lên, nở một nụ cười tươi tắn.

Đinh Hải Nguyệt hơi ngượng, quay mặt đi chỗ khác: “Đừng tưởng bở. Tôi chỉ sợ cô đan hỏng lưới của đại đội lại phí tiền mua dây cước thôi.” Nói xong, cô ấy đứng dậy đi kiểm tra chỗ khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Khương Uyển với ánh mắt đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Buổi trưa, Khương Uyển làm xong định mức đan lưới, lau mồ hôi trên trán rồi đi bộ về khu tập thể.
Vừa bước đến khoảng sân nhỏ trước phòng, cô gặp người bưu tá của công xã đang đạp chiếc xe đạp sườn ngang màu xanh rêu dừng lại.

“Khương Uyển có thư từ thành phố gửi tới!” Bưu tá gọi lớn.

Khương Uyển bước ra nhận lấy phong thư.

Nhìn nét chữ nắn nót ghi tên người gửi trên góc phong bì, sắc mặt cô lập tức sầm xuống.

Bạch Tuyết Như.

Cái tên này ở kiếp trước đã trở thành nỗi ám ảnh và sự căm hận sâu sắc nhất của cô.

Bạch Tuyết Như là bạn thân thiết từ thuở nhỏ, cùng lớn lên trong một khu tập thể ở thành phố.

Kiếp trước, chính Bạch Tuyết Như đã khóc lóc ỉ ôi, dựng lên vở kịch đáng thương để lừa Khương Uyển nhường lại suất biên chế công nhân xưởng dệt duy nhất của gia đình.

Khương Uyển mất việc, bị chú ruột đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng rơi vào cảnh đường cùng, gả cho một tên chồng tồi tệ nát rượu.
Khương Uyển bóc phong bì, rút tờ giấy viết thư mỏng tang ra đọc.

“Uyển Uyển thân mến, tớ nghe tin cậu dắt theo Khương Lâm xuống nông thôn rồi, tớ lo lắng cho cậu ăn không ngon ngủ không yên. Cậu thật ngốc nghếch. Thằng bé đó chỉ là cục nợ, cậu mang nó theo làm sao sống nổi ở cái vùng biển nghèo nàn đó? Tớ khuyên cậu nghe tớ, tìm một hộ gia đình nào đó trong làng để lại đứa nhỏ cho họ nuôi, rồi cậu viết đơn xin công đoàn xưởng dệt xem xét lại hoàn cảnh, tìm cách quay về thành phố. Có tớ ở đây lo liệu giúp cậu…”

Khương Uyển đọc đến dòng cuối cùng, cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng.

Từng câu từng chữ đều toát lên sự giả tạo đến tởm lợm.

Cố tình khuyên cô vứt bỏ đứa cháu mồ côi duy nhất của liệt sĩ Khương Hải, cốt chỉ để làm hỏng danh dự của cô, cắt đứt hoàn toàn con đường quay lại thành phố của cô.