Đến nội dung chính

Chương 2

admin 502 Chữ Cài Đặt

Bên bàn, một vị công tử áo xanh vẫy nhẹ quạt xếp, ung dung tự đắc mà nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Nghe gì chưa, hôm nay Thái tử đại hôn, Thái tử phi được rước về là đích nữ nhà họ Mạnh đấy.”

“Ngươi nói là… nhà họ Mạnh từng có ba đời Tể tướng đó sao?” Thư sinh bên cạnh vừa nghe đến Mạnh phủ gả nữ nhi thì lập tức thấy hứng thú, ghé lại gần, tấm tắc khen ngợi: “Đó chính là danh môn vọng tộc nổi tiếng kinh thành, rất xứng đôi với Thái tử!”

“Còn phải nói à? Đây gọi là trời sinh một đôi, châu liền bích hợp đấy!”

Những dải lụa trên cỗ kiệu hoa nhuốm màu hoàng hôn vừa đi ngang qua vẫn tung bay trong gió, nhuộm đầy không khí vui mừng.

Trên trời, gió nhẹ mây xanh, ráng mây đỏ rực phía chân trời, chiếu lên kiệu hoa khiến nó càng thêm đỏ như lửa. Tấm rèm đỏ chỉ khép hờ, thỉnh thoảng bị gió xuân thổi tới cuốn lên một góc.
Bên trong kiệu, bóng dáng xinh đẹp như ẩn như hiện, dù đang đội khăn trùm nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ đoan trang, khí chất như u lan mới nở của tân nương. Có thể đoán được rằng dưới lớp vải đỏ kia là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành.

Những lời bàn tán của dân chúng truyền vào tai từng câu một, tất cả đều đang khen nàng môn đăng hộ đối, không ai không ca ngợi.

Nàng nghe mà vui mừng. Nghĩ đến việc hôm nay bước vào Đông cung, trở thành thê tử của Thái tử Điện hạ, sáng đến tối đi, mỹ mãn đến bạc đầu, đời này không còn gì phải tiếc nuối nữa.

Nàng sắp thành thân rồi.

Nàng đã mong đợi mối hôn sự này từ lâu, nay cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Nhà họ Mạnh từng có Tể tướng ba triều, được người đời kính trọng, cũng được Bệ hạ ưu ái. Chỉ tiếc phụ thân nàng mắc căn bệnh hiểm ác, từ quan từ khi còn trẻ, nhàn rỗi không có việc gì làm nên mở một dược đường ở kinh thành.
Người ta thường nói thương nhân là thấp kém nhất, nhưng phụ thân mở dược đường không phải để mưu sinh mà là để nghiên cứu dược lý, vừa vì bản thân, vừa vì bách tính mà mưu cầu phúc phần.

Tuy nhiên, danh tiếng lẫy lừng một thời ấy dần dần phai nhạt, Bệ hạ dường như sắp quên mất nhà họ Mạnh rồi. Năm tháng trôi qua, đến đời của nàng thì đã xuống dốc vô cùng, thậm chí còn có tin đồn lan truyền rằng nhà họ Mạnh sắp sụp đổ rồi.

Nhưng may thay Bệ hạ từng ban một thánh chỉ tứ hôn, may thay Thái tử từ nhỏ đã tình đầu ý hợp với nàng, bất chấp những lời dị nghị hiện tại vẫn nhất quyết cưới nàng về.