Khi hoa mai lác đác rụng dần, trên khay mứt chỉ còn lại vài viên gừng se khô, thì cũng đã là lúc Khung Thương và Nghiên Vũ phải trở lại trường học lại.
Bà hai tiếc nuối lắm, níu chặc tay cậu và hắn mãi không buông như thể không muốn cho chúng nó đi. Bà út Trong cũng buồn lắm, không nỡ để ông bà giáo Lam cùng hai đứa nhỏ đi.
Cậu là người khóc to nhất, cứ quay qua ôm chằm bà hai rồi sục sùi trong lòng bà tư xong quay qua cọ cọ má vào lòng của bà út. Hắn đúng bên cạnh dù có chút không nỡ xa các bà nhưng bị dáng vẻ của cậu chọc cho cười. Rõ là về đây chưa được bao lâu, mà lúc đi cứ như thể cậu đã về đây làm dâu đã mấy năm rồi. Cậu thì vẫn cứ khóc như đứa con nít bị bắt đi nhà trẻ.
Ngày đầu tiên quay lại trường học, chào đón họ bằng một ngày không có nắng nhưng đầy gió và mây. Cậu vẫn đến trường từ rất sớm nhưng thói quen trước đây, cậu đứng dưới tán cây thiên di dang hai tay ôm lấy từng đợt gió thổi qua người.
Không còn mùa hoa vàng rụng phủ dày quanh gốc, cũng không còn mùi của hoa len lõi trong gió, cũng không còn cánh hoa nào ngớ ngẩn rơi trên trán cậu. Chỉ có cái hanh lạnh của sương đêm còn vươn trên vạt gió, chỉ có cái hôn nhẹ đáp vội trên trán cậu rồi phủ mềm lên môi.
Thoạt ảnh mà lâu rồi cậu không nhìn thấy, cậu thiếu niên trong chiếc sơ trắng, không ôm sát người nhưng vừa đủ để lộ đường nét cơ bắp. Khung Thương hắn đã đến sát bên cậu từ lúc nào, dáng người bé xíu của cậu lọt thỏm trong cái ôm của hắn.
Không có lời chào buổi sáng, cũng không có những câu nói tình tứ, chỉ có cái nhìn… một ánh nhìn rất thật. Vẫn là dưới tán cây thiên di, vẫn là hai con người cũ, nhưng cái nhìn nhau của ngày trước, là một người người bắt đầu buông bỏ, người còn lại bắt đầu nhìn theo. Lúc này đây, nơi đáy mắt của họ chỉ có duy nhất mỗi đối phương.
Những chuỗi ngày sau đó là những chuỗi ngày yêu đương vụng trộm của cả hai. Thỉnh thoảng trong ngăn bàn học của cậu sẽ bất chợt tìm thấy một thanh chocolate trắng, có lúc là một gói hạnh nhân đã bóc vỏ sẵn được đựng trong chiếc hộp giấy nâu xếp bằng tay, một bó hoa chùm ngây được hái vội trắng ngà và thơm ngát, hay một vài chiếc bánh quy cháy xém cạnh nhẫn đắng,…
Khung Thương hắn đủ điều kiện để mua cho cậu những món quà đắt tiền, hay những bó hoa hồng được gói giấy kính bóng bẩy. Nhưng con mèo mướp lười kia của hắn lại không thích thế, cậu thích những điều giản đơn mà mộc mạc, cậu thích những món đồ thủ công được làm bằng tay tinh xảo.
Hắn học được cách kiên nhẫn, sống chậm hơn và có mục tiêu gần, hắn chịu ngồi xuống nghiêm túc tìm hiểu về sở thích của một người. Và thế là năm học ấy, tình yêu của họ cứ thế mà yêu thôi, không phô trương cũng không giấu giếm, không mời mọc cũng không khoe mẻ.
Họ yêu một cách khiêm nhường, nhưng đủ để khơi dậy chuỗi cảm xúc không ngắt quảng nhẹ nhàng và sâu lắng. Những ngày cuối cùng ôn thi tốt nghiệp bỗng hóa đẹp, và nhiều cảm xúc đến lạ thường.
Ngày thi cuối cùng cũng đã kết thúc, cậu và Túc Duyên cùng Thường Xuân không vội về ngay mà nán lại để ngồi nói chuyện. Chủ yếu là cả hai giữ cậu lại ép cậu khai ra đang hẹn hò với ai.
Dù thế nào cũng không thể giấu được Túc Duyên, vì cô ngồi cùng bàn với cậu. Tần xuất những món quà nhỏ trong ngăn bàn thường xuyên hơn, và… Nghiên Vũ cũng cười nhiều hơn nữa. Khả nghi nhất là tên Khung Thương kia, gương mặt hắn không còn cau có như ngày trước, ánh mắt cũng hướng về phía cậu nhiều hơn.
Những giờ thể dục hay những ngày Nghiên Vũ và cô trực nhật hắn đều cố ý ở lại giúp bê vác đồ nặng. Không có một câu thả thính suông, cũng không có cử chỉ thân mật gần gũi lộ liễu, chỉ có sự chăm sóc và cưng chiều trong im lặng. Nếu không vì Túc Duyên là bạn thân của cậu lúc nào cũng đi chung, thì cũng không nhìn ra được hai người họ thay đổi rất nhiều.
Sau khi cậu kể lại toàn bộ câu chuyện, Thường Xuân vui mừng ra mặt, còn Túc Duyên thì hết lườm rồi lại liếc cậu vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cậu vẫn chọn tha thứ cho hắn. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng Túc Duyên hạnh phúc hơn ai hết, vì chính cô là người chứng kiến 5 năm đằng đẵng cậu theo đuổi hắn, chịu ấm ức và tổn thương nhiều như thế nào.
Vui thay cho cậu là như thế, nhưng cả Thường Xuân và Túc Duyên sẵn sàng đấm tay đôi với Khung Thương bất cứ khi nào nếu hắn làm tổn thương cậu.
Cả ba người họ ngồi lại nói chuyện với nhau rất lâu. Nói cho nhau nghe về những dự tính trong tương lại, về ngành họ mà mình chọn. Họ không vội về ngay cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó nhìn khoảng sân trường rộng hơn vắng vẻ như một cách tạm biệt thời học sinh của mình.
Một tháng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, Thường Xuân đỗ vào trường đại học sư phạm chuyên ngành Thanh Nhạc, còn Túc Duyên chọn sư phạm Ngữ Văn. Cả Khung Thương và cậu chọn học cùng trường, hắn chọn ngành thiết kế nội thất, còn cậu theo học mỹ thuật ứng dụng. Riêng Bách Tùng thì hắn được xét thẳng vào đại học thể dục, thể thao.
Phần về phía cha mẹ Khung Thương, kể từ ngày hôm đó cả hai đều giữ thái độ trung lập. Họ không lên tiếng thừa nhận rằng mình chấp nhận việc để cả hai yêu nhau, nhưng chí ít hai người họ không còn gắng gỏng hay khó chịu về chuyện này.
Bữa cơm nhà ba người gia đình Khung Thương cũng thường xuyên hơn, dẫu cho họ không nói với nhau nhiều. Có lẽ là,… sau ngay hôm ấy, lời bà hai và bà út Trong nói đã giúp họ nhận ra mình vô tâm và thiếu trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình thế nào.