Đến nội dung chính

Chương 7: Thẩm Vãn

admin 803 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Trần Hảo vừa bước vào phòng hóa trang đã nhìn thấy cô ngủ gật trên ghế.

“Lại bị gọi điện à?”

Lê Tình vắt tay lên trán che bớt ánh sáng đột ngột từ hành lang hắt vào, uể oải đáp lại: “Vâng.”

Trần Hảo ném cho cô cốc cà phê, còn tiện tay nhấc chiếc áo khoác bị cô ném trên ghế sofa treo lên móc treo, vuốt vuốt vài cái vẫn không hết được vết nhăn, cô ấy thở dài rồi mặc kệ chiếc áo.

“Đổi số đi.”

“Đổi ba lần rồi.” Sau khi quen dần với ánh sáng, Lê Tình không tình nguyện ngồi thẳng lên một chút nhưng vẫn dựa vào thành ghế, đầu tóc tạo kiểu tỉ mỉ bị cô làm cho rối tung rối mù, nếu có chú chim nào ngang qua chắc sẽ hót líu lo vui mừng vì tìm được “Đất lành” lý tưởng.

“Vậy tiếp tục đổi.”

Lê Tình hé mắt nhìn Trần Hảo.

“Em cảm thấy sau này mình có thể mở dịch vụ bán sim.”
Trợ lý Tiểu Ngô đứng cạnh bụm miệng phì cười, Trần Hảo thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt tiền thương hiệu như ai đang nợ mình một triệu.

“Còn sức nói nhảm nghĩa là chưa chết được.”

–

Bộ phim lần này Lê Tình tham gia có tên là Nam Thành Như Mộng, là một dự án có chủ đề dân quốc, đội ngũ sản xuất hàng đầu, nhà đầu tư mạnh tay, quy tụ từ đạo diễn, biên kịch tới diễn viên đều là hạng S trong làng giải trí.

Hoàn toàn xứng đáng với cái tên “Bánh lớn” mà trên mạng vẫn hay gọi. Thậm chí trong tổ thảo luận còn đùa rằng, đám ngôi sao giải trí mà chen được một vai phụ trong dự án này thôi cũng mạ được một lớp vàng trên người. Ngay từ lúc có phong thanh chuyển thể trên mạng đã được bàn tán xôn xao, hàng trăm bài vote chọn diễn viên được mở ra, phần bình luận trong bài đăng của đạo diễn bị oanh tạc suốt một thời gian dài, hết đề cử diễn viên A lại tag tên diễn viên B. Có thể nói là đoàn phim đã thắng bước đầu trong cuộc chiến marketing rồi.
Náo nhiệt là thế nhưng lúc tuyển diễn viên lại khép kín hoàn toàn, đơn giản bởi vì đây là tuyển chọn nội bộ. Các vị trí quan trọng đều có người được nhắm tới. Ngay cả vai phụ số 3 như Lê Tình cũng là gặp được cơ duyên. Có người giới thiệu cô với phó đạo diễn tổ A, lại vừa đúng lúc vai diễn này chưa chọn được người, ngoại hình của cô cũng khá phù hợp với nhân vật nên có cơ hội tham gia một buổi casting kín với đạo diễn.

Khi nhận được cơ hội này, cả cô và chị Hảo đều phấn khích mãi, nếu được tham gia dự án này, đây sẽ là thành tích tốt nhất của cô, nếu may mắn được đội sản xuất chú ý, sẽ có thêm những cơ hội vào đoàn khác.

Lê Tình đã tham gia hai buổi casting kín, buổi đầu có năm người, đều là người quen hoặc người của các công ty giới thiệu vào, buổi hai còn lại hai người, đạo diễn trực tiếp chọn người. Lê Tình may mắn lấy được vai diễn này.
Nhân vật cô đóng tên là Thẩm Vãn, là con gái út một gia đình thư hương. Từ nhỏ Thẩm Vãn đã học đàn tranh, giỏi thư pháp, cô cũng có một hôn ước từ nhỏ. Giống như đại đa số những nhân vật trong tiểu thuyết, cuộc đời cô chạy theo một tuyến trình được lập ra từ khi còn trong bụng mẹ, nếu không có gì bất ngờ, vừa đủ tuổi gia đình sẽ bàn chuyện dựng vợ gả chồng cho cô.

Nhưng cái thời đại mà phong kiến chưa tan, hiện đại chưa tới cùng nhau đan xen này, rõ ràng định sẵn sẽ không thể suôn sẻ.

Ngày Nam Thành bị liên quân tràn vào, tiếng súng, tiếng than, tiếng ai oán vang vọng khắp nơi. Ở một nơi khuất sau thành phố, chỗ con nước chảy chạy dọc bao quanh thành vẫn róc rách hàng trăm năm đang chứng kiến một khoảnh khắc bi tráng, đám thanh niên với đôi tay quen cầm bút nay đã gác xuống mà cầm lấy cây súng lên. Chẳng có cảnh cắt máu ăn thề, chẳng có lời hô hào sĩ khí, chỉ có những tấm thân hao gầy và đôi mắt sáng rực. Trong những đôi mắt ấy là sự căm phẫn và cương quyết, còn có cả sự hiên ngang coi cái chết tựa lông hồng.

Chồng chưa cưới của Thẩm Vãn cũng nằm trong số đó.