Đến nội dung chính

Chương 10: Điểm công đầu tiên (2)

admin 508 Chữ Cài Đặt

Cô đi thẳng ra khu vực lán che nắng dựng tạm bằng tre nứa sát mép bến tàu.

Gió biển thổi lồng lộng, mang theo mùi tanh nồng của cá tôm phơi khô.

Dưới lán, khoảng mười người phụ nữ trung niên đang ngồi khoanh chân trên chiếu cói, thoăn thoắt đan lưới hoặc dùng dao cậy vỏ hàu, phân loại tôm nõn.

Con gái của đại đội trưởng, Đinh Hải Nguyệt, đang ôm một bó dây cước lớn đứng chia việc.

Thấy Khương Uyển bước vào lán, mấy bà thím ngừng tay, xì xào bàn tán.

“Lại thanh niên trí thức thành phố xuống. Da trắng bóc thế kia, tay cầm kim đan lưới khéo lại khóc bù lu bù loa vì xước tay mất.” Một thím lớn tuổi chép miệng.

Đinh Hải Nguyệt liếc nhìn Khương Uyển, thái độ lạnh lùng hiển hiện trên mặt.

Đinh Hải Nguyệt vốn quen với sự mạnh mẽ của con gái vùng biển, cô ấy luôn cho rằng những cô gái thành phố mỏng manh chỉ biết than vãn, lười biếng.
Cô ấy ném một cuộn dây cước thô ráp và một chiếc kim đan bằng tre xuống tấm chiếu cói trống trước mặt Khương Uyển.

“Ngồi đó đi. Định mức hôm nay là hoàn thành một đoạn lưới dài hai mét. Làm không xong thì trừ nửa điểm công.” Đinh Hải Nguyệt nói nhanh, không thèm chỉ dẫn cách làm.

Khương Uyển không để tâm đến thái độ xung quanh.

Cô ngồi xuống, nhặt cuộn dây cước lên.

Kiếp trước, cô từng làm đủ mọi việc chân tay vất vả, đan lưới chỉ là chuyện nhỏ.

Cô quan sát thím ngồi cạnh một lát để bắt nhịp cách móc kim của làng chài, sau đó hai bàn tay bắt đầu di chuyển.

Dây cước đánh cá rất thô và cứng, cứa vào da thịt đau rát.

Khương Uyển cầm kim đan tre, móc dây qua từng mắt lưới, kéo căng, siết nút.

Động tác của cô lúc đầu còn chậm, nhưng chỉ sau mười phút đã trở nên nhịp nhàng, đều đặn.
Cô ngồi thẳng lưng, cắm cúi làm việc, không ngẩng mặt lên nói chuyện phiếm, cũng không hề đưa tay lên miệng xuýt xoa vì đau rát.

Mặt trời lên cao, nhiệt độ dưới lán bắt đầu oi bức.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Khương Uyển.

Cô vẫn duy trì tốc độ đan lưới ổn định.

Từng mắt lưới hiện ra đều tăm tắp, chặt chẽ không thua kém gì những người thợ lành nghề lâu năm.

Đinh Hải Nguyệt đi kiểm tra một vòng, bước chân khựng lại khi đi ngang qua chỗ Khương Uyển.

Cô ấy nhìn đoạn lưới dài gần một mét đã hoàn thành, mắt lưới vuông vức, các nút thắt dây cước được siết cực kỳ chắc chắn.

Đinh Hải Nguyệt đưa tay giật thử một mắt lưới, hoàn toàn không bị xô lệch.

Sự coi thường trong lòng Đinh Hải Nguyệt dần biến mất.

Cô ấy nhận ra cô gái thành phố này không hề giống những người trước đây.
Không kiêu kỳ hay lười biếng.

Đinh Hải Nguyệt hắng giọng, ngồi xổm xuống bên cạnh Khương Uyển.