Đến nội dung chính

Chương 18

admin 633 Chữ Cài Đặt

Cố Thần kéo ghế, ngồi xuống đối diện Lâm Y. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Nhân viên chia bài nhanh chóng rải những lá bài tây lên mặt bàn nỉ xanh.

“Luật chơi rất đơn giản.” Cố Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Mỗi người ba lá. Cộng tổng điểm lại, chỉ lấy hàng đơn vị. Chín là lớn nhất, bù là nhỏ nhất. Hiểu chưa?”

Lâm Y gật đầu, tay run run lật bài. Động tác cô vụng về, suýt làm rơi bài xuống đất, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào những con số, nghiêm túc cao độ.

Hắn gật gù: “Tốt. Bắt đầu.”

Ván thứ nhất.

Cố Thần lật bài: 8 điểm.

Lâm Y: 4 điểm. Thua.

Ván thứ hai.

Cố Thần: 9 điểm.

Lâm Y: 1 điểm. Thua.

Ván thứ ba.

Lâm Y vội vàng lật bài ngay khi nhân viên vừa chia xong. Mồ hôi rịn trên trán cô. Lại là điểm bù. Cô cắn môi đến bật máu, hơi thở dồn dập, ánh mắt dao động dữ dội vì lo lắng.
Cố Thần vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, ung dung như đang thưởng trà. Hắn nhìn bộ dạng cuống cuồng của cô, thong thả nói: “Nóng nảy là cái bẫy chết người. Tập trung đi.”

Lâm Y giật mình. Cô hít sâu một hơi, buông lỏng nắm tay đang siết chặt, ép nhịp tim bình ổn lại. Cô không được thua, mạng người đang nằm trong tay cô.

Ván thứ tư hòa.

Đến ván thứ năm.

Cô nín thở, từ từ lật từng lá một. Ba, sáu… và mười. Chín điểm.

Cố Thần mở bài. Sáu điểm.

Lâm Y ngẩn người nhìn hai bộ bài trên bàn. Cô thắng rồi? Khóe môi cô không kìm được mà cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt trong veo như sáng bừng.

Cố Thần chống cằm nhìn cô, đáy mắt ngập tràn ý cười: “Em thắng rồi. Thật lợi hại.”

Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô kéo lên: “Đi thôi.”

Bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang vắng lặng, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô: “Vì em đã thắng nên tôi sẽ tha mạng cho hắn.”
Lâm Y thở phào nhẹ nhõm.

Cố Thần dẫn cô vào thang máy, nhấn nút xuống tầng dưới. Cửa thang máy mở ra.

Đập vào mắt Lâm Y lại là một hành lang dài hun hút, đèn vàng rực rỡ chói mắt, im ắng đến rợn người. Khung cảnh y hệt tầng trên, không sai một ly.

Hắn nắm chặt tay cô lôi đi.

Lồng ngực Lâm Y bỗng trĩu nặng như đeo đá. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khung cảnh này… cảm giác này… hệt như lúc cô bị hắn lôi vào phòng khi nãy. Một vòng lặp không lối thoát.

Cố Thần đột ngột dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Hắn quay đầu nhìn cô, cong môi cười: “Chúng ta tiếp tục chơi nhé. Y Y của tôi.”

Lâm Y khựng lại, những ngón tay bấu chặt vào tay áo vest của hắn đến nhăn nhúm.

“Phải chơi đến bao giờ nữa?” Giọng cô run rẩy, gần như van lơn. “Tôi muốn về nhà. Làm ơn đưa tôi về.”
Giờ phút này, căn biệt thự lạnh lẽo kia bỗng trở thành nơi an toàn duy nhất. Cô hối hận rồi. Hối hận vì đã ngây thơ tin rằng bước chân ra khỏi cửa là tìm thấy chút ánh sáng. Hóa ra ở đây hay ở đó, nỗi sợ hãi vẫn bủa vây lấy cô y hệt, lồng ngực lúc nào cũng thắt lại vì lo âu thấp thỏm.

Cố Thần không trả lời.

Hắn chỉ rũ mắt nhìn bàn tay đang run bần bật của cô, khuôn mặt lạnh tanh như mặt hồ phẳng lặng, không gợn chút cảm xúc. Sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn cả lời từ chối.